Tạo dấu ấn để bứt phá vươn lên

Đảng bộ, quân và dân Phú Yên vừa đi qua năm 2023 đầy cảm xúc với những kết quả khá tích cực trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), đảm bảo quốc phòng - an ninh. Những gam màu tươi sáng đã tạo tiền đề, động lực quan trọng để tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, biến quyết tâm thành hành động, tạo bước đột phá đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh kiểm tra dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa phận Phú Yên và động viên các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: TRẦN QUỚI

Những gam màu sáng

Chúng tôi về huyện miền núi Sông Hinh trong ngày cuối năm 2023. Vùng đất phía tây nam Phú Yên đang chuyển mình vào xuân mới. Trên các nẻo đường, cờ hoa được trang hoàng lộng lẫy chào đón năm mới 2024. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân phấn khởi, vui tươi sau 1 năm cùng chung sức, đồng lòng vượt khó.

Chia sẻ về những kết quả nổi bật của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện trong 2023, Bí thư Huyện ủy Sông Hinh Lơ Mô Tu cho biết: Năm 2023, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân toàn huyện đã đoàn kết, nỗ lực, khắc phục khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được những kết quả quan trọng với nhiều điểm sáng trên các lĩnh vực. 10/12 chỉ tiêu quan trọng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đáng chú ý, tất cả các ngành, lĩnh vực đều giữ kết quả tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các ngành chính tăng 12,41%, vượt 0,41% kế hoạch. Toàn huyện phát triển diện tích cây trồng chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập đáng kể cho người dân.

Diện tích cây ăn trái tăng nhanh, đạt 1.800ha, tăng đến 100ha so với cùng kỳ năm 2022; trong đó riêng diện tích cây sầu riêng đạt khoảng 440ha, đã hình thành 3 tổ hợp tác với tổng diện tích 65,05ha, đang đề nghị cấp mã số vùng trồng, xây dựng thương hiệu sầu riêng Sông Hinh.

Bên cạnh đó, huyện giữ vững 5 xã và công nhận thêm xã Sông Hinh đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đức Bình Tây đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Tỉ lệ hộ nghèo đa chiều giảm sâu, vượt kế hoạch.

“Phát huy những kết quả đạt được, năm 2024, huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp; phát huy nội lực và tranh thủ nguồn lực từ bên ngoài, nhất là nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, khơi dậy các tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội để thúc đẩy tốc độ tăng trưởng gắn với phát triển KT-XH, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân”, ông Lơ Mô Tu nhấn mạnh.

Nếu như Sông Hinh là điểm sáng trong phát triển KT-XH ở khu vực miền núi trong năm 2023, thì TP Tuy Hòa cũng đã có nhiều bứt phá để khẳng định vị trí trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Năm 2023, TP Tuy Hòa đã đoàn kết, nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ, đạt và vượt 11/12 chỉ tiêu kế hoạch KT-XH, quốc phòng - an ninh.

Theo Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tuy Hòa Huỳnh Ngọc Oánh, năm 2023, thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, huy động lực lượng toàn xã hội cùng tham gia triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước thực hiện 10,8% theo kế hoạch.

Thành phố tập trung đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, các dự án trọng điểm.

“Đặc biệt, ngành Du lịch thành phố có nhiều bứt phá quan trọng. TP Tuy Hòa đã triển khai nhiều hoạt động kích cầu để phát triển du lịch. Những giải thưởng quốc tế về cảnh quan, kiến trúc, du lịch dành cho quảng trường Tháp Nghinh Phong trong tháng 11/2023 đã góp phần quảng bá du lịch hiệu quả đến du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2023, tổng lượt khách du lịch đến TP Tuy Hòa ước đạt hơn 2,54 triệu lượt, bằng 120% so với kế hoạch năm; tổng thu từ khách du lịch đạt 3.550 tỉ đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đảm bảo; đời sống người dân được cải thiện. Công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; chỉ số hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính của UBND TP Tuy Hòa năm 2023 đạt 91,73%”, ông Oánh cho hay.

Năm 2023, huyện Sông Hinh mở rộng diện tích cây sầu riêng lên 440ha, tiến hành xây dựng thương hiệu sầu riêng của địa phương. Ảnh: HÀ MY

Đổi mới, sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển

Không riêng Sông Hinh và TP Tuy Hòa, năm 2023, các địa phương, đơn vị, ban ngành trên địa bàn tỉnh cũng đã tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm, đột phá, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết: Năm 2023, mặc dù tình hình chung trong tỉnh, trong nước và toàn cầu còn nhiều khó khăn nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự đồng hành, giám sát chặt chẽ, hiệu quả của HĐND, công tác điều hành quyết liệt, sâu sát của UBND tỉnh và nhất là sự ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình KT-XH của tỉnh đã có những tín hiệu phục hồi tích cực.

Tỉnh cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; có 16/17 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2024 là năm trước thềm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là năm phải chạy nước rút, nỗ lực để bù lại kết quả những năm đầu nhiệm kỳ bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, tạo tiền đề vững chắc đưa Phú Yên bước vào giai đoạn phát triển mới, theo Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương, thủ trưởng các đơn vị, địa phương cần tiếp tục phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm; khơi dậy khát vọng phát triển, vươn lên; chủ động đổi mới, sáng tạo; quyết liệt, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng; chủ động đề ra các giải pháp và xây dựng kế hoạch để khắc phục các tồn tại trong thời gian qua.

“Chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận, trực diện với những tồn tại, hạn chế để cùng quyết tâm tháo gỡ. Đặc biệt, tỉnh cần tập trung cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức các cấp, về cả đạo đức, năng lực và ý thức trách nhiệm. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là hết sức nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất”, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh.

Với sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh; sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân trong tỉnh, tin rằng Phú Yên sẽ tạo được nhiều điểm sáng trong bức tranh KT-XH năm 2024, tạo đà để đưa tỉnh hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.

HÀ MY

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/76/311824/tao-dau-an-de-but-pha-vuon-len.html