Tạo đà cho HTX phát triển giúp 'đánh thức' vùng quê Lâm Hà

Việc khuyến khích, tạo đà phát triển theo chuỗi liên kết nông sản cho các HTX nông nghiệp đã và đang giúp 'đánh thức' huyện miền Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) trở thành vùng đáng sống, gặt hái nhiều thành công trong xây dựng và nâng tầm nông thôn mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Cách đây 2 tháng, ở xã Tân Hà đã ra mắt HTX Sản xuất Thương mại Dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Tân Hà với quy mô hoạt động trên 6 xã khu vực Lán Tranh: Tân Hà, Tân Thanh, Phúc Thọ, Hoài Đức, Liên Hà và Đan Phượng.

Thúc đẩy chuỗi liên kết nông sản

Ông Bùi Quang Lương, Giám đốc HTX, cho biết 6 xã khu vực Lán Tranh có diện tích tự nhiên 3.117 ha, trong đó gần 2.860 ha diện tích đất sản xuất cà phê, mắc ca, sầu riêng và các loại cây ăn quả khác.

Cùng HTX thúcđẩy chuỗi liên kết nông sản giúp người trồng cà phê ở ở xã Tân Hà (huyện Lâm Hà)nâng cao thu nhập.

HTX hiện đang thu hút 286 thành viên. Dự kiến, tổng giá trị nông sản thời kỳ kinh doanh được HTX thu mua các hộ thành viên hàng năm khoảng 38,7 tỷ đồng. Mục tiêu của HTX là giúp hộ thành viên nói riêng, hộ nông dân khu vực Lán Tranh nói chung thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ các mặt hàng nông sản đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

Ông Chu Văn Thăng, Bí thư Đảng ủy xã Tân Hà cho biết HTX Sản xuất Thương mại Dịch vụ nông nghiệp Tân Hà ra đời đáp ứng yêu cầu kết nối giữa nhà nông, nhà doanh nghiệp và người tiêu dùng, nhằm góp phần tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện Lâm Hà phát triển toàn diện, hiện đại, bền vững, gia tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác trên địa bàn.

Cùng với HTX nêu trên, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm cho người lao động, thời gian qua, huyện Lâm Hà đã phát triển mạnh HTX và tổ hợp tác. Đến nay, toàn huyện có 52 HTX với 761 thành viên, trong đó có 46 HTX nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp, 2 HTX thương mại và 3 HTX dịch vụ vận tải. Trên địa bàn huyện Lâm Hà cũng đang có 98 tổ hợp tác với 2.051 thành viên.

Các HTX, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Lâm Hà được đánh giá là hoạt động có hiệu quả kinh tế cao, số lao động làm việc thường xuyên là trên 1.500 người. Thu nhập bình quân của một lao động khoảng 45-50 triệu đồng/năm.

Điển hình như HTX Thương mại - Dịch vụ La ba Phú Sơn ở xã Phú Sơn đã mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật - công nghệ hiện đại, tạo nên sức cạnh tranh cao, với một chuỗi nông sản khép kín từ sản xuất – chế biến và tiêu thụ.

Ban đầu, HTX chỉ có 12 thành viên, nhờ hoạt động hiệu quả nên đến nay đã có 58 thành viên, ngành nghề kinh doanh chính là thương mại, dịch vụ, kinh doanh phân bón, vật tư nông nghiệp, thu mua chế biến, xuất khẩu và cung cấp cho thị trường trong nước các mặt hàng nông sản đặc trưng tại địa phương.

Giúp nông dân có thu nhập cao hơn

HTX Thương mại - Dịch vụ La ba Phú Sơn hiện có khoảng 200 ha chuối Laba, phân bố tại các xã trên địa bàn huyện Lâm Hà và xã Đạ K’Nàng (huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng). Trong đó, diện tích cho thu hoạch khoảng 100 ha và đều được hỗ trợ kỹ thuật để đảm bảo yêu cầu xuất khẩu.

HTX Thương mại, dịch vụ LaBa Phú Sơn mỗi tháng cung cấp 3 – 4 container chuối Labacho thị trường Nhật Bản.

Ông Nguyễn Tấn Chơi, Giám đốc HTX, cho biết phía nhà thu mua của Nhật Bản đặt hàng cho HTX mỗi tháng cung cấp 3 – 4 container chuối Laba (20 tấn/container). Đây là tín hiệu tích cực khẳng định cho thương hiệu của HTX và chất lượng chuối Laba của Lâm Đồng, cũng như tạo điều kiện giúp người dân trồng chuối của HTX ổn định đầu ra, có thu nhập ngày càng cao hơn.

Để mở rộng quy mô hoạt động, cách đây 2 năm, HTX Thương mại, dịch vụ LaBa Phú Sơn đã thành lập thêm 8 tổ hợp tác gồm: tổ hợp tác nuôi bò; tổ hợp tác sản xuất rau quả; tổ hợp tác chăn nuôi gia súc, gia cầm; 2 tổ hợp tác trồng dâu nuôi tằm; 1 tổ hợp tác trồng tiêu và 1 tổ hợp tác trồng chuối Laba.

Trong quá trình hoạt động, HTX không ngừng tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện cho các thành viên và người dân địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích.

Nhờ vậy, HTX đã giúp các thành viên thoát khỏi diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Nhiều hộ gia đình thành viên sau khi tham gia mô hình kinh tế HTX, tổ hợp tác của HTX Thương mại, dịch vụ LaBa Phú Sơn đã có thu nhập cao và có đời sống khấm khá.

Hoặc như mô hình liên kết với nông dân trồng rau sạch của HTX su su Công Thành ở thị trấn Nam Ban. Mỗi ngày, HTX xuất bán ra thị trường 10 tấn rau và sản phẩm rau của HTX đã được công nhận rau Đà Lạt theo tiêu chuẩn VietGAP.

HTX luôn chủ động tìm kiếm thị trường để thoát khỏi sự lệ thuộc vào một thị trường, điều mà không nhiều nông dân làm được. Ngoài liên kết với nông dân, HTX còn giải quyết việc làm cho hàng chục lao động người địa phương.

Một nông dân ở địa phương là ông Chử Văn Thành, cho biết từ khi tham gia liên kết trồng rau an toàn với HTX đã giúp ông yên tâm đầu ra cho nông sản. Hơn nữa, tuy trồng rau VietGAP khó hơn trồng rau truyền thống nhưng được cái lợi nhuận cao hơn hẳn. HTX thật sự trở thành điểm tựa để người nông dân yên tâm sản xuất.

Đóng vai trò nòng cốt xây dựng nông thôn mới

Nhằm khuyến khích và thúc đẩy các mô hình kinh tế hợp tác phát triển hơn nữa, trong thời gian tới, ngoài tập trung tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn, huyện Lâm Hà sẽ chú trọng việc liên kết với các địa phương trong và ngoài tỉnh, tìm kiếm đầu ra cho các sản phẩm của các HTX và tổ hợp tác, góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập cho thành viên cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Nhờ tạo đà phát triển cho các HTX giúp Lâm Hà trở thành vùng quê đáng sống, gặt hái nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, huyện vận động người dân tham gia phát triển mô hình kinh tế tập thể như HTX, tổ hợp tác trên địa bàn. Đơn cử như tăng cường tuyên truyền vận động để người dân sản xuất nông nghiệp tại địa phương tham gia mô hình kinh tế tập thể, tạo tiếng nói chung, liên kết để sản xuất nông nghiệp ổn định, bền vững và nâng cao thu nhập.

Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, chính quyền huyện Lâm Hà cũng hướng dẫn các hộ chăn nuôi, trồng trọt trên địa bàn hợp tác với nhau thông qua HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất. Từ đó, để các hộ nông dân thấy được khi tham gia vào các HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết sản xuất thành viên không chỉ được tập huấn kỹ thuật mà còn chia sẻ, hỗ trợ nhau về kiến thức, kinh nghiệm, thị trường tiêu thụ.

Lâm Hà vốn là vùng có cộng đồng dân cư lớn là người Hà Nội di cư vào phát triển vùng kinh tế mới thời điểm hơn 35 năm về trước. Toàn huyện có trên 70% tổng số hộ dân là nông dân. Sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Những năm qua, chính quyền huyện Lâm Hà xác định, nông dân và kinh tế hợp tác đóng vai trò nòng cốt quá trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Năm 2022, Lâm Hà đã được công nhận huyện nông thôn mới và 14/14 xã của Lâm Hà đã về đích nông thôn mới. Huyện cũng xác định, xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc nên thời gian tới, địa phương tiếp tục huy động sức dân, phát huy vai trò của nông dân để duy trì, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tính đến tháng 9/2023 toàn huyện Lâm Hà đã có 4 xã nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện phấn đấu hết năm 2023 đạt 8 xã nông thôn mới nâng cao và 4 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Huyện Lâm Hà đã và đang duy trì hoạt động liên kết chuỗi sản xuất gắn với tiêu thụ thông qua 48 HTX và 80 tổ hợp tác trên địa bàn; xếp hạng 17 sản phẩm trà, mắc ca, cà phê, sachi, thanh long đạt OCOP 3 - 4 sao. Ngoài ra còn phát triển các mô hình du lịch nông thôn, tích hợp đa giá trị sản phẩm, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động địa phương.

Tham gia mô hình kinh tế tập thể, các hộ dân tại huyện Lâm Hà cũng đã thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng hợp lý, tập trung phát triển các loại cây trồng chủ lực của địa phương để tạo vùng nguyên liệu tại chỗ cho phát triển sản xuất, chế biến và đáp ứng được các tiêu chuẩn sản phẩm OCOP của địa phương. Các loại cây trồng phát triển tốt, năng suất, chất lượng nông sản ngày càng được nâng cao và đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhờ vậy mà cuộc sống người dân mỗi ngày một ấm no, góp phần đưa Lâm Hà trở thành vùng quê đáng sống.

Thanh Loan

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//mo-hinh/tao-da-cho-htx-phat-trien-giup-danh-thuc-vung-que-lam-ha-1095849.html