Tăng vốn, phát hành gần 383 triệu cổ phiếu, lợi nhuận PV GAS ra sao?

Quý III/2023, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP tiếp tục chứng kiến lợi nhuận giảm 22% so với cùng kỳ vì giá dầu đi xuống. Đây là quý thứ 3 liên tiếp, lợi nhuận của PV GAS giảm so cùng kỳ.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa có thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, mã: GAS). Theo đó, HoSE chấp thuận cho cổ phiếu GAS của PV GAS được thay đổi niêm yết, bổ sung thêm gần 382,8 triệu cổ phiếu, tương đương 20% số cổ phiếu đang lưu hành.

Đây là lượng cổ phiếu thưởng được PV GAS phát hành từ tháng 9/2023 với tỷ lệ thực hiện 10:2 (20%, tương đương cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận được 2 cổ phiếu mới), để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo PV GAS công bố, phương án này nhằm đảm bảo cân đối cơ cấu giữa vốn điều lệ và vốn chủ sở hữu, cũng như quy mô sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư.

Lượng cổ phiếu được phát hành là cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cp, giá trị phát hành gần 3,83 nghìn tỷ đồng. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực là 7/11, được giao dịch kể từ ngày 20/11/2023. Dự kiến sau đợt phát hành, vốn điều lệ của PV GAS sẽ tăng từ gần 19.140 tỷ đồng lên 22.967 tỷ đồng, tương đương gần 2,3 tỷ cổ phiếu.

Tăng vốn, phát hành gần 383 triệu cổ phiếu, lợi nhuận PV GAS ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

Tăng vốn, phát hành gần 383 triệu cổ phiếu, lợi nhuận PV GAS ra sao? (ảnh minh họa: Internet).

Lợi nhuận “bốc hơi”, vay nợ ngắn hạn tăng mạnh

Được biết, Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP có tiền thân là Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty TNHH MTV, là công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam được thành lập vào năm 2007. Doanh nghiệp chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần với tên gọi Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) ngày 16/5/2011, với vốn điều lệ là 18.950 tỷ đồng. Ngày 5/2/2016, PV GAS nâng vốn điều lệ lên 19.139,5 tỷ đồng. Trụ sở chính công ty đặt tại tòa nhà PV Gas Tower, số 673, đường Nguyễn Hữu thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của PV GAS cho thấy, doanh nghiệp kết thúc quý 3 với doanh thu thuần ghi nhận hơn 22.126 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn cũng giảm 7%, về mức hơn 18.444 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp doanh nghiệp giảm 16%, về mức hơn 3.681 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ghi nhận 3.008 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của PV GAS tăng tới 36%, lên 594 tỷ đồng, nhờ tăng lãi tiền gửi. Trong khi đó, chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay tăng mạnh 56% so với cùng kỳ, lên gần 106 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng trong kỳ tăng nhẹ 7%, lên 661 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 70%, lên 336 tỷ đồng. Sau khấu trừ chi phí, PV GAS báo lãi sau thuế đạt hơn 2.404 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ.

Theo PV GAS cho biết, nguyên nhân khiến lợi nhuận sụt giảm đến từ giá dầu bình quân thấp hơn cùng kỳ 24% (88,76 USD/thùng). Nếu so với các năm trước đó, mức lợi nhuận của PV GAS cũng không chênh lệch nhiều.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, PV GAS ghi nhận doanh thu thuần đạt 67.383 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ. Theo đó, xét về cơ cấu doanh thu, chiếm tỷ trọng lớn nhất là doanh thu bán khí và vận chuyển khí đạt 66.954 tỷ đồng, doanh thu xây lắp và khác đạt 379 tỷ đồng, còn lại là doanh thu cho thuê văn phòng. Lợi nhuận sau thuế đạt 9.017 tỷ đồng và lãi ròng đạt 8.883 tỷ đồng, lần lượt giảm 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2023, PV GAS đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 76.441 tỷ đồng, giảm 25,4%; lợi nhuận sau thuế dự kiến 6.539 tỷ đồng, giảm 56,6% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc 9 tháng năm 2023, PV GAS đã thực hiện được 88% kế hoạch doanh thu và vượt 38% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Trên bảng cân đối kế toán hợp nhất, tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của PV GAS tăng nhẹ so với đầu năm, ghi nhận hơn 84.638 tỷ đồng. Trong đó, PV GAS có 10.851 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền; các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 28.908 tỷ đồng (là các khoản tiền gửi tại các ngân hàng có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến 12 tháng).

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của PV GAS ghi nhận ở mức 16.197 tỷ đồng. Cụ thể, PV GAS còn phải thu hơn 3.515 tỷ đồng từ Tổng công ty Điện lực Dầu khí (PV Power); gần 1.338 tỷ đồng phải thu từ Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ; Công ty CP Tập đoàn Dầu khí AN PHA gần 644 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Gas Venus 516 tỷ đồng; Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South) gần 351 tỷ đồng; gần 367 tỷ đồng từ Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3; gần 177 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)…

Tại cuối quý III/2023, hàng tồn kho của PV GAS giảm sâu 41% so với đầu năm về mức 2.472 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên liệu, vật liệu (1.085 tỷ đồng), hàng hóa (975,5 tỷ đồng), thành phẩm (gần 141 tỷ đồng)… Cùng đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm mạnh về mức 1.792 tỷ đồng (đầu năm ghi nhận 5.978 tỷ đồng), chủ yếu do gần hoàn thành Kho cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) Thị Vải quy mô 1 triệu tấn/năm - kho LNG đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam.

Bên kia bảng cân đối kế toán hợp nhất, PV GAS còn 21.967 tỷ đồng nợ phải trả, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, chiếm hơn 50% là nợ ngắn hạn (13.584 tỷ đồng). Vay nợ ngắn hạn tăng mạnh lên 897 tỷ đồng (đầu năm ghi nhận chỉ gần 45 tỷ đồng), là các khoản vay dài hạn tới hạn trả. Nợ vay dài hạn giảm còn 5.293 tỷ đồng, phần lớn là 2 khoản vay theo ngân hàng tại Mizuho Bank (1.868 tỷ đồng) và Taipei Bank (gần 1.710 tỷ đồng). Tại thời điểm 30/9/3023, PV GAS còn khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 14.309 tỷ đồng.

Liên Hà Thái

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/tang-von-phat-hanh-gan-383-trieu-co-phieu-loi-nhuan-pv-gas-ra-sao-1922422.html