Tăng ưu đãi để duy trì đường bay quốc tế

(VietNamNet) - Các hãng hàng không thực hiện chuyến bay quốc tế đi/đến Việt Nam trong giai đoạn kinh tế khó khăn, thị trường vận tải hàng không suy giảm, sẽ được ưu đãi.

- Nhà nước sẽ thực hiện các chính sách ưu đãi để giúp các hãng hàng không duy trì các tuyến bay quốc tế đến Việt Nam khi kinh tế gặp khó khăn. Đây là nội dụng mới nhất được Bộ Tài chính bổ sung vào quy định về giảm giá dịch vụ hàng không cho phù hợp với tình hình kinh tế suy thoái và các hãng hàng không gặp khó khăn như hiện nay. Các hãng hàng không đến Việt Nam trong thời kỳ khó khăn sẽ được ưu đãi. (Ảnh: VNA) Theo đó, hãng hàng không thực hiện các chuyến bay quốc tế đi/đến Việt Nam trong giai đoạn kinh tế khó khăn, thị trường vận tải hàng không suy giảm do các yếu tố khách quan, sẽ nhận được những ưu đãi. Khi cần thiết, Nhà nước sẽ áp dụng chính sách giảm giá dịch vụ nhằm khuyến khích nhà vận chuyển tiếp tục duy trì đường bay. Theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam sẽ xem xét và quy định cụ thể mức giảm giá, thời hạn áp dụng cho các trường hợp và phối hợp với Cục Quản lý giá, Cục Tài chính DN thuộc Bộ Tài chính để quyết định. Bên cạnh quy định mới này, các trường hợp cụ thể khác được giảm giá dịch vụ bao gồm: hãng hàng không khai thácđường bay mới đi/đến Việt Nam; hãng hàng không mới tham gia khai thác trên các đường bay truyền thống đi/đến Việt Nam; hãng hàng không tăng tần suất khai thác đi/đến Việt Nam vào giờ thấp điểm. Việc giảm giá dịch vụ phải căn cứ tình hình thực tế tại các cảng hàng không. Từ đó, Cục Hàng không Việt Nam được phép thực hiện chính sách giá ưu đãi nhằm khuyến khích các hãng hàng không đi/đến Việt Nam. Quy định mới này sẽ rất có lợi cho một số cảng hàng không quốc tế nhỏ hiện đang đối mặt với thực tế các hãng hàng không quốc tế cắt bỏ các chuyến bay đến cảng nhỏ do hiệu quả khai thác sụt giảm. Mới đây, Tp Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng có chính sách ưu đãi, cụ thể là giảm giá một số dịch vụ hàng không, nhằm duy trì đường hàng không quốc tế trực tiếp duy nhất đến sân bay Đà Nẵng. Phước Hà

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/kinhte/2009/07/860457/