Tàng trữ, sử dụng súng quân dụng, 3 đối tượng lãnh án tù

Sau khi sử dụng 4 khẩu súng quân dụng (2 khẩu súng K54 và 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải) bắn phát nổ, bị quần chúng nhân dân phát hiện tố giác, Hồ Quốc Hà (sinh năm 1977), Nguyễn Quốc Bảo (sinh năm 1998, cùng ngụ khóm Đông Sơn 1, thị trấn Núi Sập) và Nguyễn Trí Cường (sinh năm 2005, ngụ ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện bắt quả tang.

Khoảng 9 giờ 20 phút, ngày 1/4/2023, Công an huyện Thoại Sơn nhận được điện thoại của quần chúng nhân dân báo tin tại nhà Hà nghi vấn có chứa vũ khí quân dụng. Công an huyện nhanh chóng triển khai lực lượng tiến hành đến khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hà. Qua khám xét, đã phát hiện thu giữ 5 khẩu súng, 1 quả lựu đạn, 183 viên đạn, 1 vỏ đạn được đặt bên trong khúc gỗ rỗng ruột, 11 dao tự chế, 2 tay nắm kim loại, 3 bình xịt hơi cay... nên tiến hành lập biên bản thu giữ tang vật và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Quá trình điều tra, xác định, khoảng tháng 5/2022, Hà thuê Bảo (là anh em họ) đến giúp nuôi gà, chăm sóc cây kiểng, vệ sinh và canh coi nhà tại khóm Đông Sơn 1 cho Hà. Đến tháng 7/2022, Bảo giới thiệu Cường cùng đến làm công cho Hà. Khoảng tháng 9/2022, Hà bất ngờ đưa cho Bảo 2 khẩu súng cùng 13 viên đạn (1 khẩu loại súng ổ quay, có lắp sẵn 6 viên đạn và 1 khẩu súng tự chế cùng 7 viên đạn) để cất giấu. Sau khi nhận súng, đạn xong, Bảo lấy túi ny-lon để 2 khẩu súng và số đạn chôn giấu xuống đất sát vách nhà của Hà.

Sau đó, Hà tiếp tục đưa cho Cường 3 khẩu súng (2 khẩu súng loại K54, 1 khẩu súng loại K59) cùng nhiều viên đạn; 1 quả lựu đạn để cất giấu. Sau khi nhận súng từ Hà, Cường cho Bảo biết thì Bảo liền chỉ nơi cất giấu súng để Cường mang 3 khẩu súng và số đạn này đến cất giấu cùng nơi Bảo đã cất giấu súng trước đó. Trong thời gian này, Hà tiến hành sửa chữa lại nhà ở.

3 bị cáo trả giá đắt vì xem thường pháp luật

Đến khoảng tháng 2/2023, sau khi Hà xây dựng xong căn nhà mới (cách nhà cũ khoảng 500m), Bảo và Cường cũng chuyển sang nhà mới ở và di dời 5 khẩu súng, 192 viên đạn, 1 quả lựu đạn đến khu vực bên cạnh nhà mới chôn giấu dưới đất. Do dưới đất ẩm thấp, sợ súng, đạn sẽ bị ảnh hưởng nên Bảo và Cường lấy súng, đạn đặt trong khúc gỗ rỗng ruột, cất giấu cặp vách nhà. Tại đây, Bảo và Cường nhiều lần lấy 5 khẩu súng ra để lau chùi, vệ sinh tại phòng ngủ của Huỳnh Thị Ngọc Giàu, Nguyễn Thị Linda Trang Đài (cũng là người làm của Hà) theo yêu cầu của Hà mỗi tuần 1 lần.

Trong quá trình giữ súng, khoảng tháng 3/2023, Bảo rủ Cường mang khẩu súng bắn đạn hoa cải đến khu vực cầu Đập Đá thuộc khóm Đông Sơn 2 (thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn) để bắn thử. Tại đây, Cường sử dụng súng bắn nhưng đạn không nổ, còn Bảo bắn 1 viên đạn phát nổ, rồi cả hai đem súng về cất giấu.

Vài ngày sau, Cường lấy 4 khẩu súng đi đến cầu thang dẫn xuống lòng hồ phía sau nhà của Hà, sử dụng mỗi khẩu súng bắn 1 viên đạn đều phát nổ. Hai tuần sau, Cường tiếp tục lấy 4 khẩu súng bắn 4 viên đạn, Cường nhặt lại 1 vỏ đạn mang cất giấu cùng với 5 khẩu súng. Trong quá trình mang súng ra sử dụng, gây tiếng nổ lớn làm người dân hoang mang, lo sợ.

Đến ngày 1/4/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn khám xét khẩn cấp nhà của Hà và phát hiện thu giữ súng, đạn và đồ vật nêu trên. Căn cứ kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TP. Hồ Chí Minh, kết luận: 2 khẩu súng ngắn gửi giám định là súng quân dụng K54, cỡ nòng 7,62mm; loại súng này thường sử dụng để bắn với đạn cỡ 7,62 x 25mm. Còn 1 khẩu súng ngắn gửi giám định là súng quân dụng K59, cỡ nòng 9mm; loại súng này thường sử dụng để bắn với đạn cỡ 9 x 18mm.

Một khẩu súng tự chế bằng kim loại màu đen là súng tự chế 1 nòng nhẵn (dạng súng calip); súng sử dụng để bắn với đạn tự chế có đường kính thân 12mm (dạng đạn hoa cải); hiện tại súng có đủ bộ phận và bắn được đạn nổ. Khẩu súng trên là vũ khí có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và thuộc nhóm vũ khí quân dụng và 1 khẩu súng ổ quay giám định là súng công cụ hỗ trợ, cỡ 9mm; loại súng này thường sử dụng để bắn với đạn công cụ hỗ trợ cỡ 9 x 22mm. Theo đó, nếu sử dụng 5 khẩu súng trên bắn với loại đạn phù hợp trúng cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong. Qua kết quả điều tra ban đầu, ngày 10/4/2023 và 18/5/2023, Hà, Cường và Bảo bị khởi tố để điều tra.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa xét xử, bị cáo Bảo và Cường khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của những người liên quan, người làm chứng, kết luận giám định, vật chứng thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Sau khi phân tích các tình tiết liên quan vụ án, Hội đồng xét xừ khẳng định bị cáo Hà đã có hành vi tàng trữ trái phép 4 khẩu súng và 172 viên đạn là vũ khí quân dụng.

Sau đó, đưa cho 2 bị cáo Bảo và Cường cất giấu, bảo quản, vệ sinh và sử dụng để bắn phát nổ. Để răn đe, phòng ngừa loại tội phạm này, Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt bị cáo Hà 9,5 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Riêng bị cáo Bảo 6 năm 9 tháng tù và Cường 5 năm tù cùng về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

NGUYỄN HƯNG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tang-tru-su-dung-sung-quan-dung-3-doi-tuong-lanh-an-tu-a392560.html