Tăng tốc giải ngân vốn các dự án giao thông trọng điểm

Năm 2023, các Ban quản lý dự án/chủ đầu tư thuộc Bộ GTVT được giao kế hoạch vốn gần 86.800 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7, các chủ đầu tư đã giải ngân được gần 42.400 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 49% kế hoạch.

Các dự án giao thông trọng điểm tăng tốc giải ngân vốn. Ảnh: CTV/BNEWS/TTXVN

Đại diện Vụ Kế hoạch - Đầu tư (Bộ Giao thông Vận tải) cho biết, năm 2023, các Ban quản lý dự án, chủ đầu tư thuộc Bộ Giao thông Vận tải được giao kế hoạch vốn gần 86.800 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 7/2023, các chủ đầu tư đã giải ngân được gần 42.400 tỷ đồng, đạt xấp xỉ 49% kế hoạch.

Một số Ban quản lý dự án có kết quả giải ngân tương đối tốt, đạt trên 50% kế hoạch như: Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Ban Quản lý dự án 7.

Tính chung, trong tổng kế hoạch vốn hơn 94.000 tỷ đồng được Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải năm 2023, thống kê đến hết tháng 7, sản lượng giải ngân ước hơn 44.500 tỷ đồng, đạt hơn 47% kế hoạch.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cho biết, năm nay đơn vị được giao kế hoạch vốn gần 10.800 tỷ đồng. Trong 7 tháng năm 2023, đơn vị đã giải ngân hơn 6.700 tỷ đồng đạt 62%.

Kết quả trên có được nhờ một số dự án trọng điểm như cao tốc đoạn Cần Thơ - Hậu Giang, Hậu Giang - Cà Mau được địa phương đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, dự án Vành đai 3 đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch cũng đang được đẩy mạnh thi công. Trong đó, phần cầu chính Nhơn Trạch (gói CW1) đã có mặt bằng, tiến độ vượt xa kế hoạch.

Thách thức tại các dự án còn rất lớn, tiến độ thi công vẫn bị ảnh hưởng bởi mặt bằng, vật liệu, song Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận vẫn đang nỗ lực cùng nhà thầu, địa phương tháo gỡ các nút thắt, phấn đấu hoàn thành tối thiểu 95% kế hoạch vốn năm 2023.

Một số Ban quản lý dự án có kết quả giải ngân tương đối tốt, đạt trên 50% kế hoạch như: Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án Thăng Long, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận và Ban Quản lý dự án 7. Ảnh: CTV/BNEWS/TTXVN

Bám sát mặt bằng giải ngân chung của Bộ Giao thông Vận tải, theo đại diện Ban Quản lý dự án 7, tính đến nay, đơn vị này đã giải ngân được 5.850 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn hơn 12.800 tỷ đồng năm 2023.

Trong đó, dự án cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, cầu Mỹ Thuận 2 và đoạn Vân Phong - Nha Trang có tiến độ và giải ngân tốt, vượt và đạt yêu cầu đăng ký. Dự án đoạn Chí Thạnh - Vân Phong có tiến độ giải ngân chậm do khó khăn cấp mỏ đất khai thác và giải phóng mặt bằng của địa phương chưa đạt.

Chia sẻ về khó khăn trong giải ngân vốn, ông Phùng Tuấn Sơn, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Ban Quản lý dự án Thăng Long cho hay, tiến độ giải ngân của đơn vị vẫn bám sát kế hoạch nhưng nỗi lo lớn nhất là vướng mắc trong giải ngân nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

“Trên cơ sở cho phép của cấp có thẩm quyền, đơn vị đã điều hòa linh hoạt nguồn vốn từ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội cho dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 (1.000 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn gần 2.200 tỷ đồng) và Phan Thiết - Dầu Giây (700 tỷ đồng trên tổng kế hoạch vốn hơn 1.800 tỷ đồng).

Đến nay, nguồn vốn giao cho hai dự án theo kế hoạch năm đã tiêu hết, song hướng dẫn cụ thể về việc phân bổ nguồn vốn phục hồi vẫn chưa có nên việc phân khai giải ngân chưa thể thực hiện. Vì thế, Ban Quản lý dự án Thăng Long mong muốn Bộ Tài chính sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ chuyên ngành xem xét, ban hành hướng dẫn cụ thể”, ông Phùng Tuấn Sơn cho hay.

Đáp ứng khối lượng giải ngân còn lại trong 4 tháng cuối năm, quy trình xử lý hồ sơ nghiệm thu, thanh toán cũng đang được hầu hết các Ban quản lý dự án tối ưu các bước, rút ngắn thời gian.

Lãnh đạo một Ban quản lý dự án cho biết, trước đây, việc giải ngân phải trải qua các bước như: phòng dự án rà soát ở hiện trường chuyển lên phòng kỹ thuật - thẩm định và phòng kế hoạch - tổng hợp của ban xem xét, sau đó mới chuyển sang phòng tài chính thực hiện các thủ tục chuyên ngành rồi gửi giám đốc ban ký ủy nhiệm chi.

Hiện tại, sau khi được phòng dự án hiện trường xác nhận, hồ sơ chỉ cần gửi qua phòng kỹ thuật - thẩm định rà soát theo hợp đồng rồi chuyển ngay sang phòng tài chính xử lý bước tiếp theo. Nhờ đó, thời gian xử lý hồ sơ giải ngân cho nhà thầu được giải quyết chỉ trong 1 - 2 ngày./.

Quang Toàn/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/tang-toc-giai-ngan-von-cac-du-an-giao-thong-trong-diem/303475.html