Tăng 'sức trẻ' cho Đảng

Từ năm 2020 đến nay, đã có 54.823 quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, trong đó có nhiều đảng viên là học sinh, sinh viên, góp phần tăng cường 'sức trẻ' cho Đảng và bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

Đây là số liệu được nêu tại hội nghị sơ kết thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU, ngày 24-10-2022, Quy định số 09-QĐ/TU, ngày 24-10-2022 và Kế hoạch số 121-KH/TU, ngày 22-12-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy do Thành ủy Hà Nội tổ chức sáng 8-5.

Quận Nam Từ Liêm tổ chức kết nạp Đảng đối với 5 học sinh ưu tú của các trường trung học phổ thông trên địa bàn, ngày 7-5-2024. Ảnh: Phùng Huyền

Kết nạp được 223 học sinh trung học phổ thông

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc cho biết, thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 20-ĐA/TU ngày 24-10-2022 về “Nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở Đảng bộ thành phố Hà Nội trong giai đoạn mới”.

Từ khi thực hiện Đề án số 20-ĐA/TU, chất lượng kết nạp đảng viên ngày càng được nâng lên, số lượng, cơ cấu đảng viên có sự thay đổi theo hướng tích cực, đảng viên mới có trình độ cao đẳng, đại học ngày càng cao.

Đặc biệt, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tăng cường “sức trẻ” cho Đảng và bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ. Toàn Đảng bộ thành phố Hà Nội đã kết nạp được 223 học sinh trung học phổ thông trong năm 2023 và 4 tháng đầu năm 2024 có thể xem là ví dụ sinh động.

Đây cũng là kết quả từ việc các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tích cực, chủ động, tập trung tìm nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, cụ thể hóa tiêu chuẩn đảng viên.

Tiếp tục chú trọng phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kinh nghiệm, cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong công tác phát triển Đảng. Dù có nhiều vấn đề khó và mới trong thực tiễn, song nhiều địa phương trên địa bàn thành phố có cách làm hay, sáng tạo, bài bản. “Nhiều đơn vị, địa phương làm tốt công tác phát triển Đảng thời gian qua, đặc biệt là tìm nguồn bồi dưỡng, đào tạo, kết nạp từ học sinh, doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, quân nhân dự bị, tân binh chuẩn bị nhập ngũ…”, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận.

Trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Phong lưu ý, các địa phương, đơn vị chú trọng công tác phát triển Đảng trong thế hệ trẻ. Đặc biệt là tăng cường giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử tự hào của dân tộc để các em có lý tưởng, tình yêu nước, qua đó khích lệ các em học sinh, sinh viên không ngừng học tập, tích cực đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.

“Trách nhiệm này thuộc về cấp ủy các cấp, bí thư chi bộ tại các nhà trường để góp phần đào tạo, bồi dưỡng các em học sinh, sinh viên kết nạp vào Đảng. Việc đào tạo và bồi dưỡng các em là một quá trình lâu dài từ các trường trung học phổ thông đến các trường đại học, cao đẳng”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Trên cơ sở thực tiễn, đồng chí Nguyễn Văn Phong đề nghị, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô cần xây dựng đề án riêng phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ. Đối với Đảng ủy Khối các trường đại học - cao đẳng Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội cần có hướng dẫn, hỗ trợ cụ thể đối với các đảng viên mới được kết nạp, trong đó có các đảng viên là sinh viên từ các tỉnh, thành phố khác về học tập tại Hà Nội. Ban Tuyên giáo Thành ủy cần định hướng các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền cho công tác phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; nhất là về những cách làm mới, sáng tạo của các địa phương.

Với quyết tâm và sự nỗ lực của các cấp ủy, tin tưởng rằng, thời gian tới, công tác phát triển Đảng của Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục có những chuyển biến mới, góp phần tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng:
Tập trung vào công tác tạo nguồn phát triển đảng viên

Tập trung vào công tác tạo nguồn phát triển đảng viên, ngay từ đầu nhiệm kỳ và hằng năm, Ban Tổ chức Quận ủy Tây Hồ tiến hành khảo sát tình hình phát triển đảng viên tại các tổ chức cơ sở Đảng; tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới từng năm cho các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ quận.

Hằng tháng, hằng quý, Ban Tổ chức Quận ủy tổng hợp, thông báo kết quả thực hiện đến các cấp ủy cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn các cấp ủy cơ sở thực hiện chỉ tiêu được giao. Các tổ chức cơ sở Đảng theo đó tiến hành tạo nguồn kết nạp Đảng, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng… Kết quả, từ năm 2023 đến hết quý I-2024, Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ đã ra quyết định kết nạp Đảng cho 129 quần chúng ưu tú, trong đó độ tuổi trung bình là 32,9. Tỷ lệ cán bộ, công chức, cơ quan hành chính, viên chức các đơn vị sự nghiệp được kết nạp vào Đảng chiếm 65,1%...

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm:
Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên là học sinh

Căn cứ các quan điểm chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ quận Long Biên đã xây dựng chuyên đề “Nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng viên mới tại các đảng bộ, chi bộ trường học thuộc Đảng bộ quận Long Biên, giai đoạn 2023-2025; 2025-2030”.

Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các cơ sở Đảng trường trung học phổ thông tổ chức trao giấy chứng nhận kết nạp Đảng tại lễ chào cờ đầu tuần nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa đến học sinh trong trường. Các trường chủ động cử học sinh ưu tú lớp 11 tham gia lớp nhận thức về Đảng để theo dõi, bồi dưỡng quần chúng; lựa chọn quần chúng là học sinh trung học phổ thông thực sự xứng đáng để xem xét, kết nạp vào Đảng. Sau khi kết thúc năm học, các cơ sở Đảng trường trung học phổ thông giới thiệu quần chúng ưu tú đã tốt nghiệp đến các tổ chức Đảng ở trường đại học, cao đẳng hoặc tổ chức Đảng nơi cư trú để tiếp tục quá trình theo dõi, bồi dưỡng.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Vì Phùng Tân Nhị:
Chú trọng phát triển Đảng ở các xã dân tộc, miền núi

Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Ba Vì luôn quan tâm, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác kết nạp đảng viên; thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, ban hành đầy đủ các văn bản để thực hiện có hiệu quả công tác này. Đặc biệt, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách cụm, huyện ủy viên phụ trách xã thường xuyên quan tâm, đôn đốc việc thực hiện công tác kết nạp đảng viên tại các khu dân cư, các xã miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở.

Các cấp ủy cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên cũng như nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao tính nêu gương của đội ngũ đảng viên ở khu dân cư để quần chúng thấy được vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của đội ngũ đảng viên, qua đó xác định động cơ, mục tiêu phấn đấu trở thành đảng viên.

Minh Tuấn ghi

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tang-suc-tre-cho-dang-665796.html