Tăng sĩ số để giảm áp lực vào lớp 10 công lập

Bài toán tuyển sinh Trung học phổ thông của Thủ đô ngày càng nóng khi cơ sở vật chất chỉ đáp ứng được 60% số học sinh. Để giảm nhiệt, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội đề xuất Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép tăng số học sinh mỗi lớp từ 45 lên 50. Cùng với đó, các trường trong khu vực nội thành được nâng tầng và xây thêm tầng hầm.

Năm 2024, toàn Thành phố có 136.000 học sinh lớp 9, tăng 7.000 so với năm trước. Để giám áp lực, Sở GD&ĐT Hà Nội đề xuất được áp dụng cơ chế đặc thù trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập tại các quận và một số địa bàn huyện giáp ranh khu vực nội thành. Cụ thể: tăng số lớp trong mỗi trường từ 45 lên 50 và sĩ số mỗi lớp cũng tăng tương ứng.

Tăng số lớp trên trường và tăng sĩ số trên lớp sẽ là giải pháp quan trọng giúp Hà Nội giảm bớt phần nào sức nóng của kỳ thi vào 10

Tăng số lớp trên trường và tăng sĩ số trên lớp sẽ là giải pháp quan trọng giúp Hà Nội giảm bớt phần nào sức nóng của kỳ thi vào 10. Tuy nhiên, tăng thêm học sinh thì áp lực dạy và học của giáo viên; công tác quản lý của các trường cũng tăng theo. Đặc biệt, trong bối cảnh chương trình giáo dục phổ thông mới đang dần đi đến những khối cuối cùng.

Rõ ràng việc tăng sĩ số hay tăng lớp sẽ chỉ là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, cần phải có thêm trường THPT, nhất là ở những quận, huyện có tốc độ tăng dân số nhanh. Đây mới là giải pháp lâu dài và hữu hiệu mà Hà Nội hướng đến.

Thực hiện sự chủ trương của Thành ủy, HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết số 02, đầu tư cho 3 lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo là hơn 49.200 tỷ đồng. 1.469 dự án sẽ được triển khai trong đó có các trường THPT công lập. Thành phố cũng có chính sách để hỗ trợ các trường ngoài công lập phát triển về quy mô và chất lượng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/tang-si-so-de-giam-ap-luc-vao-lop-10-cong-lap-226429.htm