Tặng quà, khám chữa bệnh cho hơn 350 gia đình chính sách và người nghèo

(CAO) Nhân kỷ niệm 62 năm ngày thương binh liệt sĩ (27-7-1947 đến 27-7-2009) ngày 25-7, Hội chữ Thập đỏ TPHCM phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố và Công ty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại (BMC) cùng Công ty Cổ phần Dược phẩm Glomed và Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh đã tổ chức đoàn đến thăm hỏi tặng quà, cấp phát thuốc cho hơn 350 gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và người nghèo hai xã Phong Phú và xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Ông Phạm Lê Hùng Công ty BMC tặng quà cho các gia đình chính sách Ngoài thăm hỏi, tặng quà, khám chữa bệnh phát thuốc đoàn cũng đến thăm hỏi, động viên và trao 6 phần quà cho 6 Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng trên địa bàn huyện. Dịp này, đoàn cũng trao một căn nhà tình nghĩa cho một bà mẹ Việt Nam Anh Hùng xã Hưng Long. Ngoài ra, đoàn cũng tặng 30 suất học bổng cho con em thuộc diện gia đình chính sách và gia đình nghèo học giỏi. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Ngọc Linh đã cử các y - bác sĩ đến khám chữa bệnh, kê toa và phát thuốc cho hơn 350 gia đình chính sách và người nghèo hai xã. Các Bác sĩ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho các gia đình chính sách Tham gia tặng quà, khám chữa bệnh cho người nghèo ông Phạm Lê Hùng, Phó Tổng giám đốc Công ty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại (BMC) cho biết, hàng năm Công ty đều trích ra hàng tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người nghèo địa phương. Ngoài ra, Công ty còn động viên, chia sẻ với người nghèo bằng các hiện vật thiệt thực như: xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, trao học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo học giỏi. Tặng quà cho trẻ em bị khuyết tật, các em bị nhiễm chất độc màu da cam cũng như đồng bào bị thiên tai bão lụt… vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=1100&id=26283&mod=detnews&p=