Tăng gia sản xuất ở Đồn Biên phòng Xuân Đài

Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài chăm sóc vườn rau. Ảnh: LÝ HUỲNH

Đóng quân ở địa bàn biên giới biển, địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn, chủ yếu là cát biển nên công tác tăng gia sản xuất (TGSX), bảo đảm thực phẩm, nhất là rau xanh cho đơn vị rất khó khăn.

Song với các biện pháp đồng bộ, hiệu quả, nhiều cách làm hay, sáng tạo, thời gian qua, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài đã đẩy mạnh TGSX, khắc phục khó khăn, chủ động 100% rau xanh phục vụ bữa ăn hàng ngày, góp phần đảm bảo sức khỏe cho bộ đội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Cải tạo đất cát thành đất thịt

Đến với Đồn Biên phòng Xuân Đài vào những ngày nắng nóng này, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những người lính quân hàm xanh nơi đây đang cần mẫn, tỉ mỉ trồng từng luống rau, vun từng gốc bầu, khóm rau thơm… Lưng áo các anh ướt đẫm mồ hôi.

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực tham mưu cho địa phương xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn ở khu vực biên giới biển; cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài luôn xác định rõ trách nhiệm, tự giác góp sức chăm sóc cây trồng, vật nuôi, cải thiện bữa ăn hàng ngày.

Binh nhất Võ Gia Hiếu chia sẻ: “Chúng tôi luôn nhận thức rằng, tham gia hoạt động TGSX là trách nhiệm của mỗi quân nhân. Vì vậy hàng ngày, sau giờ công tác, học tập, tôi lại cùng anh em trong đơn vị dành thời gian chăm sóc đàn heo, gà…, gieo trồng các loại rau củ quả cải thiện đời sống bộ đội”.

Tìm hiểu, chúng tôi được biết, hoạt động TGSX ở Đồn Biên phòng Xuân Đài không hề đơn giản, dễ dàng. Để chủ động nguồn thực phẩm tại chỗ, đơn vị đã cải tạo, quy hoạch các vườn trồng rau củ quả, hệ thống giàn cây leo hợp lý, khoa học với việc phân lô, chia luống, lắp đặt hệ thống tưới nước và tổ chức gieo trồng rau đa dạng theo mùa vụ. Cùng với đó, để chủ động nguồn rau giống, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị đã tự học tập kiến thức, tự ươm các loại giống rau, bảo đảm nhu cầu trồng trọt quanh năm. Khu TGSX của đơn vị, ngoài khu vực trồng rau xanh, còn có hệ thống chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm được bố trí khoa học, bài bản, có mái che lưới với diện tích hơn 300m2.

Chia sẻ với chúng tôi, trung tá Trần Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Xuân Đài cho biết: Với điều kiện thời tiết khu vực biên giới biển khắc nghiệt, để có được màu xanh như hôm nay là cả một quá trình dài vượt khó cải tạo, biến đất cát thành đất thịt. Đơn vị đã huy động hàng trăm ngày công, đi hàng chục cây số lấy nguồn đất màu ở nơi khác về, tạo lớp đất mặt, đồng thời thường xuyên ủ phân hữu cơ để bồi bổ cho đất, bón cho rau xanh, cây trồng. Anh em trong đơn vị cũng đã tích cực tìm hiểu các loại cây ăn quả, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu miền biển và điều kiện thời tiết các mùa trong năm, chọn các loại phù hợp để canh tác, chăn nuôi đạt hiệu quả. Nhờ cách làm khoa học mà mọi thời điểm trong năm, khu TGSX của đơn vị luôn hiện hữu màu xanh của các loại rau quả khác nhau; đàn gia cầm béo khỏe với nhiều thế hệ nối tiếp.

Nhiều mô hình hiệu quả

Nhằm bảo đảm cho bộ đội ăn ngon, ăn hết tiêu chuẩn và không ngừng nâng cao đời sống, những năm gần đây, Đồn Biên phòng Xuân Đài tập trung đẩy mạnh và phát huy các mô hình TGSX, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu là các mô hình nuôi ếch thương phẩm, nuôi cá trê, nuôi chim bồ câu, nuôi gà... Trong đó, ấn tượng nhất là mô hình trồng nấm bào ngư.

Thiếu tá Dương Đức Tứ Hải, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Xuân Đài, cho biết: “Sẵn có đam mê làm nông nghiệp nên tôi tìm hiểu kỹ và bàn bạc với anh em trong ban chỉ huy quyết định triển khai trồng nấm bào ngư tại đơn vị. Kết quả mang lại thật bất ngờ. Chỉ sau hơn 1 tháng thử nghiệm, hơn 20kg nấm chất lượng được đưa vào bữa ăn cho bộ đội”.

Đối với kỹ thuật trồng nấm, thiếu tá Dương Đức Tứ Hải chia sẻ thêm: Trồng nấm bào ngư không khó, kỹ thuật trồng cũng rất đơn giản, nhẹ công chăm sóc, nhưng người trồng phải tỉ mỉ, cẩn thận, siêng năng và chịu khó. Quan trọng nhất là nắm vững quy trình kỹ thuật, các yếu tố liên quan đến nhiệt độ, độ ẩm, gió, ánh sáng, môi trường. Nhà trại phải tuyệt đối sạch sẽ, bao lưới, che chắn kỹ và cách xa khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. Nguồn nước tưới phải được khử phèn…

Ngoài ra, chúng tôi còn ấn tượng với mô hình làm nước mắm tại đơn vị của những người lính quân hàm xanh đứng chân ở khu vực biên giới biển nam Sông Cầu này. Doanh trại của đơn vị cách không xa các cơ sở sản xuất nước mắm nổi tiếng ở Gành Đỏ, như Ông Già, Bà Mười, Tân Lập… nên cán bộ chiến sĩ ở đây cũng học cách làm mắm truyền thống với quy trình sản xuất khép kín, từ chọn nguyên liệu tại chỗ đến ướp cá, ngâm ủ… để cho ra những mẻ nước mắm ngon, đạt chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, được sử dụng vào bữa ăn hàng ngày của bộ đội.

“Ngoài đưa vào phục vụ bữa ăn hằng ngày, từ nguồn quỹ TGSX, đơn vị hỗ trợ cán bộ chiến sĩ ăn tết và xây dựng, sửa chữa công trình nội bộ. Những kết quả trên cũng đã trực tiếp góp phần để đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng của BĐBP tỉnh với 5 năm liên tục đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng (2018-2022)”, thiếu tá Dương Đức Tứ Hải cho biết thêm.

LÝ HUỲNH

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/349/300055/tang-gia-san-xuat-o-don-bien-phong-xuan-dai.html