Tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Tết Nguyên đán lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Cục CSGT, CATP Hà Nội và lãnh đạo Công an quận, Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hai Bà Trưng đã tăng cường các biện pháp, giải pháp nhằm phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng vi phạm nồng độ cồn, từ đó kéo giảm TNGT do cồn gây ra.

Đại úy Phạm Đức Ngọc - Đội phó Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, địa bàn nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu. Thời điểm cuối năm, người dân thường có xu hướng tham gia các cuộc hội họp, liên hoan, tổng kết… Nếu không làm tốt công tác tuyên truyền, phòng ngừa và xử lý, nguy cơ TNGT từ rượu, bia xảy ra là rất cao.

Công an quận Hai Bà Trưng tăng cường kiểm tra vi phạm nồng độ cồn

Trên cơ sở dự báo tình hình, đơn vị đã tập trung điều tra cơ bản, xác định rõ các tuyến, địa bàn trọng điểm, khung giờ cao điểm có nguy cơ xảy ra vi phạm nồng độ cồn, từ đó, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm một cách linh hoạt, hiệu quả, không để người dân điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã có “cồn” trong cơ thể.

“Thực tế, việc tăng cường kiểm tra, xử lý chỉ có thể giải quyết được phần ngọn, gốc rễ vấn đề ở đây là ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông. Nếu người dân đặt trách nhiệm bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng lên trên hết, chắc chắn những vụ va chạm hay TNGT do rượu, bia gây ra sẽ được kiềm chế tối đa” - Đại úy Phạm Đức Ngọc nhìn nhận.

Với vi phạm ở mức cao như thế này, nguy cơ gây ra TNGT là khó lường

Từ những đánh giá trên, Đội Cảnh sát GT-TT đã triển khai quyết liệt công tác tuyên truyền. Theo đó, đơn vị đã phối hợp với lực lượng Công an và UBND các phường phát tờ rơi, yêu cầu các nhà hàng kinh doanh ăn, uống chấp hành việc dán các khẩu hiệu “Đã uống rượu - bia, không lái xe” tại cơ sở của mình; nhắc nhở khách hàng chấp hành quy định khi tham gia giao thông;

Ngoài ra, Công an quận cũng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền đến các trường học trên địa bàn, các khu dân cư, tổ dân phố với phương châm “mưa dầm thấm lâu”, để người dân từng bước thay đổi tư duy, nhận thức, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm, không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà phải là hành động thực tế.

Việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn là không "vùng cấm" và không có ngoại lệ

Ngoài ra, một sáng kiến mới được Đội Cảnh sát GT-TT, Công an quận Hai Bà Trưng áp dụng, đó là in và dán các logo tuyên truyền “Đã uống rượu - bia, không lái xe” lên các phương tiện đến đăng ký mới. Đây là một trong những biện pháp nhắc nhở người dân nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho chính họ.

“Chúng tôi hy vọng, những tấm đề can, logo nhỏ này thay lời nhắc nhở của lực lượng Công an đến người dân mỗi khi cầm lái, để họ ý thức được đằng sau tay lái không chỉ là mạng sống mà còn là hạnh phúc của mỗi gia đình” - Chỉ huy Công an quận Hai Bà Trưng cho biết.

Công an quận dán logo tuyên truyền khẩu hiệu "Đã uống rượu - bia, không lái xe" đối với các phương tiện đến đăng ký mới

Ngoài ra, để công tác xử lý đạt hiệu quả cao nhất, Đội Cảnh sát GT-TT là chủ công với sự tham gia hỗ trợ, phối hợp của Đội CSHS, Cảnh sát kinh tế, ma túy và Công an các phường tăng cường xử lý, bền bỉ và không có ngoại lệ, không “vùng cấm”.

Kết quả trong 1 tháng trở lại đây, Công an quận Hai Bà Trưng đã xử lý 225 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, dẫn đầu thành phố.

Với những kết quả đạt được, công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn của Công an quận Hai Bà Trưng đã góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Những chiếc đề can dán trên xe thay cho lời nhắc nhở mỗi người dân hãy vì an toàn tính mạng của bản thân và người xung quanh

“Từ nay đến hết Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đơn vị tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn. Để hạn chế tối đa các vụ TNGT do rượu -bia gây ra và chúng tôi mong người dân tự giác chấp hành. Mong muốn của CAQ Hai Bà Trưng là mỗi ngày, mỗi ca làm việc đều không phát hiện người dân vi phạm nồng độ cồn. Với chúng tôi, đó chính là hiệu quả, là niềm vui, hạnh phúc khi thực hiện nhiệm vụ” - Đại úy Phạm Đức Ngọc nói.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/tang-cuong-xu-ly-vi-pham-nong-do-con-dip-tet-nguyen-dan-giap-thin-2024-post564755.antd