Tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Trung Quốc

Lai Châu có đường biên giới dài 265,165km, tiếp giáp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Những năm qua, BĐBP Lai Châu đã tăng cường công tác đối ngoại biên phòng, gặp gỡ, trao đổi thông tin với lực lượng quản lý, bảo vệ Trung Quốc đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Đội tuần tra của BĐBP Lai Châu và đội tuần tra của BĐBP trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Ảnh: Đức Duẩn

Đội tuần tra của BĐBP Lai Châu và đội tuần tra của BĐBP trấn Kim Thủy Hà, huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc thực hiện nhiệm vụ trên biên giới. Ảnh: Đức Duẩn

Quán triệt sự chỉ đạo của cấp trên, trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu đã kết hợp chặt chẽ công tác đối ngoại biên phòng với ngoại giao nhân dân, chủ động hợp tác với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới phía đối diện để trao đổi thông tin, hội đàm, tuần tra song phương, kịp thời giải quyết các vụ việc xảy ra trên biên giới.

Sau thời gian gián đoạn do dịch Covid-19, từ ngày 20/2/2023, phía Trung Quốc khôi phục toàn diện các hoạt động tại cửa khẩu, theo đó, hoạt động giao lưu, hội đàm công tác nghiệp vụ định kỳ giữa BĐBP Lai Châu và các lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn cũng được thực hiện trở lại.

Nhằm phục vụ công tác quản lý, bảo vệ biên giới, BĐBP Lai Châu đã duy trì tốt chế độ liên lạc nghiệp vụ (qua hình thức công thư, đường dây liên lạc nóng), gặp gỡ trên biên giới trao đổi tình hình với các lực lượng quản lý, bảo vệ giới, cửa khẩu phía đối diện. Bên cạnh đó, hoạt động tuần tra liên hợp ngày càng đi vào nền nếp, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên, giữ vững ổn định an ninh, trật tự ở khu vực biên giới và phòng, chống hiệu quả hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Với chức năng của mình, BĐBP Lai Châu đã tham mưu cho địa phương tổ chức gặp gỡ, hội đàm với chính quyền địa phương đối đẳng phía Trung Quốc nhằm thống nhất phương án xây dựng các công trình trên biên giới của cả hai bên. Quá trình triển khai đảm bảo thực hiện đúng nguyên tắc đối ngoại và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong đó, BĐBP Lai Châu đã phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh Lai Châu triển khai các nội dung về công tác đối ngoại, như: Chuẩn bị nội dung, cử thành phần tham gia Hội đàm thường niên lần thứ 3 và Phiên họp lần thứ 9 Nhóm Công tác liên hợp giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc) tại thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang; Chương trình Liên hoan nhân dân biên giới và đêm liên hoan văn nghệ chào Xuân qua biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2023 tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; hoạt động chúc mừng năm mới và tọa đàm một số vấn đề hợp tác tại huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Qua đó, góp phần giữ vững mối quan hệ đoàn kết, hợp tác hữu nghị giữa nhân dân và chính quyền hai bên biên giới.

Cùng với gặp gỡ trực tiếp, từ đầu năm 2023 đến tháng 6/2023, BĐBP Lai Châu đã gửi 46 thư và nhận 44 thư từ các cơ quan chức năng Trung Quốc, chúc mừng nhau nhân dịp lễ, Tết; trao đổi công tác phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; phối hợp xử lý các sự kiện xảy ra trên biên giới; đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên biên giới... Ngoài ra, BĐBP Lai Châu còn duy trì hiệu quả 2 kênh liên lạc điện thoại đường dây nóng giữa Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đồn Biên phòng Thu Lũm với các đơn vị đối đẳng phía Trung Quốc.

Trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu, các đơn vị thuộc BĐBP Lai Châu thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu; đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch Covid-19 qua hình thức thư tín, đường dây điện thoại liên lạc nóng hoặc gặp gỡ trên biên giới. Đồng thời, duy trì hoạt động tuần tra liên hợp góp phần quan trọng trong phòng, chống các hoạt động vi phạm pháp luật, nhất là hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, duy trì ổn định an ninh, trật tự ở khu vực biên giới hai bên.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2023, BĐBP Lai Châu đã cử 19 lượt cán bộ tham gia cùng các đoàn công tác của địa phương hội đàm, gặp gỡ tại thực địa trên biên giới với phía Trung Quốc để thống nhất một số vấn đề liên quan đến quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu. Trong đó, BĐBP Lai Châu đã tham mưu, tham gia cùng đoàn công tác của huyện Mường Tè hội đàm thực địa với chính quyền nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc về việc mở cửa khẩu tại khu vực mốc giới số 17.

Cán bộ BĐBP Lai Châu làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho người dân tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh: Đức Duẩn

Cán bộ BĐBP Lai Châu làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho người dân tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng. Ảnh: Đức Duẩn

Trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu hai bên đã chủ động trao đổi thông tin tình hình; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động vi phạm pháp luật qua biên giới; phối hợp xác minh, trao trả các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã tiếp nhận 18 vụ/44 công dân Việt Nam do lực lượng chức năng phía Trung Quốc trao trả.

Bên cạnh đó, BĐBP Lai Châu đã thực hiện tuần tra liên hợp với Chi đội Quản lý biên giới Hồng Hà, Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất, nhập cảnh Kim Thủy Hà (Trung Quốc) 6 lần với 312 lượt cán bộ, chiến sĩ hai bên tham gia. Quá trình tổ chức tuần tra liên hợp, hai bên đã phát hơn 1.700 tờ rơi, tuyên truyền cho hơn 2.000 lượt nhân dân, hành khách qua lại cửa khẩu về Luật Biên phòng Việt Nam và các hiệp định, quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc...

Có thể nói, nhờ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi tình hình, tăng cường quan hệ hợp tác hiệu quả, thực chất với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc, BĐBP Lai Châu đã kịp thời giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra trên biên giới, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

Nguyễn Bích

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tang-cuong-trao-doi-thong-tin-phoi-hop-quan-ly-bao-ve-bien-gioi-viet-nam-trung-quoc-post465295.html