Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới

Trong những năm qua, công tác gia đình luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Hải Lăng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với quan điểm: xây dựng gia đình hạnh phúc chính là tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 2/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 'Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới' (Chỉ thị số 17), công tác gia đình trên địa bàn huyện đã có nhiều bước chuyển biến tích cực, đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển KT-XH của địa phương.

Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình” do Hội LHPN xã Hải Chánh phối hợp với Công đoàn xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng tổ chức nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Ảnh: H.T

Hội thi nấu ăn “Bữa cơm gia đình” do Hội LHPN xã Hải Chánh phối hợp với Công đoàn xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng tổ chức nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6 - Ảnh: H.T

Thực hiện Chỉ thị số 17, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lồng ghép tổ chức hội nghị quán triệt, học tập Chỉ thị số 17 cho 150/153 cán bộ chủ chốt từ huyện đến cơ sở, đạt tỉ lệ 98,03%.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện lồng ghép tổ chức 2 lớp quán triệt cho 267/270 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khối cơ quan, đạt tỉ lệ 98,88%. Đồng thời, chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn lồng ghép tổ chức 20 lớp quán triệt cho 1675/1766 cán bộ, đảng viên, đạt tỉ lệ 94,8%.

Mặt khác, UBND huyện cũng đã ban hành Kế hoạch về thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025 trên địa bàn huyện Hải Lăng và các văn bản chỉ đạo liên quan hoạt động gia đình và công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Trong 10 năm qua đã thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, băng rôn, pa nô, áp phích trên các trục đường chính, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn với 590 câu khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); xây dựng 400 tin, 60 bài tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Hôn nhân và gia đình và các phong trào như: xây dựng Gia đình văn hóa, gia đình làm ăn kinh tế giỏi, hội nghị lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, hội thi về bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương… biểu dương những điển hình tiên tiến; phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác gia đình; phát 340 tài liệu, gồm: băng đĩa, sách, tạp chí có nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng đời sống văn hóa.

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tiếp tục được triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở. Việc bình xét danh hiệu gia đình văn hóa được thực hiện dân chủ, công khai, đảm bảo chất lượng, hướng đến xây dựng gia đình văn hóa trở thành phong trào tự nguyện, tự giác trong Nhân dân.

Năm 2013, toàn huyện có 19.210/22.423 hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 86%), đến năm 2022 có 22.332/23.156 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa (chiếm 96,44%).

Kịp thời động viên, khen thưởng những gia đình gương mẫu trong các phong trào như: gia đình làm ăn kinh tế giỏi, tham gia tốt các hoạt động xã hội, gia đình hiếu học, gia đình văn hóa tiêu biểu; trao tặng giấy khen cho 15 làng, thôn, khóm và 60 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc (giai đoạn 2012-2017)…

Công tác hướng dẫn, nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình luôn được quan tâm chỉ đạo, nhiều mô hình phòng, chống bạo lực gia đình đã được thành lập. Toàn huyện hiện có 23 câu lạc bộ (CLB) phòng, chống bạo lực gia đình, CLB gia đình hạnh phúc, CLB phát triển bền vững; có 70 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình lồng ghép tại các thôn, khóm; thiết lập 16 đường dây nóng, các địa phương trên địa bàn toàn huyện đều có các tổ hòa giải

Các CLB tuyên truyền, hỗ trợ sâu đến từng thành viên về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, lồng ghép tuyên truyền các kiến thức cơ bản về gia đình, bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối sống, phòng chống bạo lực gia đình trong cộng đồng; tổ chức gặp gỡ, chia sẻ với những gia đình xảy ra bạo lực, tư vấn, hòa giải để các gia đình sống hòa thuận hơn...

Ngoài những chính sách của trung ương, của tỉnh, huyện Hải Lăng đã ban hành nhiều chính sách ưu tiên phát triển kinh tế gia đình về hỗ trợ cây trồng, vật nuôi, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu, vì vậy hộ gia đình có thu nhập khá hằng năm đều tăng; tỉ lệ hộ nghèo năm 2013 là 2,22%, đến năm 2022 giảm còn 0,78%; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện từ 21,61 triệu đồng năm 2013 tăng lên 60,58 triệu đồng năm 2022.

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác gia đình, từ đó tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, thời gian tới, huyện Hải Lăng tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đẩy mạnh và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, phổ biến đầy đủ các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình trong tình hình mới.

Gắn việc xây dựng gia đình văn hóa với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, kịp thời biểu dương, động viên, khen thưởng tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Thu Hạ

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-gia-dinh-trong-tinh-hinh-moi/178094.htm