Tăng cường quản lý vùng nuôi tôm hùm

Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III vừa tổ chức quan trắc tại một số vùng nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh và có một số khuyến cáo đối với người nuôi tôm hùm.

Các doanh nghiệp thu mua tôm hùm nuôi ở TX Sông Cầu. Ảnh: ANH NGỌC

Theo đó, người nuôi cần hạ lồng nuôi ở tầng nước thích hợp, tăng cường che mát lồng bè bằng lưới lan, nhằm giảm tác động của nhiệt độ đến sức khỏe tôm nuôi do nắng nóng gây ra. Treo túi vôi quanh lồng bè (khoảng 2kg vôi/túi) nhằm hạn chế mật độ vibrio spp cao. San thưa mật độ tôm hùm ở các lồng phù hợp với từng giai đoạn tôm nuôi, vệ sinh lưới lồng, thu gom thức ăn thừa sau mỗi lần tôm ăn xong, giữ khoảng cách giữa các bè nhằm tạo sự thông thoáng, tăng khả năng trao đổi nước trong và ngoài lồng nuôi, giảm sự tiêu hao hàm lượng oxy hòa tan trong nước... Người nuôi cần chuẩn bị máy sục khí, bình oxy phòng khi tôm nuôi bị ngợp do oxy hòa tan thấp cục bộ; thu gom vỏ nhuyễn thể lúc sơ chế và sau khi tôm ăn xong nhằm hạn chế quá trình kỵ khí ở đáy và bồi lắng đáy thủy vực nuôi.

Hiện tác nhân gây bệnh sữa được giám sát trên tôm hùm nuôi ở TX Sông Cầu (tại các phường Xuân Phương, Xuân Yên) chiếm 16,7%; vi khuẩn gây đỏ thân tôm hùm (tại các phường Xuân Phương, Xuân Yên) chiếm 33,3%. Khi phát hiện tôm nuôi có dấu hiệu bệnh, người nuôi có thể sử dụng giải pháp kỹ thuật để điều trị bệnh cho tôm, đồng thời bổ sung men vi sinh, vitamin, khoáng vào thức ăn của tôm nhằm nâng cao sức đề kháng cho tôm nuôi.

Theo dự báo, thời tiết ở Phú Yên thời gian tới chiều tối và đêm có mưa rào, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Người nuôi cần theo dõi thường xuyên thời tiết để có biện pháp tránh nắng nóng cho tôm hùm nuôi kịp thời; không đặt lồng nuôi ở nơi có độ sâu dưới 8m nước, đảm bảo khoảng cách giữa lồng nuôi và mặt nước trên 2m; theo dõi môi trường vùng nuôi, hoạt động của tôm nuôi và chủ động phòng bệnh cho tôm đối với một số bệnh như bệnh sữa, bệnh đỏ thân…

NGỌC NHƯ

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/315905/tang-cuong-quan-ly-vung-nuoi-tom-hum.html