Tăng cường quản lý hoạt động tạp chí

Sáng 26-1, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban các cơ quan chủ quản tạp chí. Các đồng chí: Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Nguyễn Đức Lợi, Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28-2-22023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XIII) về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan, báo chí; Hướng dẫn số 116-HD/BTGTW ngày 15-9-2023, về thực hiện một số điều trong Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XIII); Kế hoạch số 156-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 14-6-2022, về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; Kế hoạch số 154-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, ngày 10-6-2022, về phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”; Quyết định số 1418/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 22-7-2022 về việc ban hành tiêu chí nhận diện “báo hóa” tạp chí, “báo hóa” trang thông tin điện tử tổng hợp, “báo hóa” mạng xã hội và biểu hiện “tư nhân hóa” báo chí; Các công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tăng cường vai trò, trách nhiệm cơ quan chủ quản trong chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động tạp chí, trong hoạt động nghiệp vụ và vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, tăng cường chấn chỉnh quản lý hoạt động tạp chí...

 Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trần Thanh Lâm, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, phát biểu tại hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, thống nhất đánh giá: Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam thường xuyên lưu ý, nhắc nhở, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tạp chí về việc thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan chủ quản, của lãnh đạo trong việc chấn chỉnh, quản lý hoạt động báo chí, hoạt động phóng viên, biên tập viên, người làm báo, nhất là tình trạng vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Đồng thời nhìn nhận thẳng thắn về những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động tạp chí, như: Tình trạng phóng viên, người làm báo một số cơ quan tạp chí vi phạm pháp luật, việc quản lý văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, cộng tác viên của một số tạp chí tại các địa phương thiếu chặt chẽ...

Theo đó, thời gian tới, một số giải pháp và nhiệm vụ chính được hội nghị đặt ra là: Tập trung chỉ đạo các cơ quan tạp chí thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động; phê duyệt quy chế hoạt động của các cơ quan tạp chí theo đúng chức năng, nhiệm vụ, đồng thời giám sát chặt chẽ việc thực hiện quy chế. Quản lý chặt chẽ việc cấp giấy giới thiệu, áp dụng các quy trình để quản lý, giám sát quá trình tác nghiệp của phóng viên, cộng tác viên bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật, quy chế của tòa soạn, tạo điều kiện tăng cường sự giám sát của công luận, cơ quan chức năng đối với hoạt động tác nghiệp tạp chí...

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/chinh-tri/tin-tuc/tang-cuong-quan-ly-hoat-dong-tap-chi-762872