Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu

Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, thời gian qua lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ lĩnh vực hoạt động kinh doanh này.

Cán bộ Ðội QLTT số 3 phối hợp lực lượng chức năng giám sát các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý.

Ðội Quản lý thị trường (QLTT) số 3, thuộc Cục QLTT tỉnh trực tiếp quản lý địa bàn 2 huyện: Ðiện Biên và Ðiện Biên Ðông với 19 cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc 11 công ty, doanh nghiệp; trong đó 14 cửa hàng trên địa bàn huyện Ðiện Biên và 5 cửa hàng thuộc huyện Ðiện Biên Ðông. Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, Ðội đã tăng cường quản lý địa bàn, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, giám sát hoạt động của các cửa hàng. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm, tổ chức kiểm tra đột xuất, xác minh làm rõ các nội dung, tình tiết liên quan và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định. Nhờ đó, thời gian qua hoạt động của các cửa hàng diễn ra bình thường, không phát hiện tình trạng găm hàng gây khan hiếm nguồn cung xăng dầu.

Ông Nguyễn Ðăng Trung, Ðội trưởng Ðội QLTT số 3 cho biết: Ðội thực hiện nghiêm chỉ đạo của Cục QLTT tỉnh, UBND huyện Ðiện Biên và Ðiện Biên Ðông; giao nhiệm vụ cho các tổ kiểm tra, công chức tăng cường quản lý theo địa bàn. Ðồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xây dựng phương án, kế hoạch và thực hiện phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, giám sát chặt chẽ các đơn vị kinh doanh xăng dầu. Từ đó kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về đo lường, chất lượng; các hành vi vi phạm về giá; tập trung kiểm tra các hành vi tự ý đóng cửa các cơ sở kinh doanh nhưng không có lý do chính đáng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 73 trạm cấp phát, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thuộc 26 công ty, doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn 56/129 đơn vị hành chính cấp xã; trên địa bàn tỉnh không có doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu. Trong đó có 2 công ty là thương nhân phân phối xăng dầu (Công ty Xăng dầu Ðiện Biên và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nam Linh Trang) cung cấp cho 64/73 cửa hàng xăng dầu (chiếm 87,6%). Các nguồn cung xăng dầu khác từ thương nhân phân phối tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc có: Công ty Cổ phần Bách Tùng Sơn La, Công ty TNHH Thương mại và Công ty TNHH Ðậu Thắm Sơn La... cung cấp cho 9/73 cửa hàng xăng dầu (chiếm 12,4%).

Nhằm tăng cường quản lý Nhà nước, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngoài việc lồng ghép trong các hoạt động thường kỳ, Cục QLTT tỉnh còn thực hiện kiểm tra chuyên đề về kinh doanh xăng dầu. Trong năm 2023, kiểm tra chuyên đề được triển khai thực hiện từ giữa tháng 6 đến ngày 10/11. Các Ðội QLTT trực thuộc phối hợp các ngành, lực lượng chức năng kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; điều kiện kinh doanh, nguồn gốc, xuất xứ xăng dầu đang kinh doanh; đăng ký mua, bán xăng dầu theo hệ thống phân phối; thời gian đóng, mở cửa bán hàng; niêm yết giá bán lẻ xăng dầu và bán theo giá niêm yết.

Ðội QLTT số 1 và Ðội QLTT số 2 kiểm tra 5 cơ sở, 1 vụ/tháng; Ðội QLTT số 3 kiểm tra 6 cơ sở, 1 vụ/tháng; Ðội QLTT số 4 kiểm tra 4 cơ sở, 1 vụ/tháng. Ðồng thời tăng cường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc dấu hiệu vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu; đặc biệt là hành vi găm hàng chờ tăng giá nhằm trục lợi, giảm thời gian bán hàng, không bán hàng, ngừng bán hàng, giảm lượng hàng bán ra mà không có lý do chính đáng, không thông báo hoặc được sự chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Bài, ảnh: Ðức Kiên

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.com.vn/tin-tuc/kinh-te/210135/tang-cuong-quan-ly-hoat-dong-kinh-doanh-xang-d%C3%A0u