Tăng cường quản lý đường ngang, lối mở

Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường sắt, lực lượng chức năng của tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phân cấp quản lý, không để xảy ra vi phạm trong việc mở đường ngang, lối đi mới, các vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh phối hợp với Công ty Than Núi Hồng tổ chức tuyên truyền và vận động nhân dân ký cam kết bảo vệ hành lang an toàn giao thông đường sắt. Ảnh: Quang Huấn.

Trên địa bàn tỉnh có 136,7km đường sắt; trong đó có 3 tuyến đang hoạt động gồm: Hà Nội - Thái Nguyên dài 34,5km; Quán Triều - Núi Hồng dài 39km và mạng lưới đường sắt Khu Gang thép Thái Nguyên có tổng chiều dài 38,2km. Riêng tuyến Kép - Lưu Xá dài 25km dừng khai thác từ lâu do không có nhu cầu sử dụng.

Bám sát kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 358/QĐ-TTg, ngày 10/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang ATGT và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt; Quy chế phối hợp giữa Bộ Giao thông Vận tải và UBND tỉnh về bảo đảm ATGT tại các đường ngang, lối đi dân sinh, Sở Giao thông Vận tải đã phối hợp với các đơn vị quản lý đường sắt rà soát, phân loại đường ngang theo quy định.

Toàn tỉnh hiện có 27 đường ngang, trong đó có 11 đường ngang có người gác, 15 đường ngang có tín hiệu cảnh báo tự động, 1 đường ngang có biển báo hiệu.

Hiện, toàn tỉnh có 83 lối đi tự mở, bằng so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023, do tỉnh đã phân cấp trách nhiệm quản lý cho từng đơn vị, địa phương nên trên các tuyến đường sắt không phát sinh các đường ngang, lối đi tự mở mới.

Theo đó, các địa phương cũng đã đề xuất các giải pháp xử lý những vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông; bổ sung đầy đủ hệ thống cảnh báo tại các vị trí giao cắt đường bộ, đường sắt.

Bát sát đề án “Tiếp tục ngăn chặn, đẩy lùi tai nạn giao thông tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp với Công ty Quản lý đường sắt Hà - Thái, Sở Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ hành lang ATGT đường sắt, không trộm cắp tài sản, phá hủy công trình đường sắt. Cùng với đó là đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền cho học sinh khu vực có đường sắt đi qua, duy trì phong trào “Em yêu đường sắt quê em”.

Các chủ phương tiện đi qua lối mở đường sắt Quan Triều - Núi Hồng, thuộc tổ 12, phường Quan Triều (TP. Thái Nguyên), thường đi chậm, chú ý quan sát đảm bảo an toàn.

Năm 2023, Ban ATGT tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền cho 345 hộ dân sống dọc 2 bên tuyến đường sắt Quan Triều - Núi Hồng ký cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường sắt và các quy định về hành lang ATGT đường sắt. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền tại địa phương có đường sắt đi qua không họp chợ, kinh doanh lấn chiếm hành lang và chăn thả gia súc trên phạm vi quy định của đường sắt.

Cùng với công tác tuyên truyền, năm 2023 Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh phối hợp chính quyền địa phương kiểm tra 8 cung, ga, 4 đường ngang có gác chắn tự động, 4 đường ngang có thiết kế, 6 đường ngang cảnh báo tự động, 52 lối đi tự mở.

Qua kiểm tra, kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý vi phạm 3 trường hợp vi phạm đỗ xe trong phạm vi an toàn đường ngang, nhắc nhở 20 trường hợp phơi rơm, rạ, đất đá, vật tư trên đường sắt.

Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tổ chức tuyên truyền và ký cam kết với 5 trưởng xóm, 60 hộ dân cạnh đường tàu về thực hiện các biện pháp đảm bảo ATGT đường sắt; đề nghị chính quyền các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân thu hẹp những lối đi tự mở, đảm bảo trật tự ATGT.

Có mặt tại lối đi qua đường sắt Quan Triều - Núi Hồng, thuộc tổ 12, phường Quán Triều (TP. Thái Nguyên), chúng tôi nhận thấy người điều khiển phương tiện khi đi qua khu vực này đều chú ý quan sát. Bà Ngô Thị Thanh, nhà ở gần đường tàu, cho biết: Mặc dù không có gác chắn nhưng khi đi qua đây mọi người đều quan sát kỹ, đi chậm, đảm bảo ATGT. Các gia đình nhà ở gần đường tàu cũng chấp hành nghiêm quy định, không lấn chiếm hành lang giao thông để kinh doanh.

Anh Nguyễn Văn Hải, Trưởng ga Quán Triều, cho biết: Tuyến đường sắt này trung bình mỗi tháng có 10 chuyến tàu hàng từ Hà Nội lên. Người dân nơi cơ bản chấp hành nghiêm túc các quy định về đảm bảo ATGT đường sắt, không có tình trạng lấn chiếm hành lang hoặc các vi phạm khác.

Với những giải pháp thiết thực, tình hình trật tự an toàn giao thông nói chung, lĩnh vực đường sắt nói riêng trên địa bàn tỉnh được giữ ổn định, tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Năm 2023, Thái Nguyên chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường sắt (làm chết 1 người) và trở thành tỉnh có 13 năm liên tục giảm số người chết do tai nạn giao thông.

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/giao-thong/atgt/202403/tang-cuong-quan-ly-duong-ngang-loi-mo-eb02b6a/