Tăng cường phòng, chống cháy rừng khu vực tứ giác Long Xuyên

Phòng, chống cháy rừng là một trong những nhiệm vụ của các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn hai huyện Hòn Đất, Giang Thành (Kiên Giang).

Lực lượng Lâm trường 422 cùng chính quyền địa phương xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023.

Lực lượng Lâm trường 422 cùng chính quyền địa phương xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang) tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2023.

Trung tá Phạm Minh Huyền - Giám đốc Lâm trường 422, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên 622 (Quân khu 9) cho biết Lâm trường 422 quản lý 887ha rừng, trong đó rừng sản xuất 624ha, 263ha rừng phòng hộ trên địa bàn hai huyện Hòn Đất và Giang Thành.

Hiện độ ẩm trong rừng ổn định, nếu nắng hạn liên tục thêm 1 tháng thì nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Lâm trường 422 tăng cường "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); trang bị 4 máy chữa cháy, hơn 1.200m dây, 4 máy chạy vỏ cùng 4 vỏ composite.

Hai chốt trực của Lâm trường 422 tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu rừng trên địa bàn quản lý để phòng cháy, chữa cháy rừng.

“Một bộ phận người dân sinh sống ở ven rừng thường xâm nhập vào rừng trái phép vào thời gian cao điểm của mùa khô săn bắt động vật rừng, xuyệt cá, lấy mật... nên rất dễ gây ra cháy rừng”, Trung tá Phạm Minh Huyền chia sẻ.

Lực lượng Trung đoàn 30 và kiểm lâm huyện Giang Thành kiểm tra thực bì rừng phòng hộ tại ấp Đồng Cơ, xã Vĩnh Phú.

Trung tá Trương Văn Tấn - Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 30 thuộc Sư đoàn 4 (Quân khu 9) cho biết, đơn vị quản lý diện tích hơn 728ha rừng. Đơn vị vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2023 cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

“Thông qua lớp tập huấn giúp cán bộ, chiến sĩ nắm chắc kiến thức cơ bản về các tình huống cháy rừng, cách sử dụng trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng, các thao tác kỹ thuật, chiến thuật về chữa cháy, trên cơ sở đó đưa công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vào nề nếp, vận hành theo cơ chế thống nhất, chủ động trước mọi tình huống phòng cháy, chữa cháy rừng có thể xảy ra”, Trung tá Trương Văn Tấn nói.

Trung đoàn 30 đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, chiến sĩ và người dân sinh sống ven rừng về phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm tra các trang thiết bị sẵn sàng phục vụ cho công tác phòng cháy, chữa cháy khi có tình huống xảy ra cháy.

“Lực lượng thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, trực 3 tháp canh lửa. Hiện do nắng nóng nên thực bì khô, nước trên các kênh nội đồng trong rừng đang dần cạn”, Trung tá Trương Văn Tấn thông tin.

Ông Đinh Văn Nguyện, ngụ ấp Bình Hòa, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, chia sẻ: “Các đơn vị chủ rừng, kiểm lâm thường xuyên tuyên truyền bảo vệ rừng, khi đốt rơm rạ cũng báo cáo với địa phương. Tôi cũng tuyên truyền với người dân làm ruộng trên địa bàn ấp khi đốt rơm rạ thì báo với chủ rừng”.

Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 4 diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Dương - Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 2, Sư đoàn 4 (Quân khu 9), Tiểu đoàn 1 phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện Hòn Đất, nhất là Hạt Kiểm lâm huyện và chính quyền xã Bình Giang tổ chức nhiều lớp tập huấn, tuyên truyền gắn với thực hành các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, tích cực tuyên truyền, vận động những hộ dân trồng lúa gần diện tích rừng của trung đoàn, đốt rơm rạ sau thu hoạch lúa cần báo trước để có biện pháp phòng cháy hiệu quả, tránh được nguy cơ cháy lan sang rừng do đơn vị quản lý.

“Tiểu đoàn 1 đã xây dựng 7 tháp canh lửa với độ cao trên 20m, mỗi tháp canh đều có cán bộ trực để đảm bảo việc phát hiện cháy từ xa kịp thời. Bên cạnh đó, Tiểu đoàn 1 còn thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, gắn với phân công trách nhiệm đến từng cán bộ, chiến sĩ với kế hoạch cụ thể. Từ đó, luôn đảm bảo diện tích rừng luôn trong tình trạng an toàn và chưa xảy ra cháy trong nhiều năm qua”, Thiếu tá Nguyễn Văn Dương cho nói.

Bài và ảnh: THANH DƯ

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//quoc-phong-an-ninh/tang-cuong-phong-chong-chay-rung-khu-vuc-tu-giac-long-xuyen-13122.html