Tăng cường phối hợp chặt chẽ, đảm bảo an toàn nền tài chính quốc gia

Chiều 14/8, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng chủ trì Hội nghị tăng cường công tác phối hợp giữa hai Bộ, nhằm đánh giá kết quả công tác thời gian qua, đề ra phương hướng phối hợp thời gian tới.

Hội nghị có sự tham dự của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng; đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng; đồng chí Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng; đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng; Thiếu tướng Lê Văn Tuyến; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long; cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị vụ cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Về phía Bộ Tài chính, có các đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, cùng một số đồng chí lãnh đạo vụ, cục của Bộ Tài chính.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, góp phần giữ vững chính sách tài khóa, phát huy nguồn lực xây dựng đất nước, chống trục lợi, trốn thuế, chống buôn lậu một cách có hiệu quả và giữ vững an ninh tài chính.

Theo đó, từ năm 2020 đến hết 7 tháng năm 2023, Tổng cục Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 56.532 vụ việc, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 15.998 tỷ đồng, khởi tố 156 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 505 vụ đối với các vụ việc cơ quan hải quan không có thẩm quyền khởi tố, thu nộp ngân sách Nhà nước 459,3 tỷ đồng...

Ngoài ra lực lượng chức năng của hai Bộ đã phối hợp chặt chẽ trên các mặt công tác khác như công tác trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, xác minh các vụ việc, đối tượng, đấu tranh chuyên án. Đặc biệt là công tác phòng, chống rửa tiền, khủng bố/tài trợ khủng bố.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị

Đối với từng lĩnh vực cụ thể khác như công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế; chứng khoán, hoạt động kinh doanh xổ số, lĩnh vực bảo hiểm đã được cơ quan chức năng của hai bên phối hợp chặt chẽ theo đúng thẩm quyền để làm trong sạch hoạt động sản xuất kinh doanh, thị trường tài chính, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

“Thời gian quan, Bộ Tài chính nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, phối hợp của Bộ Công an trong nhiều lĩnh vực, như hải quan, chứng khoán, ngân sách… Mong thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục nhận được sự hỗ trợ chặt chẽ của Bộ Công an để quản lý tài chính tốt hơn”, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói.

Bày tỏ vui mừng khi cùng chủ trì Hội nghị phối hợp và gửi lời chúc mừng ngày truyền thống 78 năm của ngành Tài chính 28/8, Bộ trưởng Tô Lâm nhất trí đánh giá về kết quả phối hợp thời gian qua và khẳng định thời gian tới, Bộ Công an sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trên các lĩnh vực.

Đại tướng Tô Lâm cho rằng, trong thời gian qua, giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của đất nước. Đặc biệt, với sự phối hợp giữa hai Bộ đã ngăn chặn được tình trạng thao túng thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu riêng lẻ. Qua đó, đã lấy lại lòng tin của người dân vào thị trường này, góp phần để thị trường phát triển lành mạnh, an toàn; đảm bảo sức sống cho thị trường, đảm bảo an toàn cho người dân đầu tư và huy động được nguồn lực xã hội đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Sự phối hợp giữa hai Bộ đã đảm bảo tốt cho công tác tài chính quốc gia.

Bộ trưởng Tô Lâm nhận lẵng hoa chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng CAND của Bộ trưởng Bộ Tài chính

“Công an phải giúp cho mạch máu tài chính thông suốt, lành mạnh, không bị thất thoát. Chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế, huy động nguồn lực cho nền kinh tế: phải đảm bảo sức sống của thị trường, nhưng phải lành mạnh thị trường chứng khoán, không để thao túng chứng khoán.

Tương tự, thị trường trái phiếu doanh nghiệp - những rủi ro lớn trong thời gian qua đã ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường tài chính. Vì vậy, công tác quản lý cần rà soát lại, có quy định để làm lành mạnh thị trường, vì đây là một kênh để thu hút nguồn lực xã hội. Nguồn lực trong dân rất lớn, nhưng phải có cách để thu hút một cách lành mạnh; tiền của người dân, phải có trách nhiệm quản lý, bảo đảm an toàn. Phải giữ ổn định để không ảnh hưởng đến sản xuất trong nước, không ảnh hưởng đến tâm lý đầu tư nước ngoài”, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu.

Nhấn mạnh về vai trò của Đề án 06 giúp minh bạch thị trường tài chính, Bộ trưởng đánh giá tính hiệu quả của việc triển khai hóa đơn điện tử giúp minh bạch thị trường, đã giúp tăng thu ngân sách. Riêng với lực lượng Hải quan, Bộ trưởng yêu cầu phải quyết liệt hơn trong công tác chống gian lận trong hoàn thuế.

“Có những doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh mà “sống” bằng hoàn thuế. Cần phải chống những hành vi này để làm lành mạnh môi trường kinh doanh”. Bộ trưởng Tô Lâm nói.

“Thời gian qua hai Bộ đã phối hợp rất tốt và thời gian tới đây, sẽ tiếp tục phối hợp vì sức khỏe của nền tài chính quốc gia, cho sự tuần hoàn, thông suốt vì sự tăng trưởng, phát triển của nền kinh tế”, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

Tại Hội nghị Bộ trưởng Tô Lâm đã nhận món quà là lẵng hoa tươi thắm và bức ảnh “Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm lực lượng CAND vũ trang bảo vệ Thủ đô, tháng 2-1961” của Bộ trưởng Bộ Tài chính chúc mừng Ngày truyền thống lực lượng CAND 19/8.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng tặng Bộ Tài chính bức ảnh “Chủ tịch Hồ chí Minh nghe báo cáo về tình hình tài chính của đất nước tại Chiến khu Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp”.

Hà An

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/tang-cuong-phoi-hop-chat-che-dam-bao-an-toan-nen-tai-chinh-quoc-gia-i703733/