Tăng cường lực lượng cho 57 tổ, chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP và UBND tỉnh Kon Tum về việc tiếp tục tăng cường bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong hai ngày 30 và 31-7, đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum do Đại tá Dương Thế Võ, Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum dẫn đầu đã tổ chức kiểm tra các tổ chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh.

Đại tá Dương Thế Võ, Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra tại chốt kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: Thái Kim Nga

Đại tá Dương Thế Võ, Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra tại chốt kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Ảnh: Thái Kim Nga

Tại tổ chốt số 2 ngăn chặn, phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã tiến hành kiểm tra nơi ăn, chốn ở, điều kiện thực hiện nhiệm vụ và động viên cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trao đổi nhanh với chúng tôi tại thực địa, Chỉ huy trưởng BĐBP Kon Tum, cho biết: "Thực hiện chỉ đạo của cấp trên về việc đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kép tuần tra bảo vệ biên giới với phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã ra nghị quyết chuyên đề và xây dựng kế hoạch triển khai lại các chốt nhằm tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn người vượt biên xâm nhập qua biên giới, giải thích cho nhân dân khu vực biên giới nắm được tình hình dịch bệnh đang tiếp tục phát triển.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum tăng cường thêm 9 tổ chốt với hơn 30 cán bộ, chiến sĩ tham gia, bám sát đường biên giới, ngăn chặn triệt để tình trạng người qua lại biên giới trái phép. Đến thời điểm hiện nay, hai tuyến biên giới Việt Nam- Campuchia và Việt Nam-Lào, BĐBP tỉnh Kon Tum đã thành lập 57 tổ chốt với gần 420 cán bộ, chiến sĩ tham’’.

Song song với việc đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới, các đồn Biên phòng trong tỉnh Kon Tum còn tập trung triển khai nhiều tổ công tác đến từng thôn, làng, từng hộ gia đình trên khu vực để tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn bà con nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Cùng với đó, các đơn vị tổ chức hỗ trợ khẩu trang y tế, xà phòng, dung dịch sát khuẩn cho người dân; phát huy hiệu quả hình thức tuyên truyền bằng loa lưu động và tuyên truyền qua hệ thống pa nô, khẩu hiệu và sẵn sàng cơ động, linh hoạt xử lý mọi tình huống xảy ra trên biên giới.

Quản lý bảo vệ tuyến biên giới biên giới dài gần 300 km tiếp giáp hai nước bạn Lào và Campuchia với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nắng mưa thất thường, đời sống của cán bộ, chiến sĩ trên chốt gặp rất nhiều nhiều khó khăn, trở ngại đặc biệt là nguồn nước sinh hoạt. Trong điều kiện lán trại cơ động tạm bợ, hầu hết các đơn vị đều phải hứng nước mưa, việc triển khai nhiệm vụ tuần tra kiểm soát chủ yếu là đi bộ, luồn rừng, trèo đèo, lội suối đối diện với muôn vàn thử thách khắc nghiệt.

Mặc dù vậy, trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ, chiến sĩ BĐBP Kon Tum luôn khẳng định tốt vai trò xung kích của người chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch. Các đơn vị BĐBP Kon Tum đang ngày đêm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới.

Thái Kim Nga- Văn Lý

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tang-cuong-luc-luong-cho-57-to-chot-phong-chong-dich-covid-19-tren-bien-gioi-post431554.html