Tăng cường kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp

Với hơn 350.000 ha đất nông nghiệp, hằng năm, nông dân trên địa bàn tỉnh sử dụng số lượng lớn các loại phân bón, giống, thuốc bảo vệ thực vật. Do vậy, thời gian qua, việc kiểm soát chất lượng các loại vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất được ngành Nông nghiệp và PTNT luôn chú trọng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và sử dụng vật tư nông nghiệp.

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn.

Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra cửa hàng vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện Mai Sơn.

Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp Thuận Hạnh, tiểu khu Nà Sản, xã Chiềng Mung (Mai Sơn) những ngày này, rất đông người dân đến mua giống, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Anh Phạm Đình Thuận, chủ cửa hàng chia sẻ: Với thâm niên nhiều năm buôn bán các mặt hàng này, chúng tôi lựa chọn các công ty uy tín, với nguồn cung dồi dào để đáp ứng nhu cầu của người dân. Đối với tất cả các mặt hàng bày bán tại cửa hàng, chúng tôi đều niêm yết giá công khai để người dân được biết. Ngoài ra, chúng tôi còn tư vấn cho khách hàng cách sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển của cây trồng.

Đang lựa chọn thuốc bảo vệ thực vật để phòng, trừ sâu bệnh cho cây xoài, anh Tòng Văn Điện, bản Púng Ngồ, xã Hát Lót, cho biết: Người dân chúng tôi không thể kiểm tra sản phẩm kém chất lượng bằng mắt thường được, vì vậy chúng tôi thường lựa chọn các sản phẩm của các đơn vị uy tín, có thương hiệu trên thị trường. Nếu sau khi mua về và sử dụng, phát hiện phân bón, giống kém chất lượng, chúng tôi sẽ không quay lại đó mua nữa.

Trên địa bàn tỉnh hiện có trên 500 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng vật tư trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Phòng Thanh tra (Sở Nông nghiệp & PTNT) phối hợp với Chi cục Trồng trọt và BVTV tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vật tư nông nghiệp tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm. Đồng thời, lồng ghép công tác tuyên truyền các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật. Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, các đơn vị chức năng của Sở Nông nghiệp & PTNT đã thanh, kiểm tra 64 cơ sở kinh doanh giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 13 cơ sở vi phạm với các lỗi: Buôn bán thuốc BVTV không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán; hoặc giấy chứng nhận đã hết hạn; buôn bán thuốc BVTV đã hết hạn sử dụng; buôn bán thuốc BVTV chung với hàng hóa khác là lương thực, thực phẩm; buôn bán thuốc BVTV không có tên trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt Nam; buôn bán phân bón hết hạn sử dụng, buôn bán cây giống không rõ nguồn gốc xuất xứ... Các đơn vị chức năng đã xử phạt hành chính trên 50 triệu đồng, buộc thu hồi và trả lại nhà phân phối thuốc BVTV; buộc tiêu hủy phân bón, giống cây trồng đã hết hạn sử dụng hoặc thuốc BVTV không được phép sử dụng tại Việt Nam. Đồng thời, yêu cầu Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật không xem xét giải quyết hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV đối với một số cơ sở kinh doanh trong thời hạn 3 tháng từ ngày nhận quyết định xử phạt.

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Gia Định, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết: Để nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, hạn chế các sai phạm trong kinh doanh mặt hàng này, với chức năng quản lý Nhà nước, thời gian tới, Chi cục tiếp tục tham mưu cho Sở Nông nghiệp & PTNT đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất, kinh doanh và người sử dụng vật tư nông nghiệp. Tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh nếu phát hiện vi phạm sẽ nhắc nhở và xử phạt theo quy định.

Để tránh mua phải hàng vật tư nông nghiệp kém chất lượng, người dân nên mua tại các cửa hàng kinh doanh cố định, hợp pháp, có biển hiệu, địa chỉ rõ ràng, được cấp chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Sau khi sử dụng nếu phát hiện có dấu hiệu vật tư giả, kém chất lượng lưu ý giữ lại bao bì để làm căn cứ cho các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng khuyến khích người dân sử dụng các loại phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học, hạn chế những tác động bất lợi đến môi trường và sức khỏe con người.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/tang-cuong-kiem-tra-chat-luong-vat-tu-nong-nghiep-31141