Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Online - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản và tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, chiều 5-6, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã có buổi làm việc với ông Rô Ma-na-bê, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, hai bên cùng nhau đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác đã được thống nhất tại Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ 4 tổ chức tại Tokyo vào tháng 11-2016; bày tỏ sự hài lòng về những tiến triển tốt đẹp trong hợp tác quốc phòng thời gian qua cũng như sự tích cực của các cơ quan chức năng hai nước trong việc triển khai thực tế các nội dung đã thỏa thuận.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đó, hai bên thống nhất tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực: Đào tạo, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, khắc phục hậu chiến tranh (xử lý bom mìn và tẩy rửa chất độc hóa học/dioxin), an ninh mạng, an ninh biển… Trong năm 2017, Nhật Bản tiếp nhận 12 học viên của Bộ Quốc phòng Việt Nam sang đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các chuyên ngành công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, quan hệ quốc tế, nghiên cứu chiến lược. Phía Nhật Bản đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng nhằm tiến hành thử nghiệm công nghệ xử lý chất độc hóa học/đi-ô-xin. Hai bên cũng đang triển khai các hoạt động thực tế nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn trên biển, hợp tác giữa các lực lượng thực thi pháp luật trên biển...

Đánh giá cao việc hai bên ký công hàm trao đổi cho dự án Bảo đảm an toàn và an ninh hàng hải nhân chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, trong đó phía Nhật Bản cam kết cung cấp ODA đóng mới 6 tàu tuần tra cho Cảnh sát biển Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng đây là cơ sở quan trọng để hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, khắc phục hậu quả chiến tranh luôn là một trong những nội dung được Đảng, Nhà nước và Quân đội nhân dân Việt Nam đặc biệt quan tâm, đầu tư mọi nguồn lực triển khai thực hiện và kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đề nghị Nhật Bản xem xét hỗ trợ ODA để thực hiện hợp tác thử nghiệm công nghệ xử lý chất độc hóa học/đi-ô-xin tại sân bay Biên Hòa, giúp đỡ Việt Nam thực hiện các dự án rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng nhất trí cần tiếp tục thúc đẩy triển khai các nội dung của Bản Ghi nhớ về hợp tác và trao đổi quốc phòng song phương Việt Nam – Nhật Bản ký năm 2011; đưa các nội dung hợp tác đi vào thực chất, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: Đào tạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ cứu nạn trên biển, tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hỗ trợ nâng cao năng lực, an ninh biển, an ninh mạng... Hai bên cùng bày tỏ mong muốn nghiên cứu, tiến tới ký kết “Tầm nhìn hợp tác quốc phòng Việt Nam – Nhật Bản” để định hướng hợp tác quốc phòng hai nước trong thời gian tới, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng mà hai nước đã thiết lập.

Tin, ảnh: TÂN PHONG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai-quoc-phong/tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-viet-nam-nhat-ban-509179