Tăng cường hợp tác quốc phòng Việt Nam - Malaysia

Sáng 4/12, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Lễ đón chính thức và hội đàm với Ngài Dato' Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Malaysia, dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 03 - 05/12/2023.

Tại Hội đàm, hai Bộ trưởng đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Malaysia ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược hai nước, được Lãnh đạo hai nước quan tâm, thúc đẩy.

Trong thời gian tới, hai bên thống nhất sẽ tiếp tục tăng cường: trao đổi đoàn các cấp, hợp tác giữa các quân, binh chủng, hợp tác về đào tạo, tham vấn và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn an ninh khu vực và quốc tế, cử đoàn tham dự các sự kiện do mỗi nước chủ trì.

Hai Bộ trưởng đánh giá, tiềm năng và dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn ở một số lĩnh vực hai bên có thế mạnh như: công nghiệp quốc phòng, hậu cần, quân y, cứu hộ - cứu nạn.

Hai Bộ trưởng cũng chia sẻ về tình hình thế giới khu vực và các vấn đề cùng quan tâm.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, sự cần thiết phải thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, và xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tang-cuong-hop-tac-quoc-phong-viet-nam-malaysia-206869.htm