Tăng cường hợp tác phát triển giữa Hà Nội và thủ đô Santo Domigo (Dominicana)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá và coi trọng những thành tựu quan trọng, toàn diện mà hai Đảng, hai nước đã đạt được, đặc biệt nhân dịp Đại sứ quán nước Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam đi vào hoạt động cuối tháng 2/2023, một dấu mốc quan trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước, phản ánh quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương phát triển tốt đẹp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Ngày 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tiếp và làm việc với Đại sứ Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam Francisco Rodriguez.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam Jaime Francisco Rodríguez bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời cho biết việc mở Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana tại Hà Nội đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương. Đại sứ Dominicana bày tỏ mong muốn hợp tác phát triển giữa hai nước, đặc biệt là giữa thủ đô Santo Domigo và thủ đô Hà Nội dựa trên những điểm tương đồng về văn hóa, giáo dục và kinh tế… của hai thủ đô.

Thông báo với Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng về chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Dominicana trong thời gian tới, Đại sứ Francisco Rodriguez cho biết, chuyến thăm sẽ là cơ hội thúc đẩy phát triển toàn diện với Việt Nam và sâu rộng hơn là với các địa phương và thủ đô hai nước.

Đại sứ Jaime Francisco Rodríguez cho biết Cộng hòa Dominicana có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh nhất ở khu vực Trung Mỹ - Caribe, và thuộc nhóm nước tăng trưởng cao ở Mỹ Latinh, cũng giống như Việt Nam, đang có sự phát triển vượt bậc ở khu vực Đông Nam Á. Do đó, Đại sứ mong muốn việc Đại sứ quán Cộng hòa Dominicana có mặt tại Việt Nam là kênh kết nối các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Việt Nam sang Dominicana và ngược lại. Hiện quan hệ thương mại song phương còn khiêm tốn, ước tính kim ngạch đạt 100 triệu USD, nhưng việc cả hai đều quyết tâm tăng cường hợp tác sẽ đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Đại sứ hy vọng thông qua các hoạt động ngoại giao, thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa toàn diện các lĩnh vực giao lưu nhân dân, hợp tác về nông nghiệp, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch, xây dựng, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt Tổng thống Dominicana, Đại sứ Francisco Rodriguez gửi lời mời Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo UBND Thành phố Hà Nội thăm Dominicana trong thời gian tới, đồng thời kỳ vọng chuyến thăm này là cơ hội để xem xét những bước phát triển tiềm năng giữa hai nước và hai thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Dominicana tại Việt Nam Francisco Rodriguez và các đại biểu dự buổi tiếp.

Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đại sứ nước Cộng hòa Dominicana đến thăm và làm việc tại Thành ủy Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đánh giá và coi trọng những thành tựu quan trọng, toàn diện mà hai Đảng, hai nước đã đạt được, đặc biệt nhân dịp Đại sứ quán nước Cộng hòa Dominicana tại Việt Nam đi vào hoạt động cuối tháng 2/2023, một dấu mốc quan trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác giữa hai nước, phản ánh quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương phát triển tốt đẹp.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chia sẻ, là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam, Hà Nội luôn nỗ lực phát huy vai trò là trái tim của cả nước, là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế; nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và sản sinh ra nhiều nhân tài kiệt xuất của đất nước. Với lịch sử ngàn năm văn hiến, với nguồn tài nguyên văn hóa dồi dào, đa dạng về loại hình và có giá trị cao trên nhiều phương diện, Hà Nội được biết đến là “Thành phố di sản”, với quỹ di sản văn hóa vô cùng phong phú, đa dạng. Trong nhiều năm qua, Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, coi văn hóa là động lực, là một trong các nguồn lực phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.

Điểm lại những thành tựu của Hà Nội trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, năm 2022, Hà Nội quyết liệt thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, nhờ đó, kinh tế - xã hội của thủ đô có nhiều khởi sắc. Hà Nội hoàn thành 22/22 chỉ tiêu phát triển đã đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 8,89%, quy mô kinh tế của Hà Nội đạt 1,2 triệu tỷ đồng (tương đương 50 tỷ USD). Quý I/2023, tăng trưởng kinh tế Hà Nội là 5,8% trong khi con số của cả nước là 3,32%.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, định hướng của Hà Nội giai đoạn 2030-2045 phát triển theo hướng văn hiến, văn minh hiện đại, chủ yếu khai thác tiềm năng vốn có của Hà Nội là thủ đô ngàn năm văn hiến, phát triển hạ tầng vùng thủ đô. Bên cạnh đó, Hà Nội chú trọng lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực. Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng hai thủ đô sẽ có nhiều hoạt động hợp tác tiềm năng trong tương lai và hi vọng Đại sứ coi Hà Nội như quê hương thứ hai của mình, đồng thời tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ hợp tác phát triển giữa hai bên ngày càng phát triển…/.

Trung Anh

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/thoi-su/tang-cuong-hop-tac-phat-trien-giua-ha-noi-va-thu-do-santo-domigo-dominicana-634838.html