TĂNG CƯỜNG HIỂU BIẾT, THÚC ĐẨY HỢP TÁC THỰC CHẤT, HIỆU QUẢ GIỮA VIỆT NAM VÀ HOA KỲ

Chiều ngày 29/7, tại Nhà Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cho biết, đây là cơ hội để hai bên trao đổi, thảo luận về những kết quả và tiến triển hợp tác tốt đẹp trong quan hệ hai nước, hai Quốc hội thời gian qua

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đón tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà đón tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper

Chào mừng Ngài Marc Evans Knapper trở lại Việt Nam trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nhấn mạnh, đây là cơ hội để hai bên trao đổi, thảo luận về những kết quả và tiến triển hợp tác tốt đẹp trong quan hệ hai nước, hai Quốc hội thời gian qua; trên cơ sở đó trao đổi phương hướng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong thời gian tới. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại mong muốn, trên cương vị mới, Ngài Đại sứ sẽ là cầu nối tích cực, hiệu quả trong thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Hoa Kỳ, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ, Hoa Kỳ là mộ trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam; đồng thời đánh giá cao việc Hoa Kỳ nhất quán ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Cùng với đó bày tỏ mong muốn phát triển quan hệ Đối tác toàn diện với Hoa Kỳ ngày càng thực chất, hiệu quả trên phương diện song phương, khu vực và toàn cầu; đưa quan hệ đi vào chiều sâu, ổn định, lâu dài.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cũng nêu rõ, hợp tác giữa hai Quốc hội đang được thúc đẩy trở lại sau những gián đoạn do đại dịch COVID-19 thông qua các cơ chế đoàn Trợ lý nghị sĩ Hoa Kỳ thăm Việt Nam, bao gồm các đoàn trong khuôn khổ chương trình Trao đổi văn hóa - giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ (MECEA). Đồng thời nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam coi trọng và đánh giá cao vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ trong việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà và Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cảm ơn Quốc hội Hoa Kỳ, đồng thời gửi lời cảm ơn các nghị sĩ có tiếng nói của Hoa Kỳ hỗ trợ giải quyết vấn đề chất độc da cam/dioxin, tiến hành tẩy độc tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa, tăng cường biện pháp, kể cả về tài chính và công tác thống kê, nghiên cứu khoa học, y tế, thuốc men, chân tay giả, xe đẩy giúp cho người khuyết tật.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà khẳng định, quan hệ giữa hai nước phát triển tốt đẹp như ngày nay nhờ sự đóng góp quan trọng của các nghị sĩ Hoa Kỳ như cố Nghị sĩ John Mc Cain, cựu TNS John Kerry và Chủ tịch Thường trực Thượng viện Patrick Leahy, những người được coi là ngọn cờ đầu, đặt nền móng cho việc dỡ bỏ lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, đặc biệt là vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh đã được đánh giá và uy tín cao trong Quốc hội Hoa Kỳ. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng nhấn mạnh, việc Quốc hội hai nước nối lại các tiếp xúc trực tiếp sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 là tín hiệu đáng mừng góp phần tiếp tục tăng cường hiểu biết, xây dựng và củng cố lòng tin giữa hai bên, làm sâu sắc quan hệ và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước.

Ngoài ra, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà mong muốn hai nước sớm khôi phục tiếp xúc, đối thoại và trao đổi đoàn các cấp nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ hai nước, hai Quốc hội. Đồng thời mong muốn Chính quyền Tổng thống Biden và Quốc hội Mỹ ủng hộ tăng cường hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực tiềm năng như ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi cơ cấu năng lượng, kinh tế số, kinh tế xanh, hỗ trợ Việt Nam thực hiện các cam kết mạnh mẽ tại COP-26…

Chân thành cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp đón, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper bày tỏ ấn tượng về những chuyển biến sâu sắc của quan hệ hai nước, từ quá khứ xung đột sang bình thường hóa ngoại giao năm 1995 và trở thành đối tác toàn diện như hiện nay. Tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ có thể tiến xa hơn nữa, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper khẳng định sẵn sàng nỗ lực cho mục tiêu này./.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại buổi tiếp:

Toàn cảnh buổi tiếp

Toàn cảnh buổi tiếp

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cũng nêu rõ, hợp tác giữa hai Quốc hội đang được thúc đẩy trở lại sau những gián đoạn do đại dịch COVID-19 thông qua các cơ chế đoàn Trợ lý nghị sĩ Hoa Kỳ thăm Việt Nam, bao gồm các đoàn trong khuôn khổ chương trình Trao đổi văn hóa - giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ (MECEA). Đồng thời nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam coi trọng và đánh giá cao vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ trong việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước

Tại buổi tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà cũng nêu rõ, hợp tác giữa hai Quốc hội đang được thúc đẩy trở lại sau những gián đoạn do đại dịch COVID-19 thông qua các cơ chế đoàn Trợ lý nghị sĩ Hoa Kỳ thăm Việt Nam, bao gồm các đoàn trong khuôn khổ chương trình Trao đổi văn hóa - giáo dục Việt Nam - Hoa Kỳ (MECEA). Đồng thời nhấn mạnh, Quốc hội Việt Nam coi trọng và đánh giá cao vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ trong việc phát triển và làm sâu sắc quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, việc Quốc hội hai nước nối lại các tiếp xúc trực tiếp sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 là tín hiệu đáng mừng góp phần tiếp tục tăng cường hiểu biết, xây dựng và củng cố lòng tin giữa hai bên, làm sâu sắc quan hệ và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, việc Quốc hội hai nước nối lại các tiếp xúc trực tiếp sau 2 năm gián đoạn do đại dịch COVID-19 là tín hiệu đáng mừng góp phần tiếp tục tăng cường hiểu biết, xây dựng và củng cố lòng tin giữa hai bên, làm sâu sắc quan hệ và thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa hai nước

Chân thành cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp đón, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper bày tỏ ấn tượng về những chuyển biến sâu sắc của quan hệ hai nước, từ quá khứ xung đột sang bình thường hóa ngoại giao năm 1995 và trở thành đối tác toàn diện như hiện nay. Tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ có thể tiến xa hơn nữa, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper khẳng định sẵn sàng nỗ lực cho mục tiêu này

Chân thành cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đã dành thời gian tiếp đón, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper bày tỏ ấn tượng về những chuyển biến sâu sắc của quan hệ hai nước, từ quá khứ xung đột sang bình thường hóa ngoại giao năm 1995 và trở thành đối tác toàn diện như hiện nay. Tin tưởng rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ có thể tiến xa hơn nữa, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper khẳng định sẵn sàng nỗ lực cho mục tiêu này

 Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chụp ảnh lưu niệm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chụp ảnh lưu niệm Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Evans Knapper

Minh Thành - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=66975