Tăng cường giáo dục, bảo vệ trẻ em

Theo thống kê của Công an huyện Đồng Hỷ, từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra 9 vụ xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em. Đối tượng phạm tội là những người có mối quan hệ quen biết, gần gũi với gia đình nạn nhân. Những vụ việc như vậy không chỉ để lại hậu quả nặng nề với người bị hại, mà còn ảnh hưởng đến cả gia đình và xã hội.

Đối tượng Phạm Văn Sang tại cơ quan Công an huyện Đồng Hỷ.

Đối tượng Phạm Văn Sang tại cơ quan Công an huyện Đồng Hỷ.

Đầu tháng 6-2019, Công an huyện Đồng Hỷ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Sang, sinh năm 1969, ở xóm Ao Rôm 2, xã Khe Mo. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Sang khai nhận, khoảng 13 giờ ngày 20-5-2019, Sang mang một lọ gel bôi trơn hỗ trợ quan hệ tình dục (QHTD), giấy vệ sinh rồi điều khiển xe máy đi kiểm tra bẫy rắn. Khi đi cách nhà khoảng 500m, Sang gặp cháu P.T.A.T (sinh năm 2009) sống ở gần nhà Sang, liền rủ cháu T. vào một bãi trồng keo trong xóm. Tại đây, Sang dùng gel bôi trơn mang theo để sử dụng cho 2 người và QHTD với cháu T., đồng thời dặn T. không được nói sự việc này cho ai biết. Ngày 30-5-2019, sau khi biết bố cháu T. đã phát hiện và tố cáo hành vi của mình với Công an huyện Đồng Hỷ, Sang đã đến nhà nạn nhân xin lỗi, rồi tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Hiện hồ sơ vụ án đã được Công an huyện Đồng Hỷ chuyển lên cơ quan chức năng của tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, hồi tháng 4 năm 2018 ở thị trấn Sông Cầu cũng xảy ra một vụ dâm ô với trẻ em. Nạn nhân là 2 chị em ruột gồm T.T.V (sinh năm 2009) và T.G.L (sinh năm 2010). Theo thông tin từ Công an huyện Đồng Hỷ cung cấp, do bố mẹ đi làm ăn xa nên V. và L. thường xuyên ở cùng ông bà nội ở thị trấn Sông Cầu. Ông nội 2 cháu hay chơi cờ tướng với một số người lớn tuổi tại nhà riêng, trong đó có ông Hoàng Đình Luyến (sinh năm 1955), ở xóm Đồng Thái, xã Hóa Thượng. Những lần đến xem đánh cờ, Luyến tiếp cận và làm quen với 2 cháu. Lợi dụng việc người thân của V. và L. không để ý, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến ngày 4-4-2018, Luyến đã nhiều lần có hành vi dùng tay sờ trực tiếp vào bộ phận sinh dục của 2 cháu. Mỗi lần như vậy, Luyến thường cho các cháu bánh, kẹo hoặc 1 - 2 nghìn đồng và dặn các cháu không được kể với ai. Khi 2 chị em V. và L. nói chuyện với nhau thì người nhà 2 cháu phát hiện sự việc và tố cáo Luyến với Công an huyện Đồng Hỷ. Trước kết quả điều tra, xác minh của Công an huyện Đồng Hỷ, Luyến đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Tại bản kết luận giám định pháp y ngày 6-4-2018 của cơ quan chức năng, màng trinh của V. và L. còn nguyên, tuy nhiên, toàn bộ vùng tiền đình, cơ quan sinh dục, gốc màng trinh của 2 cháu đều bị viêm và có vết trượt đỏ. Với hành vi đồi bại của Luyến, Tòa án Nhân dân huyện Đồng Hỷ đã tuyên phạt y 42 tháng tù giam.

Trung tá Đỗ Duy Tân, Đội Trưởng Đội Điều tra Tổng hợp (Công an huyện Đồng Hỷ) cho biết: Những năm gần đây, tình trạng XHTD trẻ em trên địa bàn huyện Đồng Hỷ có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân phần lớn của các vụ XHTD trẻ em là do nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện, thời gian để chăm sóc, quản lý giáo dục con cái và thường để các em ở nhà một mình hoặc ở nơi không đáng tin cậy, từ đó tạo cơ hội cho những kẻ xấu lợi dụng, thực hiện hành vi xâm hại. Mặt khác, nhiều em do thiếu thốn tình cảm, sống trong hoàn cảnh gia đình ly tán, không được trang bị những kiến thức về giới tính đầy đủ nên không nhận thức hết được sự nguy hiểm của việc bị XHTD, không biết cách xử lý tình huống khi bị những đối tượng xấu động chạm vào cơ thể. Ngoài ra, việc học đòi theo phim ảnh đồi trụy cũng là một trong những nguyên nhân dễ dẫn đến hành vi XHTD. Trong quá trình điều tra, xử lý các vụ việc này, cán bộ điều tra Công an huyện Đồng Hỷ cũng gặp phải không ít khó khăn. Phần lớn các vụ việc xảy ra không được phát hiện kịp thời, có những vụ sau hàng năm mới bị phát hiện. Người bị hại là trẻ em nên thường không nhớ được các mốc thời gian, địa điểm, diễn biến sự việc và các tình tiết khác có liên quan. Bị hại không dám nói với gia đình, người thân việc bị xâm hại vì đa số các vụ việc sau khi thực hiện hành vi XHTD trẻ em các đối tượng đều đe dọa bị hại để không kể lại với người khác. Có gia đình tuy thấy sự việc xảy ra đã có hành vi vi phạm pháp luật nhưng chưa gây hậu quả hoặc có gây ra hậu quả nhưng vẫn không tố cáo vì lo sợ bị dư luận bàn tán và ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ… Những nguyên nhân này khiến việc thu thập các tài liệu, chứng cứ gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ, kết quả giải quyết vụ án.

Tuy nhiên, với quyết tâm đấu tranh, ngăn chặn loại tội phạm này, ngay khi tiếp nhận tin báo về các vụ việc, Công an huyện Đồng Hỷ đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để làm rõ những vụ về XHTD trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện. Trước thực trạng trên, bên cạnh việc các ngành, đoàn thể, nhà trường cần tăng cường giáo dục, tuyên truyền tác hại của hành vi XHTD cho các em thì các bậc phụ huynh cũng nên giáo dục từ sớm cho con em mình tránh xa những đối tượng có hành vi, lời nói, việc làm không đứng đắn như ôm, hôn, động chạm vào những chỗ nhạy cảm trên cơ thể, căn dặn các em không nên nhận quà, hẹn gặp những người không quen biết ở nơi vắng vẻ một mình, nhất là người khác giới... Khi sự việc đáng tiếc xảy ra, các bậc cha mẹ không nên thỏa thuận với đối tượng dưới bất cứ hình thức nào, mà cần báo với cơ quan chức năng để được điều tra, làm rõ.

Trang Nhi

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/phap-luat/tang-cuong-giao-duc-bao-ve-tre-em-266345-101.html