Tăng cường giám sát việc xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế công lập, cơ sở y tế tư nhân

Chiều 24/8, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Long An do Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh – Nguyễn Thị Hồng Phúc làm Trưởng đoàn có buổi giám sát tại Sở Y tế về chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, xử lý chất thải rắn.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện quản lý chất thải y tế theo Thông tư của Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong khuôn viên cơ sở y tế. Chất thải y tế sau khi được thu gom, phân loại sẽ được xử lý tại các cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại theo mô hình cụm, gồm Cụm Bệnh viện Đa khoa Long An xử lý chất thải trên địa bàn TP.Tân An, huyện Châu Thành và Thủ Thừa; Cụm Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa xử lý chất thải nguy hại trên địa bàn huyện Đức Hòa, Đức Huệ; Cụm Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười xử lý chất thải trên địa bàn thị xã Kiến Tường, huyện Mộc Hóa và Cụm Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc xử lý chất thải trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc thông tin một số kết quả về thu gom, xử lý chất thải của ngành với đoàn giám sát

Ngoài ra, có 8 Trung tâm Y tế có lò đốt rác để xử lý rác thải tại chỗ. Thống kê của Sở Y tế, riêng trong năm 2022, tổng số chất thải thông thường thu gom trên 12,8 tấn, trên 304kg chất thải lây nhiễm, gần 18kg chất thải nguy hại không lây nhiễm; tỷ lệ thu gom, vận chuyển và xử lý đạt 99,8%.

Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh - Huỳnh Quốc Việt đề nghị Sở Y tế làm rõ một số nội dung về xử lý chất thải y tế

Bên cạnh đó, Sở Y tế cho rằng, hiện nay, lò đốt rác tại một số cơ sở y tế đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng, một số nhà lưu giữ chất thải chưa đúng quy định. Còn tình trạng các cơ sở khám, chữa bệnh có phát sinh chất thải nguy hại trong ngày với số lượng ít nhưng chưa được thu gom, xử lý. Tuy nhiên, hiện UBND tỉnh cũng chưa ban hành quy định về quản lý, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Từ đó, Sở Y tế cũng kiến nghị UBND tỉnh sớm ban hành quy định và quan tâm bố trí kinh phí đầu tư, sửa chữa và nâng cấp hệ thống xử lý chất thải rắn cho ngành Y tế.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh – Nguyễn Thị Hồng Phúc phát biểu tại buổi giám sát

Phát biểu tại buổi giám sát, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh – Nguyễn Thị Hồng Phúc ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của ngành Y tế trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn, nhất là chất thải y tế nguy hại. Bà đề nghị, ngành Y tế cần quan tâm, quy hoạch và từng bước thay thế công nghệ xử lý chất thải y tế đang áp dụng. Sở cũng cần rà soát lại các quy định để thực hiện đúng, đầy đủ các quy định về thu gom, xử lý chất thải y tế cũng như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế công lập, cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh,...

Trước đó, sáng cùng ngày, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh cũng thực hiện giám sát tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tang-cuong-giam-sat-viec-xu-ly-chat-thai-y-te-tai-cac-co-so-y-te-cong-lap-co-so-y-te-tu-nhan-a161670.html