Tăng cường giám sát và kiểm soát chặt chẽ dịch Covid-19

Trước tình hình dịch Covid-19 trong nước có xu hướng gia tăng trở lại, từ đầu tháng 4/2023 đến nay, Long An triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là trước, trong và sau dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5.

Tăng cường giám sát

Những tuần gần đây, số ca mắc Covid-19 trong cả nước có chiều hướng gia tăng trở lại; đã ghi nhận ca tử vong sau gần 4 tháng không có trường hợp tử vong nào, trong đó, có trường hợp mắc bệnh nền nhưng không tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Phan Trọng Lân khuyến cáo, các địa phương cần tăng cường giám sát trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ kéo dài. Đây là thời điểm nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương cũng như du khách nước ngoài đến Việt Nam tăng, tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh gia tăng.

Tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng Covid-19

Tiêm vắc-xin là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng Covid-19

Đặc biệt, sau kỳ nghỉ lễ, khi người dân trở lại làm việc, các trường học cũng bước vào kỳ thi, công tác phòng, chống dịch cần được tăng cường, kiểm soát chặt chẽ hơn. Do đó, ngành Y tế các địa phương tiếp tục tăng cường phối hợp ngành Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trong nhà trường.

Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5, trung bình mỗi ngày, cả nước ghi nhận gần 2.000 ca mắc Covid-19 mới, số bệnh nhân nặng có xu hướng tăng. Viện Pasteur TP.HCM phát hiện các biến thể phụ mới của Omicron, gồm: XBB.1.5, XBB.1.9.1, XBB.1.16 và XBB.1.16.1. Đây là những biến thể phụ đã có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới và được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào nhóm các biến thể đáng quan tâm cần được theo dõi. Tuy nhiên, hiện nay chưa có thông tin hay bằng chứng rõ ràng là biến thể phụ này làm tăng mức độ nặng của bệnh.

Các chuyên gia khuyến cáo việc thực hiện các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19 cần phải thường xuyên, liên tục. Với biến thể Omicron thì vắc-xin phòng Covid-19 vẫn có hiệu quả. Vì vậy, những người chưa tiêm đủ mũi vắc-xin theo khuyến cáo của Bộ Y tế nên khẩn trương tiêm để phòng bệnh tốt nhất. Ngoài việc tiêm đủ các mũi vắc-xin, người dân nên thực hiện các biện pháp như đeo khẩu trang, khử khuẩn để phòng, chống lây nhiễm Covid-19.

Bảo đảm an toàn phòng, chống dịch

Theo thống kê của Sở Y tế, lũy kế tổng số ca điều trị Covid-19 tại bệnh viện (BV) là trên 48.780 ca (năm 2023, tổng số ca nhập viện là 66 ca). Số ca đang điều trị tại các cơ sở y tế là 28 ca, trong đó, có 2 ca thở oxy xâm lấn, 12 ca thở oxy mũi 2 nhánh và 14 ca có triệu chứng sốt, ho, buồn nôn.

Để phòng dịch Covid-19 hiệu quả, người dân cần thực hiện nghiêm việc đeo khuẩn trang khi đến các cơ sở y tế, trường học, nơi tập trung đông người

Để phòng dịch Covid-19 hiệu quả, người dân cần thực hiện nghiêm việc đeo khuẩn trang khi đến các cơ sở y tế, trường học, nơi tập trung đông người

Giám đốc Sở Y tế - Huỳnh Minh Phúc cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Y tế tích cực triển khai phương án ứng phó dịch Covid-19 trong tình hình mới để chủ động khống chế, kiểm soát dịch bệnh, hạn chế thấp nhất số ca mắc và tử vong. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố, trung tâm y tế, các BV ngoài công lập, phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án thu dung, điều trị bệnh nhân. Các đơn vị sẵn sàng phương án tổ chức tốt việc cấp cứu, điều trị, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong các cơ sở điều trị; bảo đảm thuốc, vắc-xin, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch;...”.

Để nâng cao hiệu quả điều trị, hạn chế tử vong do Covid-19, tỉnh tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng điều trị của các cơ sở y tế trong hệ thống 3 tầng điều trị Covid-19; bảo đảm nguồn nhân lực y tế có đủ về số lượng và kiến thức chuyên môn; cung cấp các thiết bị cần thiết theo phân tầng điều trị; tăng cường tập huấn, hội chẩn, tư vấn điều trị từ xa, bảo đảm chuyển tuyến thông suốt, kịp thời.

Cùng với cơ sở vật chất, các loại thuốc thiết yếu, thuốc điều trị và các trang thiết bị, vật tư y tế được bổ sung kịp thời để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hiện toàn tỉnh thành lập được 149 trạm y tế lưu động; 2.936 tổ Covid-19 cộng đồng và 1.390 tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng gồm 5.634 thành viên (quản lý hoạt động trên cơ sở hợp nhất với trạm y tế xã, phường, thị trấn).

Một bộ phận người dân còn chủ quan trước tình hình dịch Covid-19, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Một bộ phận người dân còn chủ quan trước tình hình dịch Covid-19, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

Chất lượng công tác điều trị các tuyến tiếp tục được nâng cao, bảo đảm đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị,...; bảo đảm ôxy từ tuyến cơ sở đến các BV. Các đơn vị thu dung điều trị Covid-19 thực hiện đầy đủ việc “Phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị” theo Quyết định số 5525/QĐ-BYT, ngày 01/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, ngành Y tế tỉnh tăng cường cập nhật và áp dụng các hướng dẫn điều trị; tích cực theo dõi tình trạng bệnh nhân để tiên lượng sớm, kịp thời phát hiện các dấu hiệu tăng nặng; quan tâm cung cấp dinh dưỡng, nước uống,... đầy đủ cho bệnh nhân. Đồng thời, tăng cường kết nối, hội chẩn, tư vấn điều trị từ xa; điều phối hoạt động chuyển tuyến giữa các cơ sở điều trị; chỉ đạo, tư vấn, hỗ trợ chuyên môn cho các BV tuyến dưới theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hệ thống cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân từ cộng đồng đến BV và giữa các BV được củng cố. Các địa điểm tiêm vắc-xin phòng Covid-19 được duy trì để người dân dễ tiếp cận. Người dân có thể liên hệ các trạm y tế xã, phường, thị trấn để được tư vấn, hướng dẫn đăng ký tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Hiện tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, các biến chủng mới của virút SARS-CoV-2 xuất hiện tại Việt Nam và tiềm ẩn nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại. Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, không chủ quan, lơ là trước dịch bệnh, chủ động thực hiện nghiêm khuyến cáo “vắc-xin + “2K” (khẩu trang, khử khuẩn)”./.

Dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 01/5 năm nay có thời gian nghỉ dài. Đây là thời điểm người dân đi du lịch, về quê, họp mặt bạn bè. Vì vậy, tôi tuân thủ các khuyến cáo của ngành Y tế trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, tập trung đông người và thường xuyên khử khuẩn để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng”.

Nguyễn Thị Lệ Nga (thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành)

Dù Bộ Y tế, các chuyên gia dự báo tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch vẫn tiềm ẩn và đưa ra các khuyến cáo phòng, chống dịch nhưng tôi thấy một bộ phận người dân còn chủ quan, không tuân thủ việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, tập trung đông người hoặc tỏ ra ngần ngại, tránh né việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19”.

Chị Lê Thị Hằng (xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An)

Huỳnh Hương

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tang-cuong-giam-sat-va-kiem-soat-chat-che-dich-covid-19-a154537.html