Tăng cường đấu tranh, triệt phá nhiều nhóm tội phạm

Nhằm ngăn chặn hoạt động 'tín dụng đen' núp bóng, Công an tỉnh Đồng Nai đã thành lập các tổ công tác tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính.

Điển hình vào ngày 17/4/2023, các đơn vị phối hợp đã thành lập 4 tổ công tác tiến hành kiểm tra 9/10 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cho vay tài chính thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88.

Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra hoạt động 9/10 điểm kinh doanh của Công ty F88.

Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra hoạt động 9/10 điểm kinh doanh của Công ty F88.

Qua công tác kiểm tra thực tế cho thấy, phần lớn các cơ sở đều vi phạm với các lỗi như: Lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đúng hoặc không đầy đủ theo quy định; một số hợp đồng chưa thể hiện pháp nhân của công ty ký kết hợp đồng cầm cố mà chỉ thể hiện tên và chữ ký của nhân viên; vẫn còn cơ sở sử dụng sổ quản lý kinh doanh dịch vụ cầm đồ không đúng quy định.

Cơ quan Công an cũng phát hiện lãi suất cho vay thiếu minh bạch khi ghi trên các hợp đồng là 1,1%, nhưng trong tất cả sổ sách chứng từ, báo cáo tài chính, hồ sơ hạch toán không được thể hiện. Đối với các hợp đồng cầm cố xe ôtô và môtô, các tổ đã kiểm tra các giấy tờ tài sản cầm cố 1.430 xe ôtô và môtô các loại hầu hết không lưu giữ tại cơ sở mà được cơ sở cho người đến cầm cố mượn lại tài sản thông qua một hợp đồng khác và có thu phí.

Để làm rõ những vấn đề thiếu minh bạch này, cơ quan Công an đã tạm thu giữ một số sổ sách theo dõi, quản lý hoạt động cầm đồ, đồng thời, yêu cầu các cơ sở phải bổ sung các hồ sơ, sổ sách chứng từ, báo cáo tài chính và kê khai thuế, hạch toán đầu ra, đầu vào của địa điểm kinh doanh.

Trước đó, trong quý I/2023, Công an các huyện, thành phố trong tỉnh cũng đã kiểm tra, lập biên bản xử phạt 10 cơ sở thuộc Công ty cổ phần kinh doanh F88 với tổng số tiền 37 triệu đồng; ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và ngưng hoạt động kinh doanh đối với 2 cơ sở.

Tại huyện Nhơn Trạch, Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các xã tăng cường tuần tra, phát hiện, đấu tranh đối với các băng nhóm, đối tượng tội phạm. Công tác phối hợp đã phát huy hiệu quả bởi trong thời gian ngắn, hàng chục băng nhóm, đối tượng tội phạm đã bị triệt phá. Điển hình nhất là việc bắt hai đối tượng Lâm Vĩnh Đông, SN 1990 (biệt danh Quẹo) và Cao Nguyễn Minh Bích, SN1991, cùng ngụ tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch đã gây ra hàng chục vụ cướp giật tài sản.

Công an TP Biên Hòa đã phối hợp chặt chẽ với Công an các phường, xã trên địa bàn chủ động nắm tình hình cơ sở, qua đó đã bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Gần đây nhất vào sáng 16/4/2023, tại tổ 21, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Công an phường Phước Tân đã kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thanh Dự, SN 1987, ngụ quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua khám xét nhanh, thu giữ 116 tép heroin và 11 gói nilong chứa ma túy đá. Tiếp tục kiểm tra phòng trọ của Nguyễn Thanh Dự tại khu phố Vườn Dừa, phường Phước Tân, phát hiện, thu giữ thêm 3 gói và 86 tép ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan.

Điển hình nhất trong công tác tăng cường tấn công tấn áp tội phạm là vụ triệt phá 3 băng nhóm tàng trữ, mua bán, sử dụng súng quân dụng và súng công cụ hỗ trợ vào ngày 20/3/2023 do các đối tượng Hoàng Việt Tới, SN1990 tại tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Quang Cường, Bùi Vũ Nhật Huy cùng SN 1990 tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cầm đầu. Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, thu giữ 2 khẩu súng quân dụng dạng K59, 1 súng bắn đạn hoa cải, 1 súng shotgun, 1 súng bắn đạn cao su, 9 súng bắn đạn chì, 428 viên đạn…

Theo Trung tá Võ Nhật Hồng Phúc - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai, đây là các băng nhóm tội phạm hết sức nguy hiểm nên anh đã trực tiếp tham gia cùng anh em trinh sát ngay từ đầu vụ án cho đến khi kết thúc. Do các đối tượng từng có tiền án, tiền sự nên đã sử dụng nhiều chiêu trò hòng lấp liếm hoạt động mua bán trái phép súng quân dụng của mình, mà chỉ khai nhận do thích nên mua linh kiện về lắp ráp để trưng trong nhà.

Cho đến khi các anh đưa ra bằng chứng cụ thể thì các đối tượng này mới khai nhận đã lên "chợ súng đạn" trên mạng đặt mua linh kiện súng các loại và máy móc, thiết bị về chế tạo, lắp ráp thành khẩu súng hoàn chỉnh mang bán kiếm lời. Khi bị bắt, các đối tượng đã cung cấp hàng chục khẩu súng cho các đối tượng không rõ tên tuổi, địa chỉ (đặt mua qua mạng), nguy hiểm nhất là các đối tượng đã bán súng cho một số băng nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đám đông để giải quyết mâu thuẫn xảy ra ở TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom (đã bị Công an tỉnh Đồng Nai tóm gọn vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023).

Đức Cương

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/tang-cuong-dau-tranh-triet-pha-nhieu-nhom-toi-pham-i691108/