Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí

Ngày 7-7, tại Hà Nội, Ban Nội chính T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2017 và Lễ trao tặng huân chương, huy hiệu Đảng. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng dự và chủ trì.

Trong sáu tháng đầu năm 2017, Ban Nội chính T.Ư đã tập trung nghiên cứu, xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Hoàn thiện cơ chế bảo vệ người dân phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên. Ban Nội chính T.Ư cũng chủ động làm việc với 45 cấp ủy, tổ chức đảng ở T.Ư và các tỉnh ủy, thành ủy để khảo sát, nắm tình hình, đôn đốc công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Trên cơ sở đó đề xuất, tham mưu chỉ đạo các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng, tôn giáo, dân tộc, an ninh quốc gia.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, trong thời gian sáu tháng cuối năm 2017, Ban Nội chính T.Ư cần tham mưu, triển khai có hiệu quả tám đoàn công tác của Ban Chỉ đạo về kiểm tra, giám sát việc thanh tra vụ việc, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế tại 20 tỉnh. Bám sát các vụ án, vụ việc, tham mưu kịp thời, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc để kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 12 vụ án, kết thúc xác minh, xử lý bốn vụ việc trong năm 2017. Trọng tâm là hoàn thành xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm (giai đoạn I), vụ án Huỳnh Thị Huyền Như (nội dung Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy, yêu cầu điều tra, xét xử lại). Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở địa phương và các bộ, ngành T.Ư. Kịp thời nắm bắt các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự, các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc có biểu hiện oan, sai mà báo chí, dư luận xã hội quan tâm, để tham mưu lãnh đạo Ban Chỉ đạo xử lý.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Phan Đình Trạc trao huân chương, huy hiệu Đảng tặng các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Nội chính T.Ư.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/33399702-tang-cuong-dau-tranh-ngan-chan-tham-nhung-lang-phi.html