Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các vi phạm liên quan đến pháo

Tình trạng sử dụng, mua bán pháo trái phép vào dịp Tết hàng năm luôn là vấn đề 'nóng' được các cơ quan chức năng quan tâm xử lý.

Đối tượng Trần Đăng Toản bị Công an H.Thống Nhất bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CTV

Mặc dù chưa phải là thời điểm cận Tết Nguyên đán 2024 nhưng thời gian qua, lực lượng công an trên địa bàn tỉnh đã phát hiện, xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép.

* Nhiều vụ mua bán pháo được phát hiện, xử lý

Phần lớn các đối tượng mua bán pháo đều liên hệ qua mạng xã hội và việc mua bán khá dễ dàng. Cụ thể, ngày 13-10, trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an H.Thống Nhất phối hợp với Tổ công tác 161 Công an huyện và Công an 2 xã Gia Tân 3, Gia Kiệm bắt đối tượng Trần Đăng Toản (40 tuổi, ngụ H.Trảng Bom) đang có hành vi điều khiển xe máy chở 30 hộp pháo nổ.

Làm việc với lực lượng công an, Toản khai đang chở số pháo trên đến bán cho một người dân tại ấp Phúc Nhạc 1, xã Gia Tân 3 thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Quá trình điều tra, Toản khai đã lên mạng đặt mua pháo rồi đem về bán lại kiếm lời.

Ngoài số pháo bị bắt quả tang, quá trình khám xét nhà Toản, lực lượng công an còn phát hiện và thu giữ thêm 17 hộp pháo nổ. Theo cơ quan công an, tổng số pháo thu giữ của Toản là 100kg. Trên cơ sở những kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã bắt giữ Toản để điều tra về hành vi mua bán hàng cấm.

Mặc dù biết pháo nổ là hàng cấm, không được mua bán trên thị trường nhưng vì lợi nhuận, nhiều người vẫn bất chấp mà vận chuyển thuê cho người khác để lấy tiền.

Ngày 12-10, tại khu vực P.Tân Hạnh, trinh sát Đội Cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa tiến hành kiểm tra hành chính xe máy biển số 70H1-028.89 do Nguyễn Phú Quý (29 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, phát hiện trên xe có 8 hộp pháo hoa nổ (loại 100 viên/hộp, do nước ngoài sản xuất) với tổng trọng lượng 26,5kg.

Tại cơ quan công an, Quý khai vận chuyển thuê cho một người đàn ông chưa rõ nhân thân với giá 2 triệu đồng. Khi đối tượng vận chuyển pháo đến điểm hẹn, đang chờ giao hàng thì bị lực lượng công an bắt giữ.

* Đẩy mạnh đấu tranh, tuyên truyền

Chỉ đạo tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự những tháng cuối năm 2023 vào giữa tháng 8-2023, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đề nghị Công an tỉnh chủ động triển khai các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, vi phạm pháp luật. Đặc biệt, đối với các vi phạm về pháo và các hoạt động liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ... Bên cạnh đó, lực lượng công an phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội. Công an các đơn vị, địa phương quản lý chặt, triển khai thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ và pháo trên địa bàn tỉnh.

Theo thông báo của cơ quan công an, người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo sẽ được thưởng tùy theo từng loại. Đối với các loại pháo, thuốc pháo sẽ được thưởng 50 ngàn đồng/kg, kíp nổ, dây mồi nổ 30 ngàn đồng/m. Người dân có thể đến công an huyện, thành phố hoặc công an các xã, phường, thị trấn để giao nộp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Công an tỉnh cần huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức, phân công hợp lý, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả. Việc ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cần gắn chặt với công tác phòng ngừa; phương châm tiến tới triệt tiêu các yếu tố làm phát sinh tội phạm.

Bên cạnh đó, phải phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, địa phương; xác định rõ nhiệm vụ và yêu cầu chính trị đặt ra. Từng cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm để nỗ lực cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi đợt cao điểm gắn với thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác trong những tháng cuối năm.

Thực hiện chỉ đạo này, tại các địa phương, lực lượng công an ra quân triển khai các hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh xử lý các vi phạm về pháo. Tại H.Thống Nhất, lãnh đạo Công an huyện đã quyết liệt chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này.

Lực lượng Công an H.Thống Nhất triển khai cho người dân, hộ kinh doanh, gia đình ký cam kết không chế tạo, mua bán, vận chuyển trái phép các loại vũ khí, pháo nổ. Đến nay, đã có hơn 11 ngàn người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện ký cam kết. Đồng thời, Công an H.Thống Nhất cũng tăng cường vận động người dân tích cực tham gia cuộc vận động thu gom, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong những tháng cuối năm.

Còn tại H.Long Thành, lực lượng công an đã vào cuộc mạnh mẽ, triển khai nhiều biện pháp vừa đấu tranh phòng ngừa, vừa tuyên truyền để nâng cao ý thức trách nhiệm cho người dân.

Theo Công an H.Long Thành, ngay sau chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, Công an huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn. Trong đó, lực lượng công an sẽ tập trung vào những địa bàn trọng điểm, phức tạp có nguy cơ về sử dụng, mua bán, vận chuyển pháo như: TT.Long Thành, các xã Phước Thái, Bình Sơn, Phước Bình...; một số tuyến đường như: quốc lộ 51, đường tỉnh 769. Bên cạnh đó, sẽ chú trọng vào việc vận động các đối tượng cá biệt, đối tượng có biểu hiện sử dụng pháo, mua bán pháo trên địa bàn.

Trần Danh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/phap-luat/202310/tang-cuong-dau-tranh-ngan-chan-cac-vi-pham-lien-quan-den-phao-66d5aa8/