Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo

Chiều 9-1, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí đầu năm 2024.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì hội nghị.

Đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền năm 2023

Đến dự có thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy kiêm Chủ nhiệm Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phía Nam; lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên 54 cơ quan báo chí, đài phát thanh – truyền hình trung ương và địa phương.

Năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật như: duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển xử lý đúng, trúng, có hiệu quả các tình huống trên biển; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển do đơn vị phụ trách; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm và tội phạm ma túy đạt hiệu quả cao; tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển; bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật cho thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất…

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 và Báo Đồng Nai ký kết phối hợp tuyên truyền

Theo đánh giá của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, những thành tích đạt được này có sự đóng góp quan trọng của công tác phối hợp thông tin, tuyên truyền. Cụ thể, trong năm 2023, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phối hợp với hơn 50 cơ quan truyền thông; đăng tải, phát sóng hơn 700 lượt tin, bài, phóng sự, chuyên mục… Qua đó, lan tỏa hình ảnh đẹp của ảnh sát biển đến nhân dân.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành và các cơ quan báo chí có ký kết phối hợp tuyên truyền với Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 chụp hình lưu niệm

Tại buổi gặp mặt, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tiến hành ký kết phối hợp tuyên truyền biển đảo với 16 cơ quan báo chí. Theo đó, các cơ quan báo chí sẽ xây dựng các chuyên trang, chuyên mục nhằm thông tin về chủ quyền biển đảo; kiến thức về an ninh, trật tự an toàn trên biển; phổ biến pháp luật, kiến thức cho ngư dân nói riêng và người dân nói chung. Cùng với đó, các cơ quan báo chí sẽ tăng cường trao đổi, chia sẻ nghiệp vụ viết tin, bài nhằm hỗ trợ bộ phận chuyên môn của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện tốt công tác truyền thông. Ngoài ra, các đơn vị cũng sẽ tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao.

Các cá nhân được khen thưởng trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam

Dịp này, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã khen thưởng cho 28 tập thể, 50 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo và tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Hải Yến

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202401/tang-cuong-cong-tac-phoi-hop-tuyen-truyen-ve-bien-dao-6fb43b6/