Tăng cường các mối quan hệ giữa Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và Cảnh sát biển Việt Nam

ĐÀ NẴNG - Sáng 5-9, Đoàn sĩ quan và thủy thủ tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badara do ông Kim Dong Jin-Trưởng phòng Phát triển nguồn nhân lực, Học viện lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc, chỉ huy tàu Badara dẫn đầu đã đến chào xã giao thành phố Đà Nẵng. Ông Hồ Kỳ Minh-Phó Chủ tịch UBND TP tiếp và làm việc với Đoàn. Cùng dự có đại diện Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại diện các lực lượng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn sĩ quan và thủy thủ tàu Badara.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng và đại diện các lực lượng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn sĩ quan và thủy thủ tàu Badara.

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi một số nội dung liên quan đến công tác hỗ trợ, tăng cường hợp tác giữa lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc với Cảnh sát biển Việt Nam cũng như mối quan hệ với thành phố Đà Nẵng. Ông Hồ Kỳ Minh mong rằng, trong thời gian tới, tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tăng cường các chuyến thăm đến Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ Đà Nẵng, Cảnh sát biển Việt Nam trong công tác tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ an ninh, an toàn hàng hải trên biển... Thay mặt Đoàn, ông Kim Dong Jin cho biết, mục đích của chuyến thăm Đà Nẵng lần này là nhằm củng cố các mối quan hệ, tăng cường hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau giữa Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và Cảnh sát biển Việt Nam.

* Cùng ngày, Đoàn sĩ quan và thủy thủ tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badara đã đến thăm Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Theo dự kiến, sáng nay 6-9, giữa tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hàn Quốc Badara sẽ có buổi luyện tập chung về công tác cứu hộ cứu nạn với Cảnh sát biển Việt Nam tại TP Đà Nẵng.

A.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_171706_tang-cuo-ng-ca-c-mo-i-quan-he-giu-a-lu-c-luo-ng-ba.aspx