Tặng 640 máy trợ thính cho bệnh nhân nghèo

Đại diện Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh cùng các tổ chức từ thiện và các em bị khiếm thính được tặng máy trợ thính.

Số máy trợ thính này sẽ được trao tặng đến 640 bệnh nhân nghèo bị khiếm thính ở miền trung và miền nam của Việt Nam.

Ngay trong buổi sáng cùng ngày, 284 em nhỏ khiếm thính từ 16 trường tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận như Tây Ninh, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa -Vũng Tàu đã được gắn máy trợ thính.

Ước tính tại Việt Nam có khoảng một triệu trẻ em khuyết tật, trong đó số trẻ em bị khiếm thính chiếm 12%. Với mục đích giúp đỡ các trẻ em nghèo khiếm thính có thể có một cuộc sống và tương lai tươi sáng hơn, chương trình từ thiện “Âm thanh và tiếng nói cho trẻ em khiếm thính” đã ra đời, dưới sự điều hành của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP Hồ Chí Minh.

Từ năm 1998, chương trình này đã trao tặng hơn 13 nghìn máy trợ thính cho trẻ em khiếm thính tại ba miền.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/cmlink/nhandandientu/thoisu/suc-khoe/t-ng-640-may-tr-thinh-cho-b-nh-nhan-ngheo-1.319282