TAND Tối cao chỉ đạo làm rõ vụ án cố ý gây thương tích ở Vân Côn

Liên quan đến vụ án “cố ý gây thương tích...” xảy ra ở Vân Côn (huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) ngày 19/7/2003, hai anh em Quản Đắc Thúy và Quản Đắc Quý bị cơ quan Cảnh sát Điều tra CA huyện Hoài Đức khởi tố về hành vi trên theo khoản 3, điều 104 BLHS.

Công văn của TAND Tối cao

Vụ án khởi tố từ ngày 15/12/2003 nhưng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Bộ luật TTHS như kéo dài việc điều tra đến 13 năm, trả lại hồ sơ tới 22 lần. Sau 14 năm kể từ ngày khởi tố, ngày 26/5/2017, TAND huyện Hoài Đức mới đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt Quản Đắc Thúy 5 năm tù, Quản Đắc Quý 5 năm 6 tháng tù, có dấu hiệu oan sai.

Báo NNVN đã nhiều lần lên tiếng về vụ án này. Mới đây, TAND Tối cao đã có công văn số 325/TANDTC-BTTr, do Phó Trưởng ban Thanh tra TAND tối cao Nguyễn Khuyến thừa lệnh Chánh án TAND Tối cao ký, gửi TAND TP Hà Nội.

Theo đó, TAND Tối cao nhận được đơn kêu oan đứng tên Quản Đắc Thúy, Quản Đắc Quý, có địa chỉ tại thôn Vân Côn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội, là các bị cáo trong phiên tòa hình sự sơ thẩm “cố ý gây thương tích... do TAND huyện Hoài Đức xét xử tại bản án số 07A/2017 ngày 26/5/2017.

Nội dung đơn kháng cáo kêu oan các quyết định của bản án hình sự sơ thẩm nêu trên, với lý do HĐXX đã vi phạm nghiêm trọng Bộ luật TTHS. Tại phiên tòa, HĐXX đã bỏ qua một số tình tiết quan trọng, dẫn đến kết án oan cho các bị cáo.

Từ căn cứ đó, TAND Tối cao chuyển đơn đến Chánh án TAND TP Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền. Được biết, hai bị cáo Quản Đắc Thúy, Quản Đắc Quý đã chống án. Hồ sơ vụ án đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội.

THANH VŨ

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/tand-toi-cao-chi-dao-lam-ro-vu-an-co-y-gay-thuong-tich-o-van-con-post202781.html