TAND huyện Quỳnh Lưu xét xử lưu động vụ án buôn bán pháo trái phép

Nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong nhân dân, ngăn chặn các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vật liệu nổ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 27/12, tại xã Sơn Hải, TAND huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã mở phiên tòa xét xử lưu động đối với bị cáo Lê Thị Hương về tội 'Buôn bán hàng cấm'.

Theo cáo trạng, đầu tháng 2/2023, Lê Thị Hương (SN 1983, trú tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) mua của một người phụ nữ ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu 1 thùng pháo nổ gồm 10 hộp pháo loại 36 quả với giá 2,2 triệu đồng rồi đem về nhà cất giấu trong phòng ngủ của mình nhằm mục đích bán kiếm lời.

TAND huyện Quỳnh Lưu tuyên phạt Lê Thị Hương 18 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm".

Đến tháng 8/2023, do sợ bị Công an phát hiện nên Hương đã nảy sinh ý định gửi toàn bộ số pháo trên cho một người phụ nữ tên Điền trú tại huyện Nghĩa Đàn nhờ cất giữ, chờ đến Tết Nguyên Đán thì lấy về bán.

Khoảng 14h30 ngày 25/8, Hương sử dụng xe mô tô biển kiểm soát 37L3-052.18 của anh Trần Văn Đạt chở số pháo nói trên đi đến khu vực Cầu vượt ngã tư Giát và liên lạc với anh Lê Văn Diệu - là chủ xe khách Diệu Hương - để gửi cho người phụ nữ tên Điền.

Tuy nhiên, sau đó anh Diệu nghi ngờ thùng hàng Hương gửi là hàng cấm nên đã gọi điện thoại yêu cầu Hương nhận lại hàng. Hương quay lại lấy thùng cát-tông đựng pháo của mình, bỏ lên xe mô tô biển kiểm soát 37L3-052.18 để chở về nhà.

Đến 14h50 cùng ngày, khi đang chuẩn bị chở thùng pháo trên ra về, Hương bị tổ công tác Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện, bắt quả tang, thu giữ 1 thùng cát-tông màu vàng, bên trong đựng 10 hộp pháo có tổng khối lượng là 11,7 kg.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định hành vi của bị cáo Lê Thị Hương là vi phạm pháp luật; mặc dù nhận thức được việc buôn bán pháo nổ là hành vi bị nghiêm cấm, nhưng vì mục đích lợi nhuận mà bị cáo vẫn cố tình thực hiện nên cần xử lý nghiêm.

Hơn nữa, năm 2019 bị cáo cũng từng bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng cấm nhưng không lấy đó làm bài học mà vẫn cố tình vi phạm. HĐXX đã tuyên phạt Lê Thị Hương 18 tháng tù về tội danh trên.

Hải Yến - Thanh Toàn

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tand-huyen-quynh-luu-xet-xu-luu-dong-vu-an-buon-ban-phao-trai-phep-411177.html