Tân Tập vượt khó xây dựng thành công xã nông thôn mới

Xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An xây dựng nông thôn mới (XDNTM) với xuất phát điểm thấp, chỉ đạt 4/19 tiêu chí. Phát huy truyền thống anh hùng, xã đã vượt khó để 'về đích' NTM và vừa tổ chức lễ đón nhận trong những ngày cuối tháng 7/2023.

Xã Tân Tập đón nhận danh hiệu đạt chuẩn nông thôn mới

Nhắc đến vùng hạ, nhiều người dân không quên hình ảnh những cây dừa nước, giao thông đi lại rất khó khăn. Trước đây, vùng đất này nhiễm mặn, trồng lúa kém hiệu quả, nuôi tôm cũng chỉ dưới hình thức quảng canh, người dân chưa được tiếp cận khoa học - kỹ thuật. Vậy mà, từ những chương trình đầu tư phát triển hạ tầng với những tuyến đường khai phá cùng chương trình XDNTM, vùng đất khó ngày nào dần khởi sắc.

Ông Đặng Văn Nhỏ (ấp Tân Quí, xã Tân Tập) chia sẻ: “Khi xã phát động phong trào XDNTM, người dân có đất ở hai bên đường trong ấp đều đồng lòng hiến đất. Riêng gia đình tôi hiến khoảng 200m2 đất để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn. Sau khi làm đường xong, xã còn lắp đèn chiếu sáng để việc đi lại của người dân thuận tiện hơn vào ban đêm. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng khuyến khích, hướng dẫn người dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, làm cho cuộc sống ngày càng thay đổi”.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo” được xây dựng và nhân rộng: 5 không, 3 sạch; Ánh sáng an ninh, trật tự gắn với camera an ninh; Tuyến đường kiểu mẫu; Tuyến đường xanh, sạch, đẹp…; góp phần rất lớn vào việc xây dựng thành công xã NTM.

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng’’, từ năm 2011 đến năm 2022, xã huy động trên 344,6 tỉ đồng XDNTM, trong đó, ngân sách nhà nước trên 257 tỉ đồng, người dân đóng góp trên 31,3 tỉ đồng.

Đến nay, 100% đường liên xã, liên ấp, trục chính nội đồng được nhựa hóa và bêtông hóa với bề mặt rộng từ 3,5-4m. Các tuyến đường ngõ xóm, ấp được trải đá 0x4, bêtông hóa, bảo đảm không lầy lội vào mùa mưa. Hệ thống đèn chiếu sáng Đường tỉnh 830 và những tuyến đường giao thông nông thôn được đầu tư hoàn chỉnh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giảm thiểu tai nạn giao thông. Trạm Y tế xã được xây mới. Xã có 3/4 trường học đạt chuẩn quốc gia,…

Xã triển khai nhiều giải pháp, huy động nguồn vốn, kêu gọi đầu tư xây dựng các công trình trạm cấp nước trên địa bàn. Hiện hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt gần 100%, hộ dân sử dụng nước sạch đạt gần 82%. Địa phương đã giải quyết được tình trạng thiếu nước sạch vào mùa khô của nhiều năm trước đây. Bên cạnh đó, xã rà soát, tổ chức lại sản xuất, đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học - kỹ thuật giúp nông dân thay đổi nhận thức, phát triển nuôi tôm theo hướng ứng dụng công nghệ cao.

Cảng Quốc tế Long An thuộc xã Tân Tập là đầu mối xuất, nhập khẩu hàng hóa, giúp tỉnh trở thành trung tâm logistics Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Hiện xã có 14 dự án công nghiệp, dân cư đô thị, dịch vụ, nghĩa trang; trong đó, có 5 dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động. Cảng Quốc tế Long An với vai trò trung tâm đầu mối xuất, nhập khẩu hàng hóa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, nhà máy xi măng Fu-I đi vào hoạt động góp phần giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Các chính sách an sinh xã hội, nhất là chính sách về người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo,… được thực hiện đồng bộ, kịp thời và hiệu quả. Địa phương khuyến khích, mở rộng các hoạt động tạo việc làm cho lao động nông thôn. Hộ nghèo, cận nghèo thông qua các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi phát triển sản xuất. Hộ nghèo đa chiều của xã giảm còn 0,86%.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Tập - Phạm Tấn Lợi, xã được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2022, trước 1 năm so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đây cũng là tiền đề để huyện Cần Giuộc đạt các tiêu chí huyện NTM, phấn đấu “về đích” trong năm 2023.

Thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã tiếp tục nâng chất các tiêu chí NTM; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; đồng thời, đẩy mạnh công tác tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vốn sản xuất,… nâng cao thu nhập cho người dân.

“Song song đó, xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng để khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, đặc biệt là trong thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý đất đai, xây dựng, môi trường; quy hoạch, kiến trúc; phối hợp đôn đốc thực hiện hoàn thành các dự án phát triển công nghiệp, đô thị, nhất là dự án liên hợp dịch vụ cảng biển, logistics; tạo sức bật mới cho phát triển KT-XH” - ông Phạm Tấn Lợi cho biết./.

Thanh Nga

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/tan-tap-vuot-kho-xay-dung-thanh-cong-xa-nong-thon-moi-a161033.html