Tân Lập chuyển mình

Trước đây, thôn Tân Lập, xã Thổ Bình (Lâm Bình) được biết đến là địa bàn tập trung nhiều tệ nạn xã hội như đánh bạc, lô đề, lao động xuất khẩu trái phép… Vậy mà, chỉ hơn 1 năm, khi Tổ tự quản về an ninh trật tự của thôn được thành lập, đi vào hoạt động, vẫn là những con người ấy, nhưng nếp nghĩ, nếp sống đã đổi khác…

Những con người “cũ”

Thôn Tân Lập là một trong những thôn khó khăn của xã Thổ Bình, thôn có 142 hộ, 363 nhân khẩu, với 3 dân tộc Kinh, Dao, Tày cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc Dao chiếm 128 hộ. Thôn tập trung nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 90%, trình độ dân trí và nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã ảnh hưởng đến việc tiếp cận những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ông Đặng Văn The, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập cho biết, người dân trong thôn chủ yếu sống bằng sản xuất nông nghiệp, công việc đồng áng theo thời vụ. Những lúc nông nhàn, họ thường tụ tập đánh bài, uống rượu, từ đó nảy sinh ra những tệ nạn xã hội, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Khoảng thời gian năm 2016 - 2017, trong thôn xuất hiện tình trạng xuất khẩu lao động trái phép. Cả thôn có đến hơn 20 người trốn sang Trung Quốc làm việc. Những gia đình có con xuất khẩu lao động trái phép thường không biết con, em mình đi; luôn sống trong tâm trạng bất an, lo lắng. Ông Trương Phúc Dương tâm sự: “Nhà tôi có 2 đứa con trai, năm 2017, anh em chúng nó rủ nhau trốn sang Trung Quốc làm việc và nói với gia đình là đi làm ở Khu công nghiệp dưới Bắc Ninh.

Ban Chỉ đạo “Tổ tự quản về An ninh trật tự” thôn Tân Lập, xã Thổ Bình (Lâm Bình)
họp triển khai nhiệm vụ đến các tổ tự quản.

Sang bên đó, cuộc sống vất vả, làm quần quật suốt ngày mà không được nhận lương, nên chúng nó mới nghĩ cách trốn về nhà. Cũng vất vả, trầy trật lắm mới thoát ra được. Hiện tại, 2 đứa đang đi làm ở dưới Hải Phòng rồi, công việc ổn định nên mỗi tháng trừ chi phí cũng tiết kiệm gửi về cho gia đình được vài triệu”. Đặc biệt, chính người trong thôn lại là các đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài lao động trái phép, như đối tượng Phùng Vinh Sơn và Đặng Tài Kim đã tổ chức đưa hơn 100 người ra nước ngoài, đã bị bắt năm 2018.

Ngoài là điểm nóng về vấn đề xuất khẩu lao động trái phép, thôn Tân Lập cũng được biết đến là địa bàn nóng về các tệ nạn lô đề, cờ bạc. Cứ mỗi buổi chiều, từ thanh niên đến các cụ già tụ tập nhau lại bàn bạc về những giấc mơ, những con số gặp trong ngày để đánh lô đề. Họ say mê đến mức quên ăn, quên ngủ. Đến giờ có kết quả, người được thì uống rượu ăn mừng, người mất uống rượu giải đen.

Vận động nhân dân thay đổi

Trước những vấn đề nóng tồn tại trên địa bàn, chính quyền địa phương đã họp bàn, khảo sát mọi mặt để tìm hướng giải quyết. Tháng 2-2018, UBND xã Thổ Bình đã ký quyết định thành lập “Tổ tự quản về an ninh trật tự”, hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo, tổ hòa giải của thôn do đồng chí Bí thư chi bộ làm Trưởng ban. Ban chỉ đạo đã quyết định thành lập 3 tổ tự quản theo hướng liền kề, mỗi tổ không quá 50 hộ. Bà Trương Thị Nga, Phó trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư cho biết, thời gian mới thành lập, các thành viên trong tổ tự quản gặp rất nhiều khó khăn trong việc vận động người dân thay đổi cách nghĩ, cách làm. Bản thân những thành viên trong Ban chỉ đạo cũng không được học qua các lớp tập huấn, nên việc tuyên truyền cho người dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước còn nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng tâm huyết và sự quyết tâm, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã phát huy tinh thần gương mẫu đi đầu của đảng viên để thực hiện. Mỗi thành viên trong Ban chỉ đạo đều thực hiện cam kết không có người trong gia đình mắc các tệ nạn xã hội, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế của địa phương. Từ những việc làm cụ thể của các thành viên trong Ban chỉ đạo, người dân đã tin tưởng, học tập và làm theo. Sau 1 năm “Tổ tự quản về an ninh trật tự” của thôn được thành lập, thôn Tân Lập đã có những chuyển biến tích cực, an ninh trật tự được lập lại, không còn tệ nạn cờ bạc, lô đề, xuất khẩu lao động trái phép, người dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.

Nhân dân thôn Tân Lập, xã Thổ Bình (Lâm Bình) chăm sóc đường hoa.

Kết quả, năm 2018 thôn đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 14 đến 15 triệu đồng/năm, giảm 7 hộ nghèo. Người dân đã đắp và làm mới được 1,1 km đường giao thông nội đồng, bê tông hóa 160 m đường giao thông nội đồng, hoàn thành xây dựng sân văn hóa của thôn với diện tích trên 3.000 m2. Thôn đã vận động nhân dân hiến trên 2.000 m2 đất và đóng góp 56 triệu đồng để hoàn thiện nội thất nhà văn hóa thôn; giải tỏa 500 m tường rào kiên cố, hàng trăm cây lấy gỗ, cây ăn quả để mở rộng tuyến đường liên thôn Nà Vài - Nà Bó. 131/142 hộ đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa. Người dân tích cực đóng góp quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng đài bia liệt sỹ xã, sân vận động xã…

Bên cạnh thi đua phát triển kinh tế, công tác giữ gìn an ninh trật tự được đẩy mạnh, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. 100% các hộ gia đình tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các hộ gia đình trong thôn đồng loạt ký cam kết gia đình không tham gia xuất khẩu lao động trái phép. Những người đã từng đi lao động xuất khẩu trái phép đã được định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực của bản thân, không còn con em trong thôn đang lao động trái phép tại nước ngoài. Thôn không còn tệ nạn cờ bạc, lô đề, cưới hỏi, ma chay được tổ chức linh đình, tốn kém.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2018, nhân dân thôn Tân Lập vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận. Theo ông Đặng Văn The, Bí thư Chi bộ thôn Tân Lập, để phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, thôn tích cực vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, từng nhà, từng dòng họ phấn đấu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và địa phương, ngăn ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các Tổ tự quản ngoài việc giữ an ninh trật tự, còn tự quản về vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm.

Sau 1 năm hoạt động, “Tổ tự quản về an ninh trật tự” thôn Tân Lập đã hoàn thành được “sứ mệnh” của mình, trở thành điểm sáng trong phong trào trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện. Vẫn những con người ấy, nhưng với nếp nghĩ, cách làm mới, cuộc sống của họ đang từng ngày “thay da, đổi thịt”, mang lại cuộc sống bình yên, no ấm.

Phóng sự: Thu Trang

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/phong-su/tan-lap-chuyen-minh-119313.html