Tân Hoa hậu Iraq mất vương miện vì từng kết hôn

Tổ chức Miss Iraq ngày 4-9 thông cáo trên Fanpage rằng Hoa hậu Vian Sulaimani bị tước vương miện. Nguyên nhân, Vian Sulaimani đã vi phạm quy chế cuộc thi về tình trạng hôn nhân.

Thông cáo cho biết, cuộc thi quy định rõ các cô gái tham gia chưa kết hôn dưới bất kỳ hình thức tôn giáo hoặc dân sự, chưa từng sinh con.

Vian Sulaimani bị tước vương miện

Ngày 4/8, tổ chức Miss Iraq thông báo đã tước bỏ danh hiệu Hoa hậu của người đẹp Vian Sulaimani. Lý do được đưa ra là vì Vian đã vi phạm quy chế của cuộc thi liên quan đến tình trạng kết hôn. "Vian Sulaimani nói với chúng tôi rằng cô ấy đính hôn nhưng thực tế cô ấy đã kết hôn và giờ đang trong tình trạng ly thân hoặc ly hôn" - thông cáo viết.

Ban tổ chức cuộc thi phát hiện Vian cưới một người tên Taleb Aziz. Cô từng chia sẻ trạng thái cá nhân của mình trên mạng xã hội rằng đã kết hôn. Vian Sulaimani đăng quang Hoa hậu Iraq 2017 ở tuổi 23 và được chọn dự thi Hoa hậu Thế giới hoặc Hoa hậu Hoàn vũ nhưng đã mất cơ hội.

M.Khuê (Theo Miss Iraq, Fanpage)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/tan-hoa-hau-iraq-mat-vuong-mien-vi-tung-ket-hon-20170805153528155.htm