Tân HLV Kim Sang Sik: Tượng đài tại K-League và sự quyết tâm trong ngày đầu đến Việt Nam

Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik sinh năm 1976, từng thi đấu cho 2 câu lạc bộ hàng đầu Hàn Quốc là Seongnam Ilhwa Chunma và Jeonbuk Hyundai Motors.

Ông Kim Sang-sik chính thức trở thành huấn luyện viên tuyển Việt Nam. (Ảnh: Minh Phong)

Chiều 6/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ ký kết hợp đồng, công bố ông Kim Sang Sik (quốc tịch Hàn Quốc) trở thành tân HLV trưởng đội tuyển nam và đội tuyển U23 quốc gia Việt Nam.

Tiểu sử HLV Kim Sang Sik

Khi còn là cầu thủ, ông Kim Sang Sik từng 59 lần khoác áo đội tuyển Hàn Quốc, góp mặt tại các đấu trường lớn như Asian Cup 2000 và 2007 hay World Cup 2006.

Trong màu áo các CLB, Kim Sang Sik là tượng đài tại K-League (giải Vô dịch Quốc gia Hàn Quốc), với 4 lần đăng quang ngôi vô địch và có 378 lần ra sân trong các màu áo Seongnam Ilhwa Cheonma, Gwangju Sangmu và Jeonbuk Hyundai Motors.

Vị trí sở trường của ông Kim Sang Sik là tiền vệ phòng ngự. Lối chơi của ông mang đậm nét chiến binh, luôn thi đấu quyết liệt và kiên cường trên sân cỏ.

Truyền thông Hàn Quốc còn ví von ông bằng biệt danh Viper (rắn lục), bởi cách thi đấu bám riết để truy cản khiến cho đối phương kiệt quệ.

Năm 2013, ông giải nghệ và chuyển sang nghiệp cầm quân. Ông làm trợ lý HLV tại CLB Jeonbuk Hyundai Motors từ năm 2013 đến 2020 và được bổ nhiệm HLV trưởng vào năm 2021.

Ngay trong năm đầu tiên làm thuyền trưởng, nhà cầm quân sinh năm 1976 này đã dẫn dắt Jeonbuk Hyundai Motors vô địch K-League và giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất mùa giải. HLV Kim Sang Sik còn là một trong ba người hiếm hoi từng đăng quang K-League trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV trưởng.

HLV Kim Sang Sik yêu thích sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1. Khi tấn công, CLB Jeonbuk Hyundai Motors chơi linh hoạt giữa sơ đồ 4-3-3 và 4-1-4-1, thiên về kiểm soát bóng và khống chế trung lộ.

Còn khi phòng ngự, đội bóng của HLV Kim Sang Sik chơi với sơ đồ 3-4-3 hay 3-5-2. Đây cũng là cách chơi của đội tuyển Việt Nam và rất thành công dưới thời HLV Park Hang Seo.

Phía VFF đưa mục tiêu rõ ràng: Chỉ tiêu của HLV Kim Sang Sik ở AFF Cup 2024 là bán kết. (Nguồn: Getty Images)

Thách thức của vị "thuyền trưởng" mới

Dưới thời HLV Philippe Troussier, đội tuyển Việt Nam có thành tích sa sút, đánh mất chính mình. Sự ra đi của ông Philippe Troussier để lại khoảng không nhỏ về mặt chuyên môn và tình cảm của người hâm mộ Việt Nam.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Dương Nghiệp Khôi tiết lộ, VFF nhận hơn 10 hồ sơ ứng viên dự tuyển cho chiếc ghế HLV trưởng tuyển Việt Nam. Tiêu chí của Hội đồng HLV quốc gia trước đó là HLV phải có bằng Pro, hiểu biết bóng đá châu Á và Việt Nam, phù hợp các điều kiện của VFF.

HLV Kim Sang Sik sẽ đảm nhiệm cương vị ở U23 Việt Nam và tuyển Việt Nam tham dự các sự kiện bóng đá, các giải đấu quốc tế trong thời gian từ tháng 5/2024 đến tháng 3/2026.

Tân HLV tuyển Việt Nam sẽ có 3 trợ lý, gồm 1 trợ lý chuyên môn, 1 HLV phụ trách thể lực, 1 trợ lý phụ trách quản lý. Số lượng trợ lý người Việt Nam là 9. Tổng cộng 2 ban huấn luyện là 13 người phụ tá.

Phía VFF đưa mục tiêu rõ ràng: Chỉ tiêu của HLV Kim Sang Sik ở AFF Cup 2024 là bán kết.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, HLV Kim Sang Sik sẽ bắt tay vào công việc chuẩn bị cho 2 trận cuối bảng F vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, gặp tuyển Philippines và tuyển Iraq vào tháng 6/2024. Dù thời gian không nhiều nhưng đây chính là cơ hội để vị "thuyền trưởng" này tuổi khẳng định năng lực.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam khó có thể giành vé vào vòng loại thứ 3. Dù vậy, người hâm mộ vẫn chờ đợi sự thay đổi về con người, lối chơi để hướng tới kết quả tốt đẹp hơn với các giải đấu phía trước như AFF Cup 2024.

Đội hình đội tuyển Việt Nam trong trận đấu tại Indonesia. (Nguồn: Thanh niên)

Sự quyết tâm của HLV Kim Sang Sik

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Kim Sang Sik bày tỏ vinh dự và mong chờ thời gian tới sẽ được làm việc cùng bóng đá Việt Nam, các đồng nghiệp và đặc biệt là các cầu thủ bóng đá Việt Nam.

Vị HLV này bày tỏ: "Tôi xin được chia sẻ với các thành viên đội tuyển hai điều sau đây. Đầu tiên, sự trung thành. Đây là từ thích hợp nhất để nói về sự nghiệp bóng đá của tôi. Tôi có câu nói yêu thích là: Trong bóng đá, không cầu thủ nào có thể chiến thắng được một đội bóng.

Trong sự nghiệp của mình, tôi đã cống hiến trọn vẹn cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Sau này trở thành huấn luyện viên, trải qua nhiều thăng trầm, tôi đã quản lý nhiều ngôi sao và cùng nhau vượt qua khó khăn để đạt được những thành tích tốt nhất.

Thứ hai, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ trung thành với đội bóng để cùng nhau hướng tới thành tích tốt nhất. Điều thứ hai là về triết lí của tôi, đó là triết lí chiến thắng. Tất nhiên trong bóng đá nếu thắng được hết các trận đấu thì là kỳ tích.

Tuy nhiên nếu cùng nhau quyết tâm, cùng nhau hướng đến mục tiêu chiến thắng thì có thể cùng nhau tạo kỳ tích, đạt được những kết quả mà chúng ta mong muốn. Tôi cùng các cầu thủ sẽ làm thật tốt để triết lí của huấn luyện viên sẽ trở thành hiện thực trên sân cỏ”.

Với HLV Kim Sang Sik, ông không phải là HLV có quá nhiều kinh nghiệm ở các đấu trường. HLV người Hàn Quốc cũng chưa từng cầm quân ở bất cứ đội tuyển quốc gia và chưa từng huấn luyện một đội bóng ở nước ngoài. Thành tích của HLV Kim Sang-sik chủ yếu ở trong giải quốc nội Hàn Quốc là K-League và AFC Champions League.

Tuy nhiên, sự quyết tâm của HLV Kim Sang Sik được thể hiện rõ ngay trong ngày đầu đến Việt Nam.

Chỉ ít giờ sau khi tới Hà Nội (ngày 5/5), ông cùng trợ lý ra sân Hàng Đẫy theo dõi trận Thể Công Viettel gặp LPBank HAGL, tại vòng 16 V-League 2023/24.

Nhìn lại quá khứ, HLV Park Hang Seo từng ra mắt bằng trận hòa 0-0 trước Afghanistan, giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup 2019.

Sau đó, vị HLV này đã gặt hái được loạt kỳ tích cùng đội tuyển Việt Nam, ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ. Hiện tại, người hâm mộ đang kỳ vọng vào HLV Kim Sang Sik và đội tuyển Việt Nam để bóng đá Việt Nam mở một chương mới, thành công hơn.

Trần Trung

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tan-hlv-kim-sang-sik-tuong-dai-tai-k-league-va-su-quyet-tam-trong-ngay-dau-den-viet-nam-270329.html