Tân HLV ĐT Việt Nam từng bị 'cấm cửa' lên ĐT Hàn Quốc vì... nhậu nhẹt

Khi còn thi đấu chuyên nghiệp, HLV Kim Sang Sik từng dính vào bê bối nhậu nhẹt khiến ông bị 'cấm cửa' lên ĐT Hàn Quốc trong thời gian dài.

Trưa ngày 3/5, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo đạt thỏa thuận với HLV Kim Sang Sik theo hợp đồng có thời hạn 2 năm, kéo dài từ 1/5/2024 đến 31/3/2026. Chiến lược gia người Hàn Quốc chính thức trở thành HLV trưởng U23 và ĐT Việt Nam, thay thế HLV tiền nhiệm Philippe Troussier.

Lễ ký kết và công bố hợp đồng với HLV Kim Sang Sik sẽ được VFF tổ chức vào ngày 6/5/2024. Sau khi chia tay HLV Troussier vào giữa tháng 3 vừa qua, VFF đã triển khai các cuộc tiếp xúc với các ứng viên tiềm năng và quyết định chọn HLV người Hàn Quốc. Đây được xem là lựa chọn hợp lý của VFF, bởi lẽ HLV Kim Sang Sik được đánh giá khá cao tại Hàn Quốc, đang tự do và có mức lương không cao.

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, HLV Kim Sang Sik chỉ dẫn dắt CLB Jeonbuk Hyundai Motor. Ông dẫn dắt CLB Hàn Quốc từ năm 2021, giành chức vô địch K.League 1 ngay năm đó và ông được bình chọn là HLV xuất sắc nhất giải vô địch quốc gia Hàn Quốc năm 2021. Đây là kỳ tích bởi đó là năm đầu tiên ông đảm nhận vai trò HLV trưởng.

Sang năm 2022, ông cùng Jeonbuk Hyundai Motor vô địch Korean FA Cup vào năm 2022. Cũng trong năm này, HLV 47 tuổi cùng Jeonbuk sang Việt Nam đối đầu CLB HAGL tại vòng bảng AFC Champions League 2022, sau đó tiến vào bán kết giải đấu.

Khi còn là cầu thủ, ông Kim thi đấu ở vị trí hậu vệ, tiền vệ phòng ngự và có lối chơi tương đối máu lửa. Nhờ phong cách thi đấu theo kiểu chiến binh này, Kim Sang Sik đã được chơi 59 trận cho ĐT Hàn Quốc, từng tham dự World Cup 2006 tổ chức tại Đức.

HLV Kim Sang Sik cũng từng dính vào vụ bê bối ở Asian Cup 2007. Khi ấy, đội tuyển Hàn Quốc chơi không tốt và suýt bị loại từ vòng bảng. Kim Sang Sik (khi đó là cầu thủ đá chính) và 3 đồng đội bị chỉ trích vì đã trốn ra ngoài khách sạn của đội tuyển để ăn chơi.

Tờ Newsis phanh phui vụ việc nói trên: "Các cầu thủ nổi tiếng của đội tuyển Hàn Quốc được cho là đã tổ chức tiệc tùng vào đêm khuya tại một quán bar ở Indonesia tại Asian Cup 2007".

Nhóm cầu thủ Hàn Quốc nói trên trong đó có Kim Sang Sik đã tới một quán bar mà các khách du lịch Hàn Quốc hay lui tới ở Indonesia vào ngày 13/7/2007 và "quậy" ở đây tới 1h30 sáng hôm sau.

Sau đó 2 ngày, ĐT Hàn Quốc lại thất bại trước Bahrain với tỉ số 1-2. Tờ Newsis đưa tin nhóm cầu thủ Hàn Quốc nói trên tiếp tục "vượt rào" lần nữa vào ngày 16/7/2007, trước trận cuối vòng bảng gặp đội ĐT Indonesia. Cuộc nhậu nhẹt của các cầu thủ kéo dài tới 1h30 sáng hôm sau.

LĐBĐ Hàn Quốc cũng đã xác nhận thông tin này và tổ chức cuộc họp báo để nói về sự cố trên. Tại đây, Lee Won Jae và Woo Sung Yong đã khóc và nói lời xin lỗi, thể hiện sự hối hận sâu sắc về sai lầm của họ. Với 2 cầu thủ còn lại, Lee Dong Guk do chơi bóng tại Middlesbrough (Anh) nên đã gửi lời xin lỗi từ xa. Về phần Kim Sang Sik, do bận đi tập huấn cùng CLB nên cầu thủ này cũng đưa ra lời xin lỗi riêng.

LĐBĐ Hàn Quốc cũng đã đưa ra những án phạt dành cho 4 cầu thủ nói trên. Với HLV Kim Sang Sik, ông mất tới 5 năm mới có cơ hội trở lại ĐT Hàn Quốc trong trận giao hữu gặp ĐT Uzbekistan. Sau đó, Kim Sang-sik chỉ có thêm một lần được khoác áo ĐT Hàn Quốc ở trận đấu với ĐT Kuwait ở vòng loại World Cup 2014.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/tan-hlv-dt-viet-nam-tung-bi-cam-cua-o-dt-han-quoc-vi-nhau-nhet-a661928.html