Tận dụng xu hướng phục hồi, phát triển kinh tế 2024

Sau một năm chững lại vì những ảnh hưởng từ những bất định của tình hình thế giới, triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 được các tổ chức quốc tế dự báo khá lạc quan, tăng trưởng GDP sẽ phục hồi mạnh mẽ lên mức 5,5-6,5%, tuy nhiên vẫn còn tồn tại không ít những khó khăn, thách thức, do vậy cần phải phát huy tối đa các động lực tăng trưởng cũ và khai thác hiệu quả những động lực tăng trưởng mới.

Là sàn thương mại điện tử chuyên cung cấp hàng sỉ đến các nhà bán lẻ, đại diện doanh nghiệp này cho biết, sàn hoạt động và xử lý đơn hàng xuyên Tết nên ngay khi các đơn vị khác trở lại hoạt động, các đơn hàng đã được hoàn tất và vận chuyển đến khách hàng, phục vụ nhu cầu sản xuất tiêu dùng ổn định trở lại ngay sau Tết.

Ông Lưu Trọng Hiếu - Giám đốc Phát triển Sản phẩm Công nghệ Sabomall.com cho biết: "Các nhà bán lẻ có kế hoạch và đã thực hiện việc nhập hàng cho các chương trình sau Tết. Hiện tại, hàng hóa đang lưu thông bình thường. Các nhà bán lẻ có đầy đủ nguồn hàng, sẵn sàng cho các dịp 14/2, 8/3 để triển khai luôn hoạt động buôn bán của mình".

Còn với thị trường chứng khoán sau tết trở lại với 2 phiên tăng điểm liên tiếp, đưa thị trường vượt mốc kháng cự 1.200 điểm, các chuyên gia phân tích, định giá thị trường đang tương đối hấp dẫn, hiện lãi suất huy động của các ngân hàng đang ở mức thấp nhất từ trước đến nay cùng với khả năng FED sẽ không tăng lãi suất trong năm. Trong bối cảnh này, nhiều nhà đầu tư sẽ rút dòng tiền từ ngân hàng ra để tìm kiếm cơ hội đầu tư hiệu quả hơn.

Tận dụng xu hướng phục hồi, phát triển kinh tế 2024

Ông Nguyễn Minh Quang - Chuyên viên Phân tích Ngành và Thị trường, CTCP Chứng khoán Dầu khí chia sẻ: "Việt Nam thường sẽ có những phiên tăng điểm tích cực sau kỳ nghỉ Tết, do những kỳ vọng của nhà đầu tư trên thị trường. Chứng khoán Mỹ tăng khá tích cực với chỉ số S&P 500 đang ở mức cao nhất mọi thời đại, đến từ sự kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp trên sàn sẽ được công bố trong thời gian tới. Tính đến thời điểm hiện tại đã có một số doanh nghiệp công bố ước tính về kết quả kinh doanh khá tích cực".

Bên cạnh đó, kinh tế Việt Nam có cơ hội phục hồi tích cực hơn khi các chính sách hỗ trợ được ban hành trong năm 2023 sẽ có tác động rõ nét hơn vào nền kinh tế; các động lực về đầu tư (bao gồm cả đầu tư tư nhân, FDI, đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước), tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ; các vấn đề tồn đọng, bất cập kéo dài được tập trung tháo gỡ, chuyển biến tích cực hơn trong năm 2024, nhất là vướng mắc của doanh nghiệp, dự án đầu tư, thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp…

Trong năm 2024, nền kinh tế Việt Nam kỳ vọng đạt mục tiêu tăng trưởng ở mức 5,5-6,5%

Năm 2024 cũng là năm bứt phá của chặng đường kinh tế 5 năm 2021-2025. Do đó, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cũng sẽ dốc toàn lực cho chặng đường về đích này. Đây có thể là những thuận lợi mang tính chủ quan, nhưng cũng là áp lực lớn cho hoạt động kinh tế của đất nước. Trong bối cảnh thế giới nhiều bất định, Việt Nam cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, đây là nền tảng quan trọng để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng như kỳ vọng.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/tan-dung-xu-huong-phuc-hoi-phat-trien-kinh-te-2024-219993.htm