Tấn công nhà hàng tại Burkina Faso: 18 người thiệt mạng

Các tay súng thánh chiến Hồi giáo tối 13/8, đã tấn công một nhà hàng ở thủ đô Ouagadougou (Burkina Faso) làm ít nhất 18 người thiệt mạng.

Nhà hàng Istanbul bị tấn công nằm gần quán cà phê Cappuccino, nơi xảy ra vụ khủng bố đẫm máu năm 2016 từng là mục tiêu vụ khủng bố hồi đầu năm 2016 làm 30 người chết và 71 người bị thương, trong đó phần lớn là người nước ngoài.

Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Reuters

Theo một nhân viên nhà hàng, lúc khoảng 21h30 (giờ địa phương), 3 người đàn ông đi trên một chiếc ô-tô đã nổ súng vào khách hàng đang ngồi ở quán cà phê ngoài trời, nơi một khách hàng nước ngoài thường xuyên lưu tới. Theo báo cáo tạm thời, trong số những người thiệt mạng có 1 người Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát đã sơ tán người dân ra khỏi khu vực trước khi quân đội được điều động tới. Một sĩ quan quân đội cho biết, những kẻ tấn công đã bắt giữ một số con tin ở tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà 2 tầng, nơi quán cà phê-nhà hàng được đặt ở tầng trệt. Quân đội và cảnh sát vẫn đang đấu tranh với những kẻ tấn công nhằm giải cứu các con tin.

Có biên giới giáp với Mali và Niger, từ năm 2015, Burkina Faso thường xuyên phải hứng chịu các vụ tấn công khủng bố do các tay súng thánh chiến Hồi giáo tiến hành. Vụ tấn công năm 2016 do tổ chức khủng bố quốc tế al-Qaeda tiến hành./.

Thu Hoài/VOV-Trung tâm TinTheo AFP

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/tan-cong-nha-hang-tai-burkina-faso-18-nguoi-thiet-mang-659078.vov