Tấn công khủng bố ở Moscow: Nga cáo buộc Anh, Mỹ, Ukraine đứng sau; Belarus tiết lộ cuộc chạy trốn của nghi phạm

Liên quan vụ tấn công khủng bố ở Moscow xuất hiện nhiều thông tin mới quan trọng.

Vụ tấn công khủng bố ở Moscow xuất hiện nhiều thông tin mới quan trọng.

Nga: Cả Mỹ, Anh, Ukraine đều có thể là bên đứng sau

Ngày 26-3, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov nói rằng Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố vào Nhà hát Crocus City Hall (thị trấn Krasnogorsk, nằm ở ngoại ô Moscow, Nga) hôm 22-3, đài RT đưa tin.

Cụ thể, khi được hỏi liệu Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công khủng bố hay không, ông Bortnikov trả lời: “Chúng tôi nghĩ là như vậy. Chúng tôi chỉ đang nói dựa trên những thông tin mà chúng tôi có được".

Ông cho biết các điều tra viên đã nắm được thông tin cụ thể, song không nêu chi tiết.

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov. Ảnh: TASS

Theo ông, phía Ukraine đang cố gắng chứng tỏ họ có đủ năng lực chiến đấu với Nga bằng cách "thực hiện các hành động phá hoại và khủng bố ở hậu phương Nga".

Ông Bortnikov nhấn mạnh đây là điều mà các cơ quan mật vụ của cả Ukraine, Mỹ và Nga đều nhắm tới bấy lâu nay.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Bortnikov nói rằng các diễn biến gần đây đều cho thấy "phương Tây và Ukraine đang ra tay gây tổn hại lớn hơn cho đất nước chúng ta".

Các diễn biến này bao gồm: các đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV); xuồng không người lái tập kích tàu Hạm đội Biển Đen; cuộc xâm nhập của các nhóm phá hoại; và cuộc tấn công khủng bố gần đây, theo ông Bortnikov.

Ukraine, Mỹ, Anh đều chưa lên tiếng về phát ngôn của ông Bortnikov.

Trước đó, ngày 25-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng vụ tấn công khủng bố là một nỗ lực rõ ràng nhằm đe dọa Nga và phục vụ lợi ích của chính phủ Ukraine.

Ông Putin lập luận rằng hành động này phù hợp với cách thức hành động của Kiev, nhấn mạnh rằng "đây có thể chỉ là một mắt xích trong một loạt nỗ lực của Ukraine kể từ năm 2014".

Tuy nhiên, phía Ukraine trước đó lên tiếng bác bỏ nước này có liên quan vụ tấn công khủng bố ở Moscow.

Phát ngôn viên Ủy ban châu Âu Peter Stano nói rằng Liên minh châu Âu (EU) bác bỏ ý kiến cho rằng Kiev có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Moscow, theo hãng tin euronews.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cũng nhấn mạnh rằng không có bằng chứng nào cho thấy chính phủ Ukraine có liên quan đến vụ khủng bố hôm 22-3.

Nga lên tiếng về thông tin IS đứng sau vụ khủng bố

Ngày 26-3, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov nói rằng cách phương Tây thúc đẩy câu chuyện tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đứng sau vụ khủng bố mà không chờ cuộc điều tra kết luận trông cực kỳ đáng ngờ, theo RT.

Bình luận về lập trường của các nước phương Tây, ông Antonov nhận xét rằng “có một điều đáng báo động là họ (phương Tây) đang cố gắng xác định trước rằng IS phải chịu trách nhiệm về thảm kịch”.

“Một câu hỏi đơn giản mà bất kỳ người nào, bất kỳ công dân Nga nào cũng có thể hỏi: tại sao những tên này lại cố gắng trốn thoát khỏi Moscow về phía biên giới Ukraine?” - vị đại sứ đặt nghi vấn.

Ông nói thêm rằng đây là một vấn đề “cần được quan tâm và điều tra đặc biệt”.

Ông Lukashenko: Những kẻ khủng bố ở Moscow đã cố gắng chạy trốn sang Belarus

Hãng thông tấn BeITA ngày 26-3 dẫn lời Tổng thống Belarus - ông Alexander Lukashenko rằng các nghi phạm thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Moscow ngày 22-3 ban đầu cố gắng chạy trốn sang Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: SPUTNIK

Ông Lukashenko tuyên bố rằng Belarus đã tăng cường an ninh rất nhiều ở biên giới với Nga ngay sau cuộc tấn công, và những kẻ khủng bố "hiểu rằng không thể vào Belarus" từ tỉnh Bryansk (Nga).

Theo ông Lukashenko, sau khi nhìn thấy an ninh ở biên giới được tăng cường kỹ lưỡng, các tay súng này đã thay đổi kế hoạch và "đi đến khu vực biên giới giữa Nga và Ukraine".

Tỉnh Bryansk giáp các tỉnh Gomel và Mogilev (Belarus) và các tỉnh Chernihiv và Sumy (Ukraine).

Trước đó, ngay sau khi vụ khủng bố xảy ra, FSB đã cho biết rằng các nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường sau vụ tấn công, nhưng cuối cùng bị cơ quan thực thi pháp luật Nga bắt giữ gần Bryansk.

RT khi đó cũng đưa tin rằng theo phát hiện ban đầu, những kẻ tấn công đang tìm cách xâm nhập vào Ukraine.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tan-cong-khung-bo-o-moscow-nga-cao-buoc-anh-my-ukraine-dung-sau-belarus-tiet-lo-cuoc-chay-tron-cua-nghi-pham-post782349.html