Tân Bình và Sông Trà đoạt giải Nhất bóng chuyền 'Bông lúa vàng' nông dân và Giải việt dã huyện Hiệp Đức

Sau 2 ngày đêm diễn ra, Giải bóng chuyền nam 'Bông lúa vàng' nông dân và Giải việt dã huyện Hiệp Đức năm 2024 đã khép lại thành công tốt đẹp.

Đội bóng chuyền thị trấn Tân Bình nhận cờ và cúp vàng. Ảnh: PV

Giải do Hội Nông dân huyện và Trung tâm VH-TT-TT huyện Hiệp Đức phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, 38 năm ngày lập huyện Hiệp Đức; chào mừng Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) cấp xã năm 2024, tiến tới chào mừng Đại hội TDTT huyện Hiệp Đức lần thứ X năm 2025.

Giải đấu có 11 đơn vị với 140 vận động viên tham gia môn bóng chuyền nam và hơn 80 vận động viên tham gia môn việt dã.

Ông Lê Đức Hùng - Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện Hiệp Đức cho biết, Giải bóng chuyền nam “Bông lúa vàng” nông dân và Giải việt dã huyện Hiệp Đức định kỳ tổ chức 2 năm một lần.

"Qua giải đã để lại cho khán giả những trận đấu hay, những pha bóng đẹp và nhiều trận đấu đầy kịch tính, hấp dẫn từ khi khai mạc đến trận chung kết; đồng thời xuất hiện nhiều vận động viên trẻ, xuất sắc làm hạt nhân nòng cốt cho đội tuyển của huyện tham gia các giải cấp tỉnh năm 2024" - ông Hùng cho biết.

Kết thúc Giải bóng chuyền nam “Bông lúa vàng” nông dân, đội thị trấn Tân Bình đoạt giải Nhất, Bình Lâm đoạt giải Nhì, Quế Thọ và Hiệp Hòa đoạt giải Ba.

Ở giải việt dã, các vận động viên nam tranh tài ở đường chạy 3.000m, nữ 2.000m. Kết quả, đơn vị xã Sông Trà đoạt giải Nhất, xã Phước Trà đoạt giải Nhì, Thăng Phước đoạt giải Ba.

ĐÔNG ANH - MỸ LINH

Nguồn Quảng Nam: https://baoquangnam.vn/tan-binh-va-song-tra-doat-giai-nhat-bong-chuyen-bong-lua-vang-nong-dan-va-giai-viet-da-huyen-hiep-duc-3130567.html