Tắm tượng Phật trong Tết Chôl Chnam Thmây

QĐND Online – Trong 3 ngày Tết Chôl Chnam Thmây, ngày thứ ba là ngày quan trọng nhất và cũng là ngày cuối Tết. Đây là ngày Thngay Lơn Sak (ngày thêm tuổi), trong ngày này, các vị sư ở chùa cùng đồng bào Khmer làm lễ tắm tượng Phật bằng nước ướp hương...

Đồng bào Khmer quan niệm, trước khi bước sang năm mới, những bụi bặm trần thế của năm cũ cần phải được rửa sạch.

Báo QĐND Online xin giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh về lễ tắm tượng Phật tại chùa Pô Thi Khsách (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) trong Tết Chôl Chnam Thmây 2012 (từ ngày 13 đến 15-4-2012).

Đồng bào Khmer theo sau các vị Acha (người tu lâu năm đã hoàn tục, hiểu biết lễ nghi tôn giáo) rước nước 3 vòng quanh chánh điện, tượng trưng cho sự chuyển động từ dương sang âm, trước khi vào chánh điện nghe đọc kinh và tắm Phật.

Mỗi gia đình đều chuẩn bị sẵn bình nước ướp hương (tức óp) mang lên chùa.

Cầu kinh trong chánh điện.

Các nhà sư được giao phụ trách tắm tượng Phật lớn.

Thành kính tắm cho tượng, vừa tắm vừa nguyện cầu cho gia đình và người thân.

Một thiếu niên người Khmer vốc nước từ tượng Phật rửa mặt để cầu mong mọi điều tốt đẹp.

Hồng Bỉnh Hiếu

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/6/36/36/184339/Default.aspx