Tâm tư của biên đạo Tuyết Minh - nhận giải thưởng Nhà nước nhưng trượt danh hiệu NSƯT

Biên đạo múa Tuyết Minh được trao giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2021 nhờ tiết mục múa 'Hoàn lương', 'Mùa Phượng cháy' và 'Tình đời'. Năm 2015, Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Tuyết Minh từng bị đánh 'trượt' tại Hội đồng xét duyệt chuyên ngành cấp Nhà nước.

Dù đạt nhiều thành tích trong và ngoài nước với 12 huy chương Vàng, năm 2015, Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Tuyết Minh bị đánh “trượt” tại Hội đồng xét duyệt chuyên ngành cấp Nhà nước. Kết quả đợt xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT năm 2022 chưa được công bố.

Thế nhưng, tại lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2021 được tổ chức sáng 19/5, biên đạo múa Tuyết Minh được trao giải thưởng Nhà nước về VHNT nhờ tiết mục múa: Hoàn lương, Mùa Phượng cháy Tình đời.

Chia sẻ với Tiền Phong sau khi đón nhận giải thưởng danh giá, biên đạo Tuyết Minh khẳng định Giải thưởng Nhà nước về VHNT là phần thưởng cao quý mà mỗi văn nghệ sĩ đều hướng đến.

Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh - giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2021 được tổ chức sáng 19/5. Ảnh: Nhật Minh.

Sau nhiều năm theo nghề, gần 10 năm học múa chuyên nghiệp, việc nhận giải thưởng này đánh dấu cột mốc quan trọng trong chặng đường hoạt động sáng tạo nghệ thuật của chị.

Biên đạo múa Tuyết Minh nhận giải thưởng Nhà nước về VHNT. Ảnh: Nhật Minh.

"Tôi biết ơn những người bạn, đồng nghiệp cùng mình sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Thời gian tới, tôi mong tác phẩm của mình đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ. Tôi cũng mong được kết nối nhiều hơn với các nghệ sĩ trẻ để cùng góp sức sáng tạo cho ngành công nghiệp văn hóa”, biên đạo múa Tuyết Minh bày tỏ.

Múa không phải bộ môn nghệ thuật nhận được sự chú ý quá rầm rộ. Biên đạo Tuyết Minh nhớ lại 15-20 năm trước sự đón nhận của công chúng với nghệ sĩ múa và nghệ thuật múa còn hạn chế. Tuy nhiên, chị và các đồng nghiệp không buồn bởi mỗi môn nghệ thuật đều có khán giả và môi trường phát triển riêng.

Biên đạo Tuyết Minh từng "trượt" danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.

“Một bộ môn nghệ thuật tôn vinh được bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam mới có giá trị, có sức sống, đi vào lòng công chúng, khán giả”, biên đạo múa Tuyết Minh nói với Tiền Phong.

Biên đạo múa Tuyết Minh lớn lên trong gia đình có nền tảng nghệ thuật, cả bố và mẹ đều là nghệ sĩ tuồng. Chị theo học Cao đẳng Múa Việt Nam (nay là Học viện Múa Việt Nam) và dành 4 năm tu nghiệp tại Pháp. Năm 2000, Tuyết Minh bước vào nghề với vở diễn ba lê Kẹp hạt dẻ của biên đạo Phillip Cohen.

Tuyết Minh ghi dấu ấn lớn khi đưa các tác phẩm nổi tiếng của văn học Việt Nam như Truyện Kiều, Vợ chồng A Phủ… lên sân khấu múa.

Chị tham gia giảng dạy tại Cao đẳng Múa Việt Nam, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà hát Thể nghiệm, sau đó là chuyên viên của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Phó Chủ tịch thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam.

Nhiều nghệ sĩ múa được vinh danh Giải thưởng Hồ Chí Minh, Nhà nước về VHNT

Trong đợt xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về VHNT năm 2021, nhiều nghệ sĩ múa được vinh danh. NSND Đặng Hùng, NSND Vũ Việt Cường, NSND Lê Văn Khình (Lê Khình), PGS.TS, NSND Ứng Duy Thịnh, PGS.TS, NSND Nguyễn Thị Hiển được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Ở Giải thưởng Nhà nước, có 16 tác giả, đồng tác giả giành giải, gồm NSND Hà Thế Dũng, NSND Phạm Thị Ngọc Bích, NSND Hoàng Ngọc Hải, NSND Mai Trung Kiên (Mai Kiên), NSƯT Trần Ly Ly, Nguyễn Thị Tuyết Minh...

Ngọc Ánh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tam-tu-cua-bien-dao-tuyet-minh-nhan-giai-thuong-nha-nuoc-nhung-truot-danh-hieu-nsut-post1536052.tpo