Tâm sự nơi vắng vẻ, đôi nam nữ bị khống chế, cướp tài sản

Cùng nhau ra chỗ vắng vẻ tâm sự, khi không đề phòng, anh T. bị nhóm đối tượng dùng dao kề cổ lấy đi xe máy và một số tài sản khác.

Ngày 11/10, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ của các đối tượng Phạm Trọng Lực (SN 1994), Phạm Trọng Quân (SN 1990) cùng trú tại xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà (Lào Cai) và Nguyễn Trọng Toại (SN 1995) trú tại xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng về hành vi cướp tài sản.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Cụ thể, vào khoảng 20h ngày 1/5, sau khi ăn cơm xong anh N.V.T trú tại huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) có hẹn bạn gái đến khu vực Công ty SEV tại khu Văn Tràng 1, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão để tâm sự. Ngồi một lúc thì xuất hiện 3 đối tượng đi bộ đến. Do nghĩ chỉ là người đi bộ qua đường nên anh T. không để ý.

Lợi dụng sơ hở, các đối tượng rút dao kề cổ anh T. đe doạ, cướp đi 1 xe máy, 2 chiếc ĐTDĐ cùng số tiền 250.000 đồng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt, lấy lời khai của các nhân chứng và khoanh vùng các đối tượng.

Sau thời gian dài điều tra, đến đầu tháng 10, Công an huyện An Lão đã thu thập đủ bằng chứng, chứng minh hành vi phạm tội và tiến hành bắt giữ các đối tượng trên.

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, Lực và Quân bỏ nhà từ Lào Cai xuống và thuê nhà trọ tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão và xin vào làm công nhân của 1 Công ty TNHH. Sau khi gây ra vụ cướp, Lực cùng 1 đối tượng tên Toại mang xe máy đến địa bàn xã An Thái, huyện An Lão, bán được 6,5 triệu đồng. Quá trình giao dịch, Lực sử dụng tên và giấy tờ của anh T.

Có tiền, 3 đối tượng chia nhau ăn tiêu. 2 chiếc điện thoại di động cướp được của anh T., 1 chiếc Lực sử dụng và đã làm mất ở Quảng Ninh, chiếc còn lại Toại đưa cho vợ sử dụng.

Được biết, Lực và Quân là 2 anh em ruột. Lực có 1 tiền án và 1 tiền sự; Toại có 1 tiền án về tội cướp tài sản.

Huy Tưởng - Quốc Phương

Nguồn ANTT: http://antt.vn/tam-su-noi-vang-ve-doi-nam-nu-bi-khong-che-cuop-tai-san-211799.htm