Tấm lòng y đức của người thầy thuốc cựu chiến binh chữa bệnh miễn phí

Tham gia chiến trường Campuchia từ năm 1985 đến năm 1987, nhiều năm nay, cựu chiến binh, bác sĩ quân y Nguyễn Trọng Nơi dành tâm huyết khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho các cựu chiến binh xa gần.

Năm 1981, cựu chiến binh, bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi được chọn vào học Cao đẳng quân y rồi sau đó được điều động vào chiến trường Campuchia.

“Hai năm chiến đấu ở chiến trường Campuchia, tôi và đồng đội gặp vô vàn khó khăn gian khổ, luôn sống trong địa hình đồi núi hiểm trở. Có những trận chiến nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống. Thế nhưng, điều ấy không làm tôi nhụt chí mà ngược lại tôi luôn làm tròn trách nhiệm một người lính quân y”, ông Nơi nhớ lại.

Trở về đời thường sau những năm tháng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, cựu chiến binh, thầy thuốc Nguyễn Trọng Nơi lại tiếp tục cống hiến công sức của mình vào việc khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Người thầy thuốc quân y trở về cuộc sống đời thường vẫn mong muốn đóng góp sức mình cho đất nước.

Luôn tâm niệm hạnh phúc của con người là sống biết chia sẻ, vì vậy, trong suốt gần 30 năm mở phòng khám y học cổ truyền, nhóm đối tượng mà ông tập trung khám chữa bệnh miễn phí đó là những cựu chiến binh, những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam.

“Bước qua những năm tháng chiến tranh được trở về là điều may mắn nên tôi vẫn mong muốn đóng góp sức mình cho đất nước. Bản thân tôi luôn tâm niệm, sống là phải biết chia sẻ, chừng nào còn sức khỏe thì còn phục vụ người dân.

Bởi lẽ, bệnh tật đến là nỗi lo, nỗi khổ kéo đến không những cho người bệnh mà kéo theo hệ lụy khổ cho cả một gia đình, cứu chữa khỏi bệnh cho một người là mang lại hạnh phúc cho cả một gia đình, đây là cũng là phần thưởng lớn nhất cho những lương y”, bác sĩ Nơi chia sẻ.

Với đặc điểm của đông y là khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, điều trị cho bệnh nhân bằng các loại thảo dược hoặc không dùng thuốc chỉ sử dụng phương pháp châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt…Bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi luôn tỉ mỉ trong cách chăm sóc bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi tận tình khám bệnh cho người đồng đội từng tham gia kháng chiến.

Bên cạnh việc khám chữa bệnh, với vai trò Chủ tịch Hội đông y phường Kim Mã, quận Ba Đình (TP. Hà Nội), ông còn thường xuyên tham gia lên lớp bồi dưỡng cung cấp những kiến thức chuyên sâu cho các thành viên của hội, nhằm bồi dưỡng cho các lương y có thêm kiến thức để phát triển nghề nghiệp, góp phần đóng góp cho sự phát triển của hội đông y của phường.

Không chỉ có tấm lòng y đức, nhiều năm qua, bác sĩ Nơi còn dành thời gian tham gia các hoạt động thiện nguyện, đến thăm và tặng quà cho những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Nghị lực, y đức của cựu chiến binh, bác sĩ Nguyễn Trọng Nơi không chỉ tôn thêm vẻ đẹp người thầy thuốc còn góp phần tô đẹp thêm truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới” của Cựu chiến binh Việt Nam.

Phúc Ân

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tam-long-y-duc-cua-nguoi-thay-thuoc-cuu-chien-binh-chua-benh-mien-phi-post286471.html