Tạm giữ thanh niên phóng xe 'thông chốt', tông thẳng vào CSGT

Phan Hải Quân khai, do không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, sợ bị phạt nặng nên tăng ga bỏ trốn và đâm bị thương CSGT.

Chiều 31/12, một lãnh đạo Công an huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết, đơn vị tạm giữ hình sự Phan Hải Quân (SN 2004) và Lò Văn Quý (SN 2005, cùng ở xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Lai Châu) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Phan Hải Quân và Lò Văn Quý bị cơ quan công an tạm giữ hình sự. (Ảnh: CTV)

Trước đó, khoảng 21h47 ngày 30/12, tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Than Uyên phối hợp với Đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lai Châu thực hiện nhiệm vụ tại Km343+500, quốc lộ 32 (khu 5, thị trấn Than Uyên).

Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe mô tô do nam thanh niên cầm lái, chở theo một người. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga đâm thẳng vào tổ công tác đang làm nhiệm vụ.

Cú tông khiến Đại úy Nguyễn Ngọc Kênh, Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Than Uyên bị thương. Hai nam thanh niên trên xe mô tô bị ngã ra đường.

Tổ công tác và người dân khống chế 2 đối tượng và kịp thời đưa Đại úy Nguyễn Ngọc Kênh đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Than Uyên.

Tại cơ quan công an, 2 nam thanh niên khai, sau khi uống bia cùng nhóm bạn tại khu vực bờ hồ, thị trấn Than Uyên, Quân chở Quý đi đến đầu phố đi bộ rồi theo quốc lộ 32 đi về hướng xã Phúc Than. Khi bị CSGT ra tín hiệu dừng xe, Quý bảo Quân “phóng đi”.

Bản thân Quân không có giấy phép lái xe và đã sử dụng rượu bia, do sợ bị phạt nặng nên Quân tăng ga xe để bỏ trốn và đâm bị thương CSGT.

(Nguồn: Vietnamnet)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tam-giu-thanh-nien-phong-xe-thong-chot-tong-thang-vao-csgt-ar844730.html